HLV Chu Đình Nghiêm không họp báo, Hà Nội đòi xem lại băng hình

27/07/2019 05:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Có vẻ không hài lòng về lần thứ ba liên tiếp mất chiến thắng ở phút bù giờ trước đối thủ dù sân nhà hay sân khách, HLV Chu Đình Nghiêm đã thất vọng đến nỗi không họp báo. Hà Nội cũng đề nghị BTC xem lại băng ghi hình trận này.

Hà Nội FC lãnh đủ vì HLV Chu Đình Nghiêm nóng tính?

Hà Nội FC lãnh đủ vì HLV Chu Đình Nghiêm nóng tính?

Đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển đứng trước khả năng không có sự chỉ đạo của HLV trưởng ở trận đấu với HAGL trên sân Hàng Đẫy ngày 17/7 tới. Nguyên nhân từ chính thói quen phản ứng nóng nảy của ông Chu Đình Nghiêm.

Trở lại sau án phạt cấm chỉ đạo hai trận trước HAGL và Sài Gòn, HLV Chu Đình Nghiêm được kỳ vọng sẽ giúp các học trò giải toả ít nhiều áp lực trước cuộc đọ sức tâm điểm với TP.HCM tối 26/7.

Tuy nhiên, kết quả trận đấu vẫn không khác nào thời điểm khi ông phản ứng và nhận án phạt trận gặp Sanna Khánh Hoà BVN ở Hàng Đẫy tháng này. Hà Nội tiếp tục nhận cái kết đắng chát dù đã dẫn TP.HCM đến phút bù giờ cuối cùng.

Bàn thắng của Công Thành phút cuối trận như nhát dao xoáy vào vết thương còn chưa liền da của nhà ĐKVĐ. Hà Nội lần thứ 3 sau 4 trận đấu đánh rơi 2 điểm theo cách thất vọng nhất và đội bóng Thủ đô tiếp tục bị TP.HCM bỏ sau trên bảng xếp hạng.

HLV Chu Đình Nghiêm không thể hài lòng khi đội nhà mất đến 6 điểm trong những phút cuối ở 3/4 trận gần nhất. Ảnh: VPF
HLV Chu Đình Nghiêm không thể hài lòng khi đội nhà mất đến 6 điểm trong những phút cuối ở 3/4 trận gần nhất. Ảnh: VPF

Có lẽ điều này khiến HLV Chu Đình Nghiêm tổn thương và ông đã không họp báo sau trận đấu. Trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn tiếp tục phải “đóng thế” HLV trưởng để trả lời giới truyền thông tối 26/7.

Ông Công Tuấn nói: “Đây là trận đấu kịch tính, đúng như chờ đợi của CĐV và xứng đáng là trận đấu của cả giải đấu. Thật tiếc khi tỷ số là 2-2. Hà Nội thiếu chút may mắn và thật tiếc. Nhưng bóng đá là vậy, nên chúng tôi chấp nhận thôi”.

“Hai chiếc thẻ đỏ hôm nay thì tôi không quan sát được kỹ, cần phải xem lại, và tôi cũng không bình luận gì thêm ở quả 11m. Nhưng tôi nghe các cầu thủ của tôi nói lại thì tình huống cuối cùng mà trọng tài cho TP.HCM hưởng quả phạt góc thì cần phải xem lại băng hình, quả bóng đó vẫn còn trong sân chứ chưa ra ngoài biên. Tôi đề nghị xem lại băng hình chứ không có ý kiến gì cả”, trợ lý HLV Công Tuấn nói thêm.

Quang Hải và đồng đội cần chứng tỏ bản lĩnh nhà vô địch ở thời điểm quyết định sắp tới. Ảnh: VPF
Quang Hải và đồng đội cần chứng tỏ bản lĩnh nhà vô địch ở thời điểm quyết định sắp tới. Ảnh: VPF

Đánh giá về lần thứ 3 sau 4 trận đấu mất điểm đều trùng hợp ở thời điểm phút bù giờ, ông Công Tuấn nói: “Bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ, kịch tính và căng thẳng. Lúc cuối trận đã thua bàn thì đối phương khát khao lớn, họ dồn ép để có bàn thắng. Và khi đối thủ dồn ép thì rất dễ có sai sót và điều đó cũng là bình thường, dễ hiểu trong bóng đá. Tôi không cho rằng đội Hà Nội có bất cứ vấn đề gì cả”.

Nói về chức vô địch V-League có thể bảo vệ thành công hay không, ông Công Tuấn cho hay: “Giải đấu còn tận 8 vòng, cơ hội không chỉ còn riêng cho Hà Nội hay TP.HCM mà còn nhiều CLB khác nữa. Vấn đề này thì hơi sớm để đưa ra đánh giá”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm