HLV Chu Đình Nghiêm: ‘Hà Nội FC thích đá với đối thủ chơi đôi công’

25/02/2019 16:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đáp lại tuyên bố chơi pressing từ phía đồng nghiệp Meas Channa bên phía Nagaworld, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định Hà Nội FC thích đá với những đối thủ chơi đôi công kiểu này, chỉ ngại cách chơi phòng ngự.

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Hà Nội FC chưa đặt mục tiêu vô địch V-League 2019'

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Hà Nội FC chưa đặt mục tiêu vô địch V-League 2019'

HLV Chu Đình Nghiêm vẫn chưa hoàn toàn hài lòng ngay cả khi Hà Nội FC giành chiến thắng 5-0 trước Than Quảng Ninh. Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng lại cảm thấy không bất ngờ với tỉ số này.

“Chắc chắn các trận đấu mở màn tại V-League và AFC Cup Hà Nội FC sẽ chơi với quyết tâm và dành sự tôn trọng đặc biệt cho các đối thủ là Than Quảng Ninh và Nagaworld. Tất nhiên, chúng tôi vẫn phải có sự điều chỉnh vì 4 ngày sau trận đấu với Nagaworld, chúng tôi phải làm khách trên sân Quảng Nam tại vòng 2 V-League.

Hiện tại CLB Hà Nội chưa có lực lượng tốt nhất, Đình Trọng, Moses, Tiến Dũng chấn thương, các cầu thủ từ đội tuyển quốc gia trở về cũng chưa đạt phong độ tốt nhất khi vừa trải qua một năm thi đấu quá nhiều.

Tất nhiên là một CLB chuyên nghiệp thì rất cần HLV thể lực nhưng khi chưa có HLV thể lực riêng biệt thì chúng tôi sẽ phải tự thích ứng và có cách điều chỉnh để các cầu thủ có thể lực tốt nhất.

Tôi đã theo dõi Nagaworld Campuchia, họ không yếu và có những cầu thủ ngoại tốt nhưng do giải quốc gia Campuchia tháng 3 mới khởi tranh, mùa giải trước họ không thi đấu nên trận đấu gần nhất mà chúng tôi có thể tìm hiểu thông tin về họ từ tháng 6 năm 2018. Tôi không quan tâm sẽ thắng cách biệt bao nhiêu bàn, quan trọng là Hà Nội FC phải có 3 điểm.

Hà Nội FC rất thích đá với những đối thủ chơi đôi công kiểu 4-2-3-1 như Nagaworld, nếu họ vẫn duy trì cách đá này đó sẽ là thuận lợi với chúng tôi”, HLV Chu Đình Nghiêm tuyên bố ở buổi họp báo trước trận đấu đầu tiên bảng F AFC Cup 2019.

Trong khi đó, đội trưởng Văn Quyết chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi được HLV đội bạn quan tâm nhưng bóng đá là một môn chơi tập thể. Nếu đối thủ quan tâm đến cá nhân Quyết thì đây sẽ là cơ hội để những đồng đội của tôi có cơ hội thi đấu bùng nổ và có một chiến thắng trên sân nhà”.

Về phần mình, HLV Meas Channa của đội khách Nagaworld (Campuchia) cho biết: “Tôi biết Hà Nội FC là một đối thủ mạnh, với những thông tin có được về Hà Nội FC tôi biết trận đấu này rất khó khăn và mục tiêu của chúng tôi là có ít nhất 1 điểm trên sân khách.

Trong đội hình của Hà Nội FC, số 19 Quang Hải là một cầu thủ nguy hiểm nhưng người mà chúng tôi quan tâm hơn chính là đội trưởng Văn Quyết. Đây là mũi nhọn mà hàng phòng ngự của chúng tôi phải hết sức đề phòng.

Tôi đã làm HLV trưởng của Nagaworld 4 năm và lối chơi của chúng tôi không thay đổi, đó là pressing. Gặp Hà Nội FC, chúng tôi cũng sẽ vẫn duy trì cách chơi đó mà không thay đổi.

Tôi tự hào với những gì các cầu thủ U22 Campuchia đã thể hiện tại giải vô địch Đông Nam Á và họ chính là tương lai của bóng đá Campuchia.

Tiền vệ đội phó Kouch Dani của Nagaworld khẳng định: “Hà Nội FC có đội hình mạnh với nhiều nội binh và ngoại binh tốt nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm thi đấu hết sức mình, nếu có 1 điểm cũng là kết quả tốt với chúng tôi”.

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Nagaworld tại bảng F AFC Cup 2019 sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy lúc 19h00 ngày 26/2.

Vào lúc 15h30, một đại diện khác của Việt Nam là Becamex Bình Dương làm khách trên sân Persija Jakarta.

Vũ Hiền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm