HLV Calisto buồn vì Long An xuống hạng, U19 Việt Nam thắng nhưng chưa vui

07/11/2017 08:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Henrique Calisto buồn vì Long An xuống hạng, U19 Việt Nam thắng nhưng chưa vui là những thông tin chính bóng đá Việt 7/11.

HLV Calisto buồn vì Long An xuống hạng

Nhận tin CLB cũ Long An xuống hạng, cựu HLV trưởng Henrique Calisto tỏ ra rất buồn bã: “Nghe những người bạn ở Việt Nam thông báo, thật sự tôi rất buồn. Long An là CLB tôi từng dẫn dắt hai lần và để lại cho tôi những kỷ niệm rất đẹp, chẳng kém gì thời dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Thật ra tôi không quá bất ngờ, bóng đá là vậy, những nhà vô địch hoàn toàn có thể rớt hạng sau nhiều năm. Tôi không còn đeo bám, am hiểu thông tin về V-League đủ để lý giải vì sao Long An lại rớt hạng.

Tôi chỉ biết thời tôi còn làm việc, Long An là một trong những CLB chuyên nghiệp nhất V-League, có một ban lãnh đạo tuyệt vời, luôn đưa ra một chiến lược phát triển mang tính dài hạn”.

Long An xuống hạng trong ngày cựu cầu thủ Long An vô địch giải TP.HCM mở rộng

Long An xuống hạng trong ngày cựu cầu thủ Long An vô địch giải TP.HCM mở rộng

Chính xác chỉ 1 ngày sau khi chính thức đón nhận “hung tin” về với giải hạng Nhất của đội bóng cũ, cựu cầu thủ Long An Nguyễn Nhật Thanh trong vai trò thuyền trưởng đã dẫn dắt Hoàng Sang vô địch giải đấu lớn nhất TP.HCM tối 5/11.

HLV Hoàng Anh Tuấn chưa hài lòng với U19 Việt Nam

Đánh bại Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 2-1 và giành vé tiến tới VCK U19 châu Á 2018 nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa thể hài lòng. Ông Tuấn cho rằng: “Trước trận đấu hôm nay chúng tôi đã đặt ra mục tiêu là phải giành trọn 3 điểm để có mặt tại VCK vào năm tới.

Hiệp 1 chúng tôi chơi tốt nhưng hiệp 2 chủ nhà đã lấy lại được thế trận, tạo ra nhiều áp lực và đã ghi được 1 bàn thắng. Ở trận đấu này, một số cầu thủ của chúng tôi vẫn để mất tập trung. Tôi chỉ hài lòng về 3 điểm giành được”.

V-League đối diện nguy cơ thiếu trọng tài

Trong công văn VPF gửi VFF hôm qua, Ban tổ chức giải đã tiết lộ việc mùa bóng 2018 tới có thể đối mặt với nguy cơ thiếu trọng tài điều hành giải. Báo cáo của VPF có đoạn: “Theo báo cáo chuyên môn, số lượng trọng tài rất ít, cụ thể: Giải hạng Nhất có 27 trọng tài và 25 trợ lý; V.League có 22 trọng tài và 27 trợ lý, trong đó có 3 trọng tài, 2 trợ lý không đạt yêu cầu ở kỳ kiểm tra thể lực . Như vậy, V.League 2017 chỉ có 19 trọng tài và 25 trợ lý có thể làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, năm 2018 sẽ có 2 trọng tài và 3 trợ lý hết tuổi làm nhiệm vụ. Lực lượng trọng tài mỏng, trong khi việc phân công trọng tài phải đảm bảo nhiều yếu tố như: tính địa phương, tính chất trận đấu... Do đó, với số lượng trọng tài hiện tại sẽ không đảm bảo nhu cầu sử dụng tại các giải chuyên nghiệp”.

Chú thích ảnh
V-League 2018 đang đối diện với nguy cơ thiếu trọng tài. Ảnh: Thanh Hà

Nam Định đã đủ tiền cho V-League 2018

Nam Định sẽ được cấp từ 35 tới 40 tỷ cho V-League 2018. Đây là thông tin được đội bóng thanh Nam chờ đợi suốt thời gian vừa qua.

Chia sẻ với báo giới, HLV Nguyễn Văn Sỹ vui mừng: "Do là năm đầu có mặt ở V.League, nên chúng tôi chỉ đặt ra mục tiêu trụ hạng. Vì thế, đội chỉ tăng cường thêm những vị trí còn thiếu như thủ môn, hai vị trí biên và hai ngoại binh, còn lại sẽ gần như giữ nguyên lực lượng vừa thi đấu ở giải hạng Nhất”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm