HLV Alfred Riedl: ‘Thật may vì VFF không sa thải ông Miura’

19/03/2015 15:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Từng cùng đội tuyển Indonesia chạm trán đội tuyển Việt Nam tại vòng đấu bảng AFF Suzuki Cup 2014, HLV Alfred Riedl cho rằng thật may khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam không sa thải ông thầy người Nhật Bản sau thất bại tại vòng bán kết giải đấu số 1 Đông Nam Á gần 1 năm về trước.

Trả lời phỏng vấn Thethaovanhoa.vn qua thư điện tử, ông thầy người Áo Alfred Riedl cảm thán: “Tôi rất mừng vì VFF không sa thải ông Miura sau thất bại tại AFF Suzuki Cup 2014. Đây là một quyết định đúng đắn.

Tôi không còn theo dõi thường xuyên thông tin về bóng đá Việt Nam kể từ sau AFF Suzuki Cup 2014 và cũng không liên lạc với ông Miura nữa.

Xin được gửi lời chúc may mắn đến những CĐV tuyệt vời của bóng đá Việt Nam”!



HLV Miura để lại dấu ấn sau hơn 1 năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia và Olympic quốc gia. Ảnh: Thanh Hà

Tại AFF Suzuki Cup 2014, sau trận bán kết lượt đi giành thắng lợi 2-1 trên “chảo lửa” Shah Alam, khi trở về sân nhà Mỹ Đình, ở vào thời điểm tất cả cùng kỳ vọng vào một chiến thắng tiếp theo của đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Miura thì đoàn quân áo đỏ lại gục ngã với tỷ số 2-4.

Thua chung cuộc Malaysia 4-5, đội tuyển Việt Nam khi ấy đành ngậm ngùi nhường quyền vào chơi trận chung kết cho người Mã, đội sau đó cũng đã để thua Thái Lan 3-4 sau hai lượt trận chung kết đi và về.

Không được may mắn như ông Miura và đội tuyển Việt Nam, HLV Alfred Riedl cùng đội tuyển Indonesia đã bị loại ngay từ vòng đấu bảng của AFF Suzuki Cup 2014, trong đó có trận hòa chính đội tuyển Việt Nam 2-2 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Bị loại ngay từ vòng đấu bảng giải đấu mà Indonesia đặt mục tiêu vô địch, HLV Alfred Riedl không được Liên đoàn bóng đá Indonesia gia hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, ông Riedl cho biết: “Sau khi chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Indonesia, tôi đã nhận lời làm HLV trưởng kiêm giám đốc kỹ thuật của CLB PSM Makassar/Indonesia.

Ông Riedl tiết lộ mình đang có một cuộc sống ổn định, gia đình hạnh phúc tại Áo và làm công việc yêu thích là HLV bóng đá.

Hôm nay 19/3, HLV Toshiya Miura đã chốt danh sách các 23 tuyển thủ Oympic Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á tại Malaysia từ 27 đến 31/3 tới.

Theo đó, Ngọc Tuấn, Văn Tiến, Thanh Hiền, Văn Thành là những người bị loại vào phút chót.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn đội Olympic Việt Nam sẽ đứng hạng mấy tại vòng loại U23 châu Á 2016


Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm