HLV Akira Nishino: 'Tôi sẽ giúp tuyển Thái Lan trở nên mạnh mẽ'

19/07/2019 16:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Akira Nishino tự tin sẽ giúp đội tuyển Thái Lan trở nên mạnh mẽ hơn, bắt đầu từ cuộc chạm trán đội tuyển Việt Nam vào ngày 5/9 tại vòng loại World Cup 2022.

Vì sao Việt Nam không dễ đá với Thái Lan ở vòng loại World Cup?

Vì sao Việt Nam không dễ đá với Thái Lan ở vòng loại World Cup?

Lá thăm đã đưa tuyển Việt Nam nằm chung bảng với UAE cùng 3 đội Đông Nam Á khác ở vòng loại World Cup 2022 gồm Thái Lan, Indonesia, Malaysia trong đó Thái Lan vẫn được coi là đối thủ khó chơi với chúng ta.

13h00 hôm nay 19/7 tại khách sạn New Otani (Tokyo, Nhật Bản) đã diễn ra lễ ký hợp đồng làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan của FAT với cựu HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản Akira Nishino.

Ngoài sự hiện diện của nhân vật chính, HLV Akira Nishino, về phía FAT có sự góp mặt của Chủ tịch Somyos Pumpanmuang.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của mình HLV Akira Nishino ra nước ngoài làm việc và dẫn dắt một đội tuyển quốc gia.

Trước sự chứng kiến của đông đảo các phóng viên Nhật Bản, Chủ tịch FAT Somyos Pumpanmuang cho biết: “Thay mặt cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan tôi vui mừng thông báo Liên đoàn bóng đá Thái Lan chính thức bổ nhiệm ông Akira Nishino làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia và đội U23 Thái Lan.

Chú thích ảnh
Các tuyển thủ Thái Lan háo hức chờ làm việc với thầy mới Akira Nishino.Ảnh: FAT

Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẵn sàng hỗ trợ những điều kiện tốt nhất cho HLV Akira Nishino trong việc chuẩn bị cho vòng loại World Cup, ASIAN Cup, SEA Games cũng như VCK U23 châu Á.

Tôi tin rằng ông Akira Nishino sẽ phát huy được kinh nghiệm của mình giúp đội tuyển Thái Lan phát triển và tiến tới một trình độ mới, nhất là sau những gì ông ấy đã làm được cùng đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2018 tại Nga.

Trong suốt thời gian qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã có mối quan hệ hết sức tốt đẹp và tôi hy vọng sự hợp tác lần này sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ của hai bên”.

Về phần mình, HLV Akira Nishino khá tự tin khi bắt tay vào nhiệm vụ mới, cùng bóng đá Thái Lan chinh phục những thử thách: "Tôi phấn khích khi có dịp dẫn dắt một đội tuyển nước ngoài.

Nền tảng của bóng đá là phải luôn nâng cao tinh thần đồng đội. Tôi muốn nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của tôi là đưa đội tuyển Thái Lan đến với sân chơi World Cup. Đây luôn là điều mà mọi cầu thủ, mọi đội tuyển đều mơ ước.

Chính kinh nghiệm đi World Cup của giúp tôi đã có dịp quan sát các HLV hàng đầu trên khắp thế giới quản lý đội tuyển. Họ luôn biết cách khuyến khích để các cầu thủ thể hiện được những phẩm chất tốt nhất.

Tôi bị ảnh hưởng nhiều với cách chơi bóng của cầu thủ Tây Ban Nha. Bóng đá luôn phải nhìn vào năng lực ban đầu.

Sự thật là tôi chưa hiểu nhiều về cầu thủ và bóng đá Thái Lan nhưng với kinh nghiệm mà tôi có trong nhiều năm làm việc, tôi sẽ giúp đội bóng này trở nên mạnh mẽ nhất".

Ngày 21/7 HLV Akira Nishino sẽ có mặt tại Bangkok và có một cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin với truyền thông Thái Lan trước khi chính thức bắt tay vào nhiệm vụ mới với trận đấu đầu tiên vô cùng quan trọng tiếp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Do sân vận động quốc gia Rajamangala cùng một số sân đấu khác sắp tới bước vào giai đoạn cải tạo, nâng cấp để kịp tiến độ đăng cai VCK U23 châu Á vào tháng 1 năm 2020 mà Thái Lan là chủ nhà nên FAT đang cân nhắc chọn sân Thamasat, sân nhà của CLB Bangkok United làm địa điểm tổ chức trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam vào ngày 5/9.

Đây là sân đấu có sức chứa 25000 chỗ ngồi.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm