Hiệu ứng Kiatisuk, HAGL và hình ảnh V-League

20/04/2021 08:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Alexandre Polking sau trận thua cay đắng 2-3 trước Nam Định trên sân Thiên Trường đã phê phán đội chủ nhà câu giờ đáng xấu hổ và làm xấu hình ảnh V-League. Nhưng ông thầy cũng đến từ Thai League quên mất rằng, V-League vẫn còn nhiều hình ảnh, tín hiệu tích cực mà HAGL của HLV Kiatisuk Senamuang chính là điển hình.

Lịch thi đấu LS V-League 2021 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL, Hà Nội vs Bình Định

Lịch thi đấu LS V-League 2021 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL, Hà Nội vs Bình Định

Lịch thi đấu LS V-League 2021 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL, Hà Nội vs Bình Định. Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. Kết quả bóng đá Việt Nam vòng 10

HAGL đã vượt qua á quân Hà Nội, đặt chân vào Top 6 và mở ra con đường thênh thang trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League mùa giải này. Nhưng điều mà HLV Kiatisuk và các học trò làm được ở trận đấu với đội bóng Thủ đô và xuyên suốt các trận đấu từ đầu mùa giải không chỉ là điểm số mà còn là hiệu ứng tốt, hình ảnh đẹp cho cá nhân các cầu thủ, tập thể đội bóng và lớn hơn nữa là bộ mặt của cả giải đấu.

Đã lâu lắm rồi mới có những trận đấu tại V-League lên “cơn sốt” vé. Mặc dù phương thức phân phối vé của BTC sân Pleiku vẫn còn nhiều vấn đề khiến người hâm mộ bức xúc, tình trạng phe vé vẫn diễn ra nhưng sâu xa hơn, nếu nhìn ở khía cạnh tích cực thì sức hút từ những trận đấu tại V-League với sự góp mặt của CLB HAGL đang ngày càng lớn.

Điều đó không chỉ phía đội bóng mừng mà BTC giải cũng vui vì hình ảnh của giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam đẹp lên rất nhiều. Không chỉ gây tiếng vang ở Việt Nam, V-League với đại diện tiêu biểu ở thời điểm hiện tại là HAGL còn tạo sức hút với truyền thông Thái Lan và người hâm mộ xứ chùa Vàng.

Tất nhiên, với việc HAGL được dẫn dắt bởi một HLV Thái Lan như Kiatisuk thì việc đội bóng phố Núi hay nhìn rộng ra là cả V-League được người Thái quan tâm cũng là lẽ bình thường. Và đó là việc lợi chứ không thiệt hại gì trong bối cảnh V-League rất cần xây dựng hình ảnh đẹp cho giải đấu trong mắt người hâm mộ.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, Kiatisuk, V-League, BXH V-League, lịch thi đấu vòng 11 V-League, kết quả bóng đá
Hình ảnh khán giả xếp hàng dài chờ mua vé ở sân Pleiku cho thấy sức hút mạnh mẽ của LS V-League 2021. Ảnh: Dư Toán

Nhưng ai cũng hiểu chỉ mình nỗ lực của HLV Kiatisuk và các cầu thủ HAGL là chưa đủ xây dựng hình ảnh đẹp cho V-League, nhất là khi vẫn còn tồn tại những pha bóng bạo lực, án kỷ luật, các quyết định gây tranh cãi của trọng tài gây bức xúc trong dư luận, phản ứng từ một số đội bóng.

Thêm một lần nữa, CLB TP.HCM và cá nhân HLV Polking lại trở thành tâm điểm với những phát ngôn và hành động phản ứng trọng tài dường như đã thành thói quen. Mới vòng đấu trước từ trợ lý của HLV Polking, HLV thủ môn Trần Minh Quang cho đến thủ môn số 1 Thanh Thắng của đội bóng này nhận án phạt nguội từ Ban Kỷ luật thì tới vòng này, chính HLV Polking đã “ra tay”.

Không chỉ trích trọng tài nhưng HLV từng có thâm niên gần 10 năm tại Thai League này chê cầu thủ Nam Định câu giờ lộ liễu, hành động phản cảm, làm xấu hình ảnh V-League, đưa giải đấu số 1 Việt Nam về thời điểm 20 năm trước. HLV Polking có lý khi bức xúc với hành động câu giờ của cầu thủ Nam Định và cả lực lượng nhặt bóng nhưng thay vì điều đó, việc mà ông thầy 2 quốc tịch Brazil-Đức này cần làm là xốc lại đội hình CLB TP.HCM.

Từ chỗ bước vào mùa giải với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch, sau 10 vòng đấu, đoàn quân HLV Polking lại đang ở vòng xoáy trụ hạng và chính HLV này cũng đang bế tắc trong việc vực dậy đội bóng, khó mà giữ ghế của mình ở đội bóng lâu dài. Và thử hỏi nếu TP.HCM cũng ở vào vị trí của Nam Định như trận đấu vừa qua thì các học trò của ông Polking có câu giờ như vậy không?

Bóng đá cũng như mọi mặt của đời sống xã hội luôn cần nhân rộng các hình ảnh đẹp, những điển hình tiên tiến, giảm bớt và tiến tới loại trừ các hình ảnh tiêu cực. Mong muốn là vậy nhưng không có gì là hoàn hảo, dù trái bóng có tròn. Vì thế, mỗi cá nhân, từng nhân tố cấu thành của giải đấu tự phấn đấu làm tốt công việc, xây dựng hình ảnh của bản thân cho đẹp lên mỗi ngày và hướng tới thành công,

V-League cần nhiều hơn những đội bóng như HAGL và HLV Kiatisuk!

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm