Hết King’s Cup, Thái Lan chọn ai thay Sirisak?

10/06/2019 15:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại toàn diện ở King’s Cup 2019 đặt ra một dấu hỏi lớn cho bóng đá Thái Lan, cụ thể là vị trí HLV. Ai sẽ là lựa chọn phù hợp cho chiếc ghế HLV của War Elephants (Những chú voi chiến, biệt hiệu của đội tuyển Thái Lan)?

Việt Nam vs Curacao: Sau Thái Lan là chức vô địch (VTC1, VTC3 VTV5 trực tiếp)

Việt Nam vs Curacao: Sau Thái Lan là chức vô địch (VTC1, VTC3 VTV5 trực tiếp)

Cần nhấn mạnh Curacao ở đẳng cấp khác biệt hẳn so với nền bóng đá khu vực ASEAN, nhưng khi đã hoàn thành mục tiêu hạ bệ người Thái ngay tại cứ địa Buriram của họ, không có lý do gì để thầy trò HLV Park Hang Seo viết thêm một kỳ tích nữa.

Tình trạng rối ren trên băng ghế huấn luyện đội tuyển Thái Lan bắt đầu xuất hiện sau khi HLV Milovan Rajevac bị sa thải vì thất bại 1-4 trước Ấn Độ ngay ở trận mở màn vòng bảng Asian Cup 2019 diễn ra hồi đầu năm trên đất UAE.

Sirisak chỉ là người chữa cháy

Sirisak Yodyardthai, khi ấy là trợ lý cho Rajevac, được bổ nhiệm tạm quyền cho đến hết giải đấu. Công bằng mà nói, vị HLV 50 tuổi này đã làm khá tốt nhiệm vụ của một người chữa cháy trên băng ghế huấn luyện. Ông chèo lái đội tuyển Thái Lan vượt qua vòng bảng, trước khi thất bại trước đội tuyển Trung Quốc ở vòng 1/8 Asian Cup.

VIDEO: Highlights Thái Lan 0-1 Ấn Độ (King's Cup 2019)

Tuy vậy, HLV Sirisak bắt đầu cho thấy những hạn chế về năng lực của mình ở những giải đấu tiếp theo. Cách đây ba tháng, Thái Lan tham dự China Cup, giải đấu giao hữu thường niên được tổ chức ở Trung Quốc. Họ đã phục thù thành công thất bại ở Asian Cup khi đánh bại đội chủ nhà ở trận bán kết, nhưng để lại thua Uruguay tới 0-4 ở trận chung kết. Mọi chuyện bắt đầu trở nên tệ hại hơn ở giải King’s Cup vừa kết thúc hôm thứ Bảy vừa qua. Thái Lan không ghi nổi một bàn nào trong hai trận với Việt Nam và Ấn Độ. Chính HLV Sirisak đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì thành tích tệ hại của đội bóng trong giải đấu diễn ra ngay trên sân nhà.

Chỉ lời xin lỗi thì liệu đã đủ hay chưa? Thực tế, HLV Sirisak vẫn còn chưa đủ bằng cấp cần thiết để trở thành HLV chuyên nghiệp. Hồi đầu năm, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyat Poompanmuang thừa nhận khả năng dẫn dắt của Yodyardthai trong tương lai gần vẫn là một dấu hỏi: “Để trở thành HLV chính thức cho các sự kiện của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) hay FIFA, bạn phải có bằng HLV chuyên nghiệp, điều HLV Sirisak vẫn còn chưa hoàn thiện. Ông và người trợ lý Choketawee đã làm tốt nhiệm vụ từ Asian Cup đến giờ, nhưng chúng tôi phải tuân thủ những luật lệ và quy định”. Điều này đồng nghĩa rất khó có khả năng HLV Sirisak tiếp tục tại vị khi đội tuyển Thái Lan bước vào vòng loại World Cup 2022 vào tháng Chín tới.

Thái Lan loay hoay với ghế thuyền trưởng

Vấn đề nằm ở chỗ nếu Sirisak rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một HLV tạm quyền, ai sẽ là gương mặt lý tưởng để dẫn dắt đội tuyển Thái Lan? Sau 5 năm thành công rực rỡ dưới thời Peter Withe, một HLV người Anh, chưa một HLV ngoại hay nội nào dẫn dắt đội tuyển Thái Lan quá 3 năm. Người nắm ghế Voi chiến lâu nhất là Kiatisak Senamuang, kéo dài từ 2014 đến 2017, trước khi huyền thoại của bóng đá Thái Lan đột ngột từ chức vì những mâu thuẫn với Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Có phải bóng đá Thái Lan kém sức hút với các HLV ngoại không? Không hề. Họ từng đón chào Peter Reid, một HLV được biết đến ở Premier League, rồi sau đó là huyền thoại Bryan Robson. Bản thân HLV Rajevac cũng chẳng phải lựa chọn tầm thường, bởi ông từng cùng đội tuyển Ghana lọt vào tứ kết World Cup 2010, trước khi bị Uruguay đánh bại trên chấm luân lưu.

Thực tế, bóng đá Thái Lan đang loay hoay với việc định hướng HLV nào là lựa chọn phù hợp. Thành công trong ba năm cầm quân của Kiatisak tưởng như đem đến những tín hiệu đầy hứa hẹn về khả năng bóng đá Thái Lan có thể đặt niềm tin vào những HLV nội, thay vì tiếp tục đổ nhiều tiền mời những HLV ngoại danh tiếng. Chính Kiatisak đã nói về lý do từ chức hồi tháng 4/2017: “Mục tiêu đưa Thái Lan vào World Cup chỉ trong vòng một năm. Thật khó để đạt được điều đó nên tôi ra đi để mở đường cho một người khác có thể làm công việc này”.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan bổ nhiệm Rajevac không ngoài mục đích hướng tới cơ hội tiến gần tới tấm vé dự World Cup 2022. Đáng buồn thay, vào thời điểm vòng loại World Cup 2022 sắp khởi tranh, người đàn ông Serbia này đã rời khỏi băng ghế huấn luyện. Đã có những đồn đoán về các ứng viên kế nhiệm Rajevac, bao gồm cả Arsene Wenger, cựu HLV Arsenal. Tuy nhiên, chừng nào bóng đá Thái Lan chưa có định hướng rõ ràng về vị thế của mình cho những giải đấu lớn như vòng loại World Cup 2022 sắp tới, có thuê một HLV tài ba cỡ Jose Mourinho, người Thái cũng chưa chắc đã được thỏa giấc mơ.

Đức Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm