Hậu vệ Tuấn Tú: 'Em không có ác ý với Văn Học'

14/07/2016 06:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ Lê Tuấn Tú của Than Quảng Ninh đã thông qua Thể thao & Văn hóa gửi lời xin lỗi tới Văn Học và người hâm mộ đồng thời khẳng định anh không hề cố tình chơi ác ý với người đồng nghiệp.

Tình huống tranh cãi của Tuấn Tú và Văn Học tới ở phút 90+6 trong trận thắng 3-2 của Than Quảng Ninh trước SHB Đà Nẵng tại vòng 15 V-League hôm 10/7. Trong tình huống đó, Tuấn Tú đã có pha xoạc bóng khá nguy hiểm nhưng rất may là Văn Học kịp nhảy lên tránh. Trọng tài đã rút thẻ vàng thứ 2 đuổi Tuấn Tú khỏi sân. Ban Kỷ luật VFF cũng vừa ra án phạt nguội cấm thi đấu 3 trận và phạt 15 triệu với cầu thủ này.

Nghe chúng tôi thông báo án phạt, Tuấn Tú buồn bã: “Em có nghe qua thông tin từ sáng và vẫn buồn từ đó tới giờ. Bây giờ, anh gọi điện hỏi thì đúng là em bị phạt như thế rồi. Tình huống ấy diễn ra rất nhanh. Pha bóng đó thực sự chẳng có gì. Anh cứ hỏi anh Học thì rõ.

Pha bóng đó nhìn trên hình thì rất nghiêm trọng, rất kinh nhưng thực ra, em vào bằng háng chứ không phải bằng gầm giày. Em chỉ muốn cản đường bóng đó nhưng tuột chân một cái thế là lao vào. Bây giờ người ta phạt lại thì em phải chấp nhận thôi”.

Nếu được thực thi, án phạt cấm thi đấu sẽ buộc Tuấn Tú phải ngồi ngoài 3 trận. Tú không khỏi lo lắng: “Em đang lo từ sáng tới giờ. Nếu có hy vọng kháng án, em cũng muốn kháng án. CLB cũng muốn kháng án nhưng không biết có được không. Lúc này em cũng không muốn nói gì hơn nữa. Em xin lỗi anh Học và người hâm mộ vì sai lầm của mình”.

SHB Đà Nẵng thắng, Merlo không ghi bàn

SHB Đà Nẵng thắng, Merlo không ghi bàn

Lần đầu tiên ở mùa giải này, SHB Đà Nẵng giành chiến thắng mà Merlo không trực tiếp lập công. Hải Phòng tổn thất lực lượng nặng nề khi 3 trụ cột Văn Nhiên, Fagan và Lê Văn Phú phải ngồi ngoài vì nhận đủ thẻ phạt.


Đồng quan điểm với Tuấn Tú, HLV trưởng Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh khẳng định: “Em ấy còn trẻ, còn rất ham bóng. Em ấy lao vào tranh chấp từ xa, theo đúng đà thì phải lao vào người đối thủ. Nhìn từ xa, tình huống trông có vẻ mạnh mẽ, thô bạo nhưng thực ra không hề có gì. Tú không cố tình lao vào chân của Học đâu. Tôi nghĩ rằng nhận định và phạt nguội như thế cũng không ổn cho lắm”.

Ông Hùng khẳng định Than Quảng Ninh đang xem xét việc kháng án và sẽ sớm có hành động trong nay mai: “Tôi và CLB đang xem xét lại các tình tiết trước khi quyết định. Chúng tôi chưa nhận được công văn cụ thể từ BTC nhưng trên mạng có thông tin như thế thì án phạt là chắc chắn rồi”.

Mùa này, Tuấn Tú đã có 7 trận đá chính cho Than Quảng Ninh. Càng thi đấu, hậu vệ 22 tuổi càng thể hiện sự tiến bộ và hiện đã có suất đá chính ở đội bóng. Nếu Than Quảng Ninh không nhanh tay, họ sẽ mất Tuấn Tú trong 3 trận gặp B. Bình Dương, Long An và Hải Phòng. Hiện tại, VPF cũng đã đưa tên Tuấn Tú vào danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu ở vòng 16 diễn ra cuối tuần này.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm