Hàng công U23 Hàn Quốc: U23 Việt Nam cần coi chừng 'thợ săn' Hwang Ui Jo

29/08/2018 10:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài ngôi sao Son Heung Min, Hwang Ui Jo là một mục tiêu khác U23 Việt Nam cần chú ý. Tiền đạo 26 tuổi này đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở ASIAD, với 8 pha lập công.

 

 VTC3, VTV6, VTC Now, VOV trực tiếp bóng đá: U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc (16h00, 29/8)

VTC3, VTV6, VTC Now, VOV trực tiếp bóng đá: U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc (16h00, 29/8)

Xem VTC3, VTV6, VTC Now, VTC, VOV trực tiếp bóng đá nam Asiad 2018: Bán kết U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc (16h00, 29/8).

Lịch thi đấu Bán kết bóng đá nam Asiad 2018 hôm nay:

16h00 ngày 29/8: U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

19h30 ngày 29/8: U23 Nhật Bản vs U23 UAE

* Xem trực tiếp Asiad 2018 TẠI ĐÂY:

https://vtc.gov.vn/kenh/vtc3

VTC3. VTV6. VTC Now. Lịch thi đấu bóng đá Asiad. Trực tiếp U23 Việt Nam Hàn Quốc

 

* Video nhận định và dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc:

 

lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018, lịch thi đấu bán kết Asiad 2018, trực tiếp bóng đá, VTC3, VTV6, VTC, VOV, VTC Now, trực tuyến, U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc, xem VTC3, VTV6
Chia nhánh và lịch thi đấu Bán kết môn bóng đá nam Asiad 2018

 

Trước khi môn bóng đá nam ASIAD 2018 khởi tranh, mọi sự chú ý dồn vào Son Heung Min, khi anh có nhiều động cơ nhất để giành huy chương vàng cùng U23 Hàn Quốc. Sự chú ý quá mức của các hàng thủ dành cho chân sút thuộc biên chế Tottenham lại mở ra cơ hội cho Hwang Ui Jo tỏa sáng.

Một lựa chọn gây tranh cãi

Anh là một trong số ba cầu thủ quá tuổi góp mặt trong thành phần U23 Hàn Quốc tại Indonesia. Hwang Ui Jo thiệt thòi hơn Son Heung Min hay Jo Hyeon Woo bởi anh không có tên trong danh sách 23 cầu thủ góp mặt tại World Cup 2018 mùa hè vừa qua. Đó là động lực để chân sút này tỏa sáng trong kỳ ASIAD năm nay.

Thật ra việc lựa chọn Hwang Ui Jo là một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi dự ASIAD đã gây ra nhiều tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng HLV Kim Hak Bum quá ưu ái chân sút thuộc biên chế Gamba Osaka, trong bối cảnh hàng công của U23 Hàn Quốc ngoài ngôi sao Son Heung Min vẫn còn đó Hwang Hee Chan, một chân sút trẻ nhưng đã được thử lửa ở kỳ World Cup trên đất Nga. Việc gọi thêm một chân sút trên 23 tuổi như Hwang bị coi là một sự lãng phí.

Nhưng Kim Hak Bum khẳng định ông có lý với quyết định của mình: “Tôi loại trừ tất cả những tác động bên ngoài như chuyện tình cảm cá nhân, thay vào đó chọn lựa cầu thủ dựa trên năng lực vốn có. Trong hoàn cảnh Son Heung Min, Lee Seung Woo hay những cầu thủ khác chơi bóng ở nước ngoài chỉ có thể tập trung sát thời điểm ASIAD, chúng tôi cần một chân sút kinh nghiệm như Hwang Ui Jo, người sẵn sàng dẫn dắt hàng công U23 Hàn Quốc ngay từ những trận đấu đầu tiên”.

Một trong những lý do khiến Hwang Ui Jo bị chỉ trích nặng nề là phong độ không tốt của anh trong màu áo Gamba Osaka. Trong 19 trận đã qua ở giải VĐQG Nhật Bản (J-League), chân sút 26 tuổi này chỉ đóng góp 7 trong 17 bàn cho Gamba Osaka. Điều này thật ra không làm giảm những lời khen dành cho Hwang Ui Jo, trong đó có người đồng đội Oh Jae Suk: “Thế mạnh của Hwang là những bước di chuyển và sự tập trung cao độ hơn bất cứ cầu thủ nào khác trên sân. Khi có tên trong danh sách dự ASIAD 2018, Hwang không còn lướt mạng Internet, mà chỉ tập trung vào chuyên môn nhằm giúp U23 Hàn Quốc chơi tốt”.

Phải ngăn Hwang Ui Jo ghi bàn bằng mọi giá

Những gì diễn ra ở Indonesia cho thấy HLV Kim Hak Bum đã đúng với lựa chọn của mình. Hwang Ui Jo hướng đến cơ hội giành vua phá lưới môn bóng đá nam ASIAD 2018. Hơn thế, những bàn thắng của anh là một phần quan trọng đưa U23 Hàn Quốc tiến gần tới cơ hội bảo vệ tấm huy chương vàng giành được trên sân nhà cách đây 4 năm. Ngoại trừ trận cuối cùng vòng bảng với U23 Kyrgyzstan, Hwang Ui Jo ghi bàn trong hầu hết những trận đấu của U23 Hàn Quốc từ đầu giải đến giờ. Cụ thể, anh lập hai hat-trick, một trong trận mở màn với U23 Bahrain và gần nhất là chiến thắng 4-3 trước U23 Uzbekistan, đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm huy chương vàng ASIAD.

Một cầu thủ như thế chắc chắn sẽ được thầy trò Park Hang Seo nghiên cứu kỹ lưỡng. Cần phải thừa nhận hành trình thần kỳ của U23 Việt Nam tại kỳ ASIAD lần này có một chút may mắn từ việc các chân sút đối thủ không tận dụng tốt cơ hội ghi bàn. Điều này khó xảy ra với U23 Hàn Quốc, một đội bóng không thiếu quyết tâm lẫn năng lực. Với Son Heung Min, Lee Seung Woo và đặc biệt là Hwang Ui Jo, U23 Hàn Quốc sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm dù là nhỏ nhất của U23 Việt Nam trong khâu phòng ngự. Chỉ khi vô hiệu hóa được tầm sát thương của Hwang Ui Jo, thầy trò Park Hang Seo mới có quyền nghĩ đến thêm một chiến tích nữa trên đất Indonesia.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm