Hai 'vua' sân cỏ trượt kiểm tra thể lực, Ban Trọng tài phiền lòng

25/06/2019 06:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hội nghị sơ kết lượt đi các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2019 dành cho đội ngũ trọng tài (TT), giám sát (GS) đang diễn ra tại Hà Nội. 108 trọng tài cùng 45 giám sát trận đấu, giám sát trọng tài sẽ có thời gian tổng kết, rút kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức, tập huấn chuyên môn và kiểm tra thể lực giữa mùa.

Giải BĐ nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019: Trọng tài cứu sống cầu thủ cắn lưỡi

Giải BĐ nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019: Trọng tài cứu sống cầu thủ cắn lưỡi

2019 có thể là năm hy hữu với bóng đá Việt Nam khi sau giải VĐQG rúng động với sự cố ở sân Bình Dương thì ở giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc đang diễn ra ở Khánh Hoà, cầu thủ nữ cũng suýt mất mạng vì cắn lưỡi.

Công tác TT là một trong những vấn đề được quan tâm sau khi kết thúc lượt đi. Tại hội nghị, ông Dương Văn Hiền, Trưởng Ban TT, đã thẳng thắn thừa nhận những thiếu sót, tồn tại thời gian qua. Đó là TT còn bỏ sót lỗi, không theo kịp tình huống, xử lý còn nương nhẹ, hay sự phối hợp giữa TT và trợ lý TT trong một số trận đấu không nhịp nhàng, thống nhất với nhau.

Về đội ngũ giám sát trọng tài, ông Hiền cho biết việc đánh giá nhiệm vụ trong mỗi trận đấu đối với TT còn gặp hạn chế là nhận xét chung chung, hình thức. Các vị GS chưa có sự thống nhất trong việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc của TT ở một số trận đấu.

Đối với công tác điều hành, một vài trường hợp chưa có sự thống nhất trong xử lý, đôi lúc còn cảm tính. Đó là nguyên nhân dẫn đến ảnh hưởng tâm lý của các TT khi điều hành trận đấu.

Ngoài việc thừa nhận những hạn chế, yếu kém của đội ngũ TT khi thực thi nhiệm vụ, ông Dương Văn Hiền cũng chia sẻ những bất cập trong công việc mà đội ngũ áo đen gặp phải: “Những sai sót của TT và trợ lý TT dù chưa có kết luận từ Ban TT hay Ban Kỷ luật nhưng sức ép từ nhiều phía (ngay cả có trường hợp TT quyết định đúng) cũng là căn nguyên làm ảnh hưởng đến tâm lý TT. Khi gặp điều đó, các TT thường dao động và đôi khi gặp áp lực để từ đó đưa ra những quyết định sai sót. Điều này cũng cho thấy bản lĩnh chưa thật sự vững vàng của đội ngũ TT nước nhà”.

Tại hội nghị này, Ban TT sẽ đưa ra các giải pháp để khắc phục hạn chế, giảm thiểu sai sót trong thời gian đến. Đó là nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ TT. Đồng thời tiếp tục củng cố việc vận dụng luật mới để tránh nhầm lẫn, đề cao tinh thần trách nhiệm khi làm nhiệm vụ.

Ban TT sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng các bài giảng để bổ sung kiến thức cho các TT làm nhiệm vụ. Công tác phân công TT trong thời gian tới sẽ đảm bảo sự khách quan, công bằng. Ban TT cho biết ưu tiên sử dụng các TT hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như các TT trẻ có sự tiến bộ rõ rệt vừa qua.

“Rõ ràng, các TT cần nỗ lực hơn nữa để làm tốt nhiệm vụ của mình. Mọi thứ sẽ tích cực, tốt hơn rất nhiều nếu như chúng ta có những hành vi ứng xử văn hóa trên sân. Lượt đi V-League 2019 có những mặt tích cực như thế. Cá nhân tôi cảm thấy rất vui với điều đó”, trưởng Ban TT Dương Văn Hiền vừa chia sẻ cũng vừa nhắn gửi đến đội ngũ TT sân cỏ nước nhà như thế.

Trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết này, Ban TT đã tiến hành kiểm tra thể lực đối với 49 TT, 56 trợ lý TT làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2019 vào sáng sớm ngày 24/6. Đáng chú ý tại buổi sát hạch thể lực, TT Nguyễn Hiền Triết (1 trong 5 TT FIFA của Việt Nam) đã bị bất tỉnh và phải đưa đi cấp cứu sau bài kiểm tra chạy bền.

Trao đổi về vấn đề này, Trưởng ban TT Dương Văn Hiền cho biết: “Anh Triết đã chạy đến hơn 9 vòng, quanh đường chạy sân Hàng Đẫy và chỉ cách đích rất gần thì bị ngất xỉu. Bác sĩ nói trọng tài Hiền Triết thiếu nước, tăng axit trong máu, dẫn đến choáng, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Sức khỏe đã ổn, anh ấy tỉnh và nói chuyện được. Do không hoàn thành bài kiểm tra thể lực nên trọng tài Hiền Triết sẽ không được phân công làm nhiệm vụ ở lượt về V-League 2019”.

Ngoài trường hợp của TT Nguyễn Hiền Triết, trong buổi kiểm tra thể lực còn có các TT Hoàng Phạm Công Khanh (V-League) và Lê Khắc Thành, Nguyễn Văn Diễn (hạng Nhất) cũng đều trượt bài test này.

Ông Dương Văn Hiền cho biết đây là điều rất đáng tiếc, bởi V-League vào cuối mùa rất quyết liệt và cần những trọng tài có trình độ. Cả 2 TT Hiền Triết và Công Khanh đều là những TT kỳ cựu, có kinh nghiệm lâu nay.

Sau phần thi thể lực, trong 2 ngày tới, các TT, trợ lý TT sẽ tiếp tục tham gia lớp tập huấn, mổ xẻ, phân tích những tồn tại, hạn chế đồng thời học hỏi, trau dồi về chuyên môn.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm