HÀI HƯỚC: Hết người, Bình Phước đưa thủ môn lên đá... tiền đạo

29/06/2017 05:33 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) – Do thiếu tiền đạo trầm trọng, Bình Phước đã và sẽ đưa thủ môn lên thi đấu ở vị trí tiền đạo.

Ở trận đấu với Than Quảng Ninh tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia, do khủng hoảng tiền đạo trầm trọng khi chỉ còn duy nhất Vua phá lưới hạng Nhất 2016 là Hồ Sỹ Giáp trên hàng công nên HLV Lê Thanh Xuân buộc lòng phải đưa cả thủ môn Điểu Giang lên làm tiền đạo. Kết thúc trận đấu, đội bóng hạng Nhất không thể tạo nên bất ngờ trước đội bóng đất Mỏ.

Đầu mùa giải, Bình Phước với sự góp mặt của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Minh Phương ở cương vị GĐKT được xây dựng một cách bài bản. Trong đó, họ chú trọng ở vị trí tiền đạo khi sở hữu 4 cầu thủ tương đối chất lượng so với mặt bằng chung ở giải hạng Nhất là cựu tiền đạo của S.Khánh Hòa BVN, Phan Viết Đàn, Vua phá lưới hạng Nhất 2016 Hồ Sỹ Giáp cùng Nguyễn Văn Phú và Đặng Ngọc Vinh Quang.

Ngỡ ngàng Minh Phương làm GĐKT

Ngỡ ngàng Minh Phương làm GĐKT

Tân GĐKT Nguyễn Minh Phương cùng CLB Bình Phước tiếp đón đối thủ đàn anh Than Quảng Ninh. Người ta quá quen với Quả bóng vàng Việt Nam 2010 là cầu thủ hào hoa trên sân cỏ, ghi dấu ấn trong màu áo ĐT Việt Nam hay CLB ĐTLA, SHB Đà Nẵng.

Chính hàng công giúp Bình Phước thi đấu thăng hoa và cán đích ở vị trí thứ 2 khi lượt đi kết thúc. Tuy nhiên, những khó khăn đã lần lượt ập đến với đội bóng miền Đông Nam bộ này. Sau sự cố trên sân Thống Nhất ở vòng 6 V-League 2017, GĐKT Nguyễn Minh Phương được mời về làm HLV trưởng ở Long An để “giải cứu” đội bóng cũ qua cơn bĩ cực.

Trong khi đó, tiền đạo Phan Viết Đàn đầu quân cho Đồng Tháp, Nguyễn Văn Phú thử việc bất thành ở Long An còn Đặng Ngọc Vinh Quang vi phạm kỷ luật và bị trả về đội bóng cũ Đồng Nai. Thế nên ở trận đấu với Than Quảng Ninh, do chỉ còn duy nhất tiền đạo Hồ Sỹ Giáp nên HLV Lê Thanh Xuân phải đôn thủ môn Điểu Giang lên đá tiền đạo.

Calisto không trở lại, Long An mời Minh Phương làm HLV trưởng

Calisto không trở lại, Long An mời Minh Phương làm HLV trưởng

Minh Phương, cựu tuyển thủ quốc gia, cựu thành viên của CLB ĐTLA đã rời khỏi cương vị Giám đốc kỹ thuật CLB Bình Phước để tiếp quản “ghế nóng” tại CLB Long An.

Bi kịch chưa dừng lại ở đây. Dù thiếu vắng tiền đạo trầm trọng nhưng Bình Phước lại để Vua phá lưới hạng Nhất 2016 Hồ Sỹ Giáp ra đi theo dạng cho mượn với bản hợp đồng có thời hạn 1.5 năm. Bến đỗ mới của tiền đạo này là cựu vương V-League B.Bình Dương. Đáng nói, đội bóng đất Thủ đang sở hữu nhiều tiền đạo chất lượng như Diogo, Anh Đức, Tiến Linh, Tô Văn Vũ hay Đinh Hoàng Max.

Không còn trong tay tiền đạo nào, nhiều khả năng, BHL Bình Phước sẽ đôn cả thủ môn còn lại là Phạm Hữu Nghĩa lên làm tiền đạo ở trận đấu với Nam Định vào ngày 5/7 tới.

Đầu mùa giải, Bình Phước chỉ đặt mục tiêu trụ hạng. Tuy nhiên, khi lượt đi kết thúc, đội bóng miền Đông Nam bộ bất ngờ giành lấy vị trí thứ nhì và chỉ kém đội dẫn đầu Huế về chỉ số phụ. Nhận thấy tiềm năng của đội bóng nên lãnh đạo “bật đèn xanh” lên hạng cho đội nhà. Dẫu vậy, với sự khủng hoảng trầm trọng nơi hàng công, thật khó để Bình Phước duy trì vị thế “ngựa ô” của giải.

Trần Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm