Hai bộ mặt của đội tuyển Việt Nam

28/03/2016 05:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò Nguyễn Hữu Thắng mạnh yếu ra sao trước trận đấu vào tối ngày 29/3 trước Iraq là điều cần đánh giá chân xác.

Tạm thoát cảnh “khiên cùn, kiếm mỏng”

Sau trận mở màn thành công trước đối thủ Đài Loan (Trung Quốc), tân HLV Nguyễn Hữu Thắng và học trò bước trận đấu quyết định với đối thủ Iraq. Đây có thể xem là bài kiểm tra quan trọng và khó khăn nhất mà chiến lược gia người xứ Nghệ gặp phải để chứng tỏ năng lực của mình lẫn của các học trò.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, đội tuyển Việt Nam có những lợi thế không hề nhỏ. Tâm lý toàn đội thoải mái, sự tự tin dâng cao từ cú hích trên ghế chỉ đạo. Sau màn ngược dòng trước Đài Loan, sự khâm phục, tin tưởng từ học trò càng tăng với cựu HLV CLB SLNA. Lối đá tiki-taka phiên bản Việt Nam đang đạt hiệu quả, bắt mắt.

Nhìn vào kết quả, dư luận cũng có thể hài lòng khi hàng thủ chỉ lọt 1 bàn trong 2 trận đấu giao hữu (Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh) và Đài Loan. Hiệu suất ghi bàn của hàng công càng khiến người ta ấn tượng, khi các chân sút ghi đến 8 bàn trong từng ấy thời gian. Đội trưởng Công Vinh vẫn là “đầu tàu” với 5 pha lập công, trong khi người đá cặp Văn Toàn cũng có 2 bàn thắng trong lần đầu lên tuyển.

So với cảnh “kiếm cùn, khiên mỏng” mà nhiều triều đại trước gặp phải, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có những số liệu thống kê đáng tự hào. Nếu vẫn duy trì được cách chơi, tâm lý như thế, đội bóng áo đỏ có thể gây khó khăn cho đối thủ Iraq. Ở trận lượt đi, chúng ta thi đấu ấn tượng trước đối thủ Tây Á. Nếu hàng thủ không có đôi chút lơ là cũng như pha ghi bàn ở phút bù giờ thứ 7 của Younis Mahmoud, Iraq đã tay trắng rời sân Mỹ Đình.

Công Vinh đã ghi 5/8 bàn thắng cho Tuyển Việt Nam trong 3 trận đấu gần đây. Ảnh V.S.I

Sẽ gây cú sốc tại Tahran?  

Với vị trí thứ 91 thế giới, đội tuyển Iraq được đánh giá cao hơn hẳn so với tuyển Việt Nam. Sở hữu dàn cầu thủ to cao, càn lướt tốt nhưng Iraq lại sở hữu nhiều tiền đạo tấn công xuất sắc như Younis Mohmoud và Ali Adnan. Nếu Mahmoud là trụ cột, công thần đưa Iraq vô địch Asian Cup 2007, thì Ali Adnan lại là tương lai của đội bóng vùng Vịnh.

Tuyển Việt Nam tập trong mưa lạnh tại Iran

Tuyển Việt Nam tập trong mưa lạnh tại Iran

Thời tiết thay đổi, trời đổ mưa và lạnh nhưng sáng 27/3, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn ra sân tập luyện sau một ngày đến Tehran (Iran).


Chính Adnan (cầu thủ đang chơi CLB Serie A là Udinese) đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 trong trận đấu với đội tuyển Thái Lan vừa qua. Dù lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng, Iraq vẫn còn nguyên mục tiêu không để thua Việt Nam ở trận đấu cuối cùng bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á.

Bất lợi cho Iraq khi họ phải đá trên sân trung lập tại thủ đô Tehran (Iran), trong khi tân HLV Abdul-Ghani Shahad mới lên nhận chức đúng 4 ngày. Vụ nổ bom tại quê nhà cũng ảnh hưởng đến tâm lý toàn đội. Tuy nhiên, tinh thần vượt khó trong bất cứ hoàn cảnh nào lại là điểm mạnh của họ. Còn nhớ Asian Cup 2007, Iraq chỉ là đội bóng “chiếu dưới”, đang chìm ngập khủng hoảng sau chiến tranh vẫn lên ngôi vô địch. Hay hai trận đấu bị Việt Nam, Thái Lan dẫn trước, Iraq đều giành lại 1 điểm ở những phút bù giờ.

Sở hữu tập thể giàu kinh nghiệm lẫn sức trẻ, Iraq có đôi chút hình bóng của chính tuyển Việt Nam lúc này. Trong thế Việt Nam (7 điểm) cần ba điểm để đi tiếp, Iraq (9 điểm) chỉ cần hòa là có vị trí nhì bảng F. Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về đội bóng Tây Á, khi Iraq thắng 1, hòa 1 trước chúng ta.

Tuyển Việt Nam lúc này cũng trong giai đoạn mới lắp ráp đội hình, 1 HLV mới lên thay không lâu so với HLV đội bạn. Nhìn rộng ra, chất lượng đội hình, nền bóng đá Iraq vẫn cao hơn Việt Nam và thậm chí cả Thái Lan. Sự mất tập trung của họ ở giai đoạn vừa qua từ nhiều lý do, chứ họ chưa mất đi sức mạnh và đẳng cấp từng giúp họ vào bán kết Asian Cup 2015. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam vẫn có thể gây cú sốc tại Tehran, như cách đội tuyển futsal Việt Nam hạ ĐKVĐ Nhật Bản rồi giành vé dự World Cup 2016 tại Colombia vậy.

3. Đây là số bàn thắng tiền đạo kỳ cựu Younis Mohmoud ghi được vào lưới đội tuyển Việt Nam (2 tại Asian Cup 2007, 1 tại VL World Cup 2018). Đây cũng là số bàn thắng tiền đạo Lê Công Vinh ghi cho ĐTVN tại vòng loại lần này.

6. Hiệu số bàn thắng thua của ĐT Iraq tính đến lượt áp chót VL World Cup 2018 đang là +6 (12 bàn thắng, 6 bàn thua). Trong khi đó, thầy trò Nguyễn Hữu Thắng đang có hiệu số bàn thắng thua là 0 (7 bàn thắng, 7 bàn thua).

91. Vị trí hiện tại của đội tuyển Iraq trong bảng xếp hạng của FIFA tháng 3/2016 là 91 thế giới, trong khi đội tuyển Việt Nam là 146 thế giới.


Ngọc Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm