HAGL vs Thanh Hóa: Thay tướng có đổi vận? (VTV6 trực tiếp bóng đá)

28/04/2019 08:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 28/4, HAGL sẽ tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 7 Wake-up 247 V-League 2019, trong bối cảnh cả 2 đội bóng đều có thành tích bết bát gần đây và chia nhau vị trí thứ 12 và 14 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, với sự thay tướng của cả 2 đội, người hâm mộ đang kỳ vọng vào một trận đấu đôi công hấp dẫn trên sân Pleiku.

Trực tiếp bóng đá và nhận định HAGL vs Thanh Hóa (17h00 ngày 28/04), V League 2019

Trực tiếp bóng đá và nhận định HAGL vs Thanh Hóa (17h00 ngày 28/04), V League 2019

HAGL vs Thanh Hóa. Xem trực tiếp bóng đá HAGL vs Thanh Hóa (17h00, 28/04), vòng 7 V-League 2019. Nhận định và dự đoán HAGL vs Thanh Hóa. Lịch thi đấu bóng đá V-League 2019. Xem trực tiếp V-League 2019 trên VTV6, BĐTV, TTTV, FPT Play, HTV Thể thao.

Lịch thi đấu và trực tiếp V League hôm nay 28/4:

* 17h00 ngày 28/4: HAGL vs Thanh Hóa

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 18h00 ngày 28/4: Quảng Ninh vs Khánh Hòa

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

* 19h00 ngày 28/4: Sài Gòn vs Đà Nẵng

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

Nếu ở Thanh Hóa, bầu Đệ vừa tiếp quản chiếc ghế Chủ tịch CLB từ người tiền nhiệm Trần Quốc Hưng, thì ở phía bên kia chiến tuyến, ông Lee Tae Hoon cũng vừa ngồi vào vị trí HLV trưởng khi HLV Dương Minh Ninh từ chức sau thất bại 0-3 trên sân của Quảng Nam.

Mặc dù đã có 2 chiến thắng từ đầu mùa giải, song cho đến nay, lối chơi của đội bóng phố Núi chưa cho thấy sự thanh thoát mà nhiều khán giả muốn thấy, hay ít nhất như trong trận đấu mở màn V-League 2019 bằng chiến thắng 4-1 trước Khánh Hòa.

Trong khi đó, Thanh Hóa lại không may mắn như đối thủ của họ, bởi sau 6 vòng đấu, đội bóng này chỉ có được vỏn vẹn 3 điểm với 3 trận hòa và 3 trận thua. Dĩ nhiên, cả 2 đội bóng chắc chắn sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, cống hiến, để người hâm mộ thấy những sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo và người đứng đầu đội bóng đều có giá trị.

“Dĩ nhiên ở trận đấu đầu tiên, chúng tôi sẽ phải chịu áp lực, bởi hiện nay HAGL đang không có thứ hạng tốt trên bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, Thanh Hóa là đội bóng có lối chơi nhiệt huyết, kiểm soát bóng tốt. Tuy nhiên, tôi tin tưởng vào các học trò và tự tin sẽ có một kết quả tốt với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của toàn đội”, HLV Lee Tae Hoon chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu chiều 27/4.

Có thời gian từng làm việc chung với HLV Park Hang Seo, HLV Lee Tae Hoon cho rằng ông hiểu rõ được cách vận hành của đội tuyển. Bên cạnh đó, những thói quen giữ gìn sức khỏe cá nhân tốt của HLV Park cũng được ông Lee Tae Hoon áp dụng như không uống bia, đồng thời có một chiến thuật hợp lý, các cầu thủ biết cách di chuyển như thế nào và tôn trọng chiến thuật mà BHL đề ra.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng tỏ ra khá lạc quan trước sự thay đổi của đội bóng: “Chúng tôi đã có sự thay đổi lớn, và điều đó mang lại cho đội không khí vui tươi hơn, bởi tân Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ là người đã theo bóng đá từ nhiều năm. Nhiều cầu thủ đã có được sự thoải mái về tinh thần khi ông ấy trở lại”.

Dù vậy, HLV Nguyễn Đức Thắng cũng khá tôn trọng đối thủ: “Về thành tích, HAGL đang hơn chúng tôi, họ cũng có dàn cầu thủ có chất lượng và kỹ thuật tốt từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, tôi nghĩ đội bóng dù mạnh đến đâu cũng có những điểm yếu riêng, và đó chính là chìa khóa mà các HLV khác muốn khai thác.

HAGL giống Thanh Hóa ở chỗ khi có cầu thủ bị chấn thương, họ khó có một người nào khác đủ khả năng khỏa lấp chỗ trống mà cầu thủ đó để lại. Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình để giành một kết quả khả quan”.

Về phần mình, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh bên phía HAGL chia sẻ, mỗi khi có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, các cầu thủ cũng cần có thời gian để hòa nhập, không khí tập luyện và thi đấu chắc chắn sẽ có những sự khác biệt.

Tuấn Anh cũng không quên so sánh sự khác biệt khi được dẫn dắt giữa một HLV nội và một HLV ngoại: “HLV nội và HLV ngoại trước giờ đều khác nhau, đối với HLV nội thì các cầu thủ có thể gần gũi hơn, trong khi HLV ngoại thì có sức mạnh trong lời nói để các cầu thủ nghe lời hơn”.

Bước vào trận đấu này, Thanh Hóa chỉ có sự vắng mặt của Đình Tùng do chấn thương, trong khi HAGL vẫn không có nhiều gương mặt trụ cột, đáng tiếc nhất là trường hợp của Vũ Văn Thanh. Tuy nhiên, HLV Lee Tae Hoon đã có sự thay thế phù hợp để cống hiến cho khán giả phố Núi một trận đấu hấp dẫn.

Quan trọng hơn mục tiêu 3 điểm, HLV Lee Tae Hoon cũng muốn chứng minh sự lựa chọn của bầu Đức là hoàn toàn chính xác. Phía bên kia, bầu Đệ chắc chắn muốn tạo ra sự ảnh hưởng của mình ngay ở trận đấu đầu tiên sau khi ông trở lại vị trí Chủ tịch, và người hâm mộ đội bóng xứ Thanh cũng muốn thấy tân Chủ tịch của CLB vực dậy “con tàu đắm” Thanh Hóa như thế nào.

Trận đấu giữa HAGL và Thanh Hóa sẽ diễn ra lúc 17h00, ngày 28/4 trên sân Pleiku.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm