HAGL thu gần nửa tỷ đồng từ bán vé, Công Vinh đánh giá HAGL có thể tranh chấp chức vô địch

06/03/2018 11:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan đến CLB HAGL và Giải U19 quốc gia khai mạc vào chiều nay ở Thừa Thiên Huế sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt sáng 6/3.

HAGL chưa đá đã thu hàng trăm triệu tiền vé

Theo thống kê, CLB HAGL đã thu được hơn 400 triệu đồng tiền bán vé dù V-League 2018 vẫn chưa chính thức khởi tranh. HAGL tiến hành bán vé cả mùa với mệnh giá 500.000 đồng cho khán đài B và 1.000.000 đồng cho khán đài A. Ngày 8 và 9/3, toàn bộ thành viên trong đội bóng sẽ đến giao lưu với người hâm mộ ở SVĐ Pleiku.

HAGL đang nỗ lực trong việc thu hút khán giả sau hiệu ứng U23 Việt Nam. Đồng thời, việc Xuân Trường trở về, Tuấn Anh tái xuất cũng khiến người hâm mộ thêm phần háo hức.

Chú thích ảnh
Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đánh giá HAGL, Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa và Quảng Nam là 4 đội tranh chấp chức vô địch.

Lê Công Vinh đánh giá HAGL cao hơn đội nhà

"Hà Nội FC, Quảng Nam, FLC Thanh Hóa và HAGL là những CLB có tiềm lực và khao khát vô địch. Tôi đánh giá cao HAGL vì đội bóng này có những cầu thủ xuất sắc, sức trẻ và kinh nghiệm cũng đã được tích lũy trong 3 năm qua. Ngoài ra, lối chơi nhuần nhuyễn giữa các cầu thủ sẽ giúp họ cạnh tranh với 3 đội kia", quyền Chủ tịch Lê Công Vinh chia sẻ với báo chí.

CLB TPHCM cũng được tăng cường mạnh mẽ và được dẫn dắt bởi HLV Toshiya Miura, tuy nhiên, Công Vinh không cho rằng đội nhà đã mạnh lên: "CLB TPHCM chưa mạnh đâu, mọi thứ cần có thời gian. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi chính là việc phải ra sân thi đấu hết mình. Chúng tôi muốn đáp ứng kỳ vọng của khán giả để họ đến sân không phải thất vọng".

Công Vinh giới thiệu SVĐ theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam

Công Vinh giới thiệu SVĐ theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam

Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh giới thiệu SVĐ Bà Rịa Vũng Tàu có mặt sân cỏ kim theo đúng tiêu chuẩn quốc tế và đã hoàn thiện được 90%

5 tuyển thủ U23 Việt Nam dự lễ khai mạc U19 quốc gia

Tiền vệ Nguyễn Trọng Đại, Trương Văn Thái Quý, Bùi Tiến Dụng, thủ môn Đặng Ngọc Tuấn và Nguyễn Văn Hoàng sẽ có mặt ở sân Tự Do (Huế) chiều 6/3 dự khai mạc Giải U19 quốc gia. 5 tuyển thủ này sẽ dự khán trận khai mạc.

Đây được xem là cách truyền cảm hứng thiết thực từ U23 Việt Nam đến với các đàn em lứa U19 trong nước. Dự kiến, HLV Park Hang Seo cũng sẽ khán hai trận bán kết và chung kết nhằm theo dõi các cá nhân nổi trội cho U23 Việt Nam trong tương lai.

Chú thích ảnh
Giải U19 quốc gia 2018 khởi tranh từ chiều nay (6/3) tại Thừa Thiên Huế.

U19 HAGL đặt mục tiêu lọt TOP 4

HLV Guillaume Graechen cho biết: "Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại và giờ đặt mục tiêu lọt vào top 4 đội mạnh nhất ở Giải U19 quốc gia. Trong tay tôi đa phần là những cầu thủ sinh năm 2000, 2001 và có lẽ năm tới đội bóng của tôi mới phải chịu áp lực".

HLV Graechen cũng khẳng định không có nhiều thông tin về các đối thủ tại bảng B. Ông chỉ biết U19 Đồng Tháp ghi được rất nhiều bàn thắng tại vòng loại. Ngoài đối thủ trên, U19 HAGL nằm cùng bảng với U19 Thừa Thiên Huế và U19 Đồng Nai. Bảng A gồm U19 Hà Nội, U19 TPHCM, U19 SLNA và U19 Viettel.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm