HAGL – SHB Đà Nẵng: Lệnh phải thắng cho chủ nhà

25/08/2019 17:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 25/8, HAGL sẽ tiếp đón Đà Nẵng trên sân nhà Pleiku tại vòng 22 Wake-up 247 V-League 2019. Trước nguy cơ xuống hạng, thầy trò HLV Lee Tae Hoon sẽ phải thi đấu với 200% khả năng của mình, nếu muốn giành chiến thắng. Nếu tiếp tục xảy chân, đội bóng phố núi chắc chắn sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 25/8: Trực tiếp nữ Việt Nam vs Philippines, HAGL vs Đà Nẵng

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 25/8: Trực tiếp nữ Việt Nam vs Philippines, HAGL vs Đà Nẵng

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp V League vòng 22. Trực tiếp bán kết nữ Đông Nam Á. Trực tiếp vòng 25 Thai League. Trực tiếp vòng 3 Ngoại hạng Anh. Trực tiếp vòng 2 bóng đá Tây Ban Nha. Trực tiếp vòng 1 bóng đá Ý. Lịch thi đấu bóng đá ngày 25/8, rạng sáng 26/8.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá V League vòng 22:

* 17h00 ngày 25/8: HAGL vs Đà Nẵng

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 17h00 ngày 25/8: SLNA vs TPHCM

https://fptplay.vn/livetv/v-league-2

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv-hd

* Xem kết quả, bảng xếp hạng V League 2019 TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/vietnam/super-league/

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ Đông Nam Á 2019:

* 15h00 ngày 25/8: Nữ Việt Nam 2-1 Nữ Philippines

* 18h00 ngày 25/8: Nữ Thái Lan vs Nữ Myanmar

https://mycujoo.tv/video/fa-thailand?id=72847

* Xem kết quả, bảng xếp hạng bóng đá nữ Đông Nam Á TẠI ĐÂY

 

HAGL khó có thể đổ lỗi cho bất cứ một đội bóng nào, một ông bầu nào hay trọng tài nào, bởi chính họ mới là những người đã khiến đội bóng rơi vào tình thế hiện nay. Thời điểm giữa mùa, đã có nhiều thông tin liên quan đến việc đội bóng Núi sẽ xuống hạng khi đứng áp chót BXH.

Sau đó, với chuỗi trận ấn tượng từ vòng 16 đến vòng 19, thầy trò HLV Lee Tae Hoon đã leo lên vị trí thứ 9. Những tưởng đó sẽ là bước đệm để HAGL thi đấu tốt hơn, thế nhưng những thất bại đáng tiếc đã kéo họ trở lại với vị trí áp chót.

Trên thực tế, HAGL vẫn có thể tạm yên tâm khi ở trận đấu sớm vòng 22, Khánh Hòa đã thất bại 2-4 trước Quảng Nam. Khoảng cách giữa đội bóng phố núi và đội cuối bảng vẫn đang là 3 điểm, và cơ hội để nới rộng khoảng cách vẫn nằm trong tầm tay của HAGL. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, ở mùa bóng 2019, thầy trò HLV Lee Tae Hoon đã có không ít lần đánh rơi điểm số ở những trận cầu tưởng chừng như họ chắc chắn sẽ có 3 điểm.

Vòng đấu thứ 19, dù làm khách trên sân Thiên Trường của đội bóng thành Nam, nhưng HAGL đã tạo ra thế trận tốt và có được 2 bàn thắng dẫn trước. Thời điểm cuối trận, đội bóng phố núi liên tiếp tạo ra các cơ hội ăn bàn rõ rệt khi các cầu thủ Nam Định dâng cao. Thế nhưng, sự vô duyên của các chân sút đã khiến họ không thể có thêm bàn thắng quyết định số phận trận đấu, mà còn khiến họ chỉ có 1 điểm ra về khi Nam Định có bàn thắng ở những phút cuối.

Vòng đấu 20, HAGL trở về sân nhà Pleiku tiếp đón Viettel – đội bóng họ đã từng đánh bại 3-0 ở lượt đi ngay tại Hàng Đẫy. Người hâm mộ phố núi khi đó tin rằng, đội bóng con cưng sẽ có kết quả khả quan, thế nhưng thầy trò HLV Lee Tae Hoon lại thúc thủ 2-3. Cùng với thất bại 0-3 trên sân của Bình Dương sau đó, HAGL đã rơi xuống vị trí thứ 13.

Nhiều người cho rằng, những phát ngôn của bầu Đức đã ảnh hưởng nhiều đến kết quả những trận đấu gần đây, và các quyết định của trọng tài gây bất lợi cho HAGL. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, đội bóng phố núi nên tự trách mình, bởi nếu họ thi đấu tốt, chắc chắn vị trí áp chót BXH đã không thuộc về HAGL. Việc liên tiếp đánh rơi điểm ở những thời khắc quan trọng cho thấy, bản lĩnh của thầy trò HLV Lee Tae Hoon là chưa đủ để họ có thể giành chiến thắng.

Thêm một vấn đề mà HAGL đang gặp phải hiện nay, là sự thất bại trong việc tận dụng các ngoại binh. Còn nhớ, ở mùa bóng 2018, Gordon Rimario đã thi đấu rất tốt sau khi chuyển đến Thanh Hóa, trái ngược hoàn toàn với một Rimario có phong độ bất ổn tại HAGL. Đến thời điểm này, đội bóng phố núi cũng đang sở hữu một ngoại binh trên hàng công là Martins, song khả năng thi đấu tệ hại của cầu thủ này đã khiến nhiều người liên tưởng đến một Rimario trước đó.

HAGL đang có quá nhiều vấn đề bất ổn, và công việc của HLV Lee Tae Hoon là khắc phục những lỗ hổng ấy. Đội bóng phố núi vẫn còn nhiều cơ hội vượt qua nguy cơ xuống hạng, nhưng trước hết, họ phải giành chiến thắng trước Đà Nẵng ở trận đấu chiều nay.

3 điểm sẽ là mục tiêu của HAGL, song đội khách chắc chắn sẽ không phải là đội bóng dễ chơi. Nếu giành chiến thắng, HAGL sẽ đẩy Thanh Hóa xuống vị trí thứ 13, ngược lại, nếu không thể có được một kết quả khả quan, người hâm mộ sẽ phải chờ đợi đến “trận cầu 6 điểm” ở vòng đấu cuối cùng V-League 2019 giữa HAGL và Khánh Hòa để biết được, đội bóng nào xứng đáng phải xuống chơi ở hạng nhất mùa bóng sau.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm