HAGL sẽ không còn đá ngây thơ trước Hà Nội FC

15/04/2021 06:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - CĐV HAGL tin tưởng dưới thời HLV Kiatisuk, đội bóng phố Núi sẽ không còn thi đấu ngây thơ trước Hà Nội FC.

Lịch thi đấu V-League 2021: HAGL vs Hà Nội FC. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League 2021: HAGL vs Hà Nội FC. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 10: HAGL vs Hà Nội FC. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng V League. BXH bóng đá Việt Nam. Trực tiếp bóng đá VTV6, BĐTV, VTC3.

Trước trận đấu với Hà Nội vào ngày 18/4, HAGL đang có phong độ thăng hoa khi có liên tiếp 5 trận gần nhất toàn thắng. Đội bóng phố Núi đang đứng đầu bảng xếp hạng và trở thành ứng cử viên vô địch số 1 V-League 2021. Trong khi đó, đối thủ Hà Nội FC đang xếp ở vị trí thứ 5 và kém HAGL tới 9 điểm. Nếu không muốn bị loại sớm khỏi cuộc đua vô địch thì Hà Nội FC cần phải chắt chiu từng trận thắng một.

Theo nhận định của nhiều CĐV bóng đá Hà Nội FC, Quang Hải và các đồng đội cần phải đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm ngay trên sân Pleiku để tiếp tục nuôi mộng vô địch. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã giải tỏa được phần nào áp lực sau trận thắng Than Quảng Ninh 4-0 ở vòng trước. Các cầu thủ của đội bóng Thủ đô đang rất tự tin có thể nghĩ tới kết quả khả quan trên sân của HAGL tại vòng 10. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ của đội bóng Thủ đô bày tỏ sự lo lắng trước cuộc so tài với HAGL.

"HAGL đang có phong độ quá tốt. Còn Hà Nội thì thi đấu phập phù, trận thắng trận thua. Hà Nội cũng không chứng tỏ được quá nhiều điều sau trận thắng Than Quảng Ninh. Trước một đội bóng cầu thủ còn đình công vì nợ lương như Quảng Ninh thì chuyện Hà Nội thắng quá đơn giản. Gặp HAGL vào thời điểm này thì khó cho Hà Nội rồi. Văn Toàn, Công Phượng có hiệu suất ghi bàn ấn tượng nên hàng thủ Hà Nội sẽ phải chịu nhiều áp lực", facebooker Cảnh Xuyên chia sẻ trên fanpage của CLB Hà Nội.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, HAGL vs Hà Nội, V-League, BXH V-League, lịch thi đấu vòng 10 V-League, kết quả bóng đá, bầu Đức, bầu Hiển
Sự xuất hiện của trung vệ Kim Dong Su (áo trắng) giúp hàng thủ HAGL chơi chắc chắn hơn. Ảnh: Dư Toán

"Xét về mặt lực lượng, Hà Nội đang thua thiệt so với HAGL khi họ có nhiều cầu thủ trụ cột vắng mặt vì chấn thương và án phạt. Trước đây, Hà Nội thường có thành tích tốt mỗi khi hành quân tới sân của HAGL. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng cho Hà Nội bởi dưới thời HLV Kiatisuk, HAGL đã không còn chơi bóng ngây thơ. HAGL giờ không chỉ biết tấn công hay mà phòng ngự rất ổn", facebooker Nam Trần bình luận.

Đồng tình với quan điểm của bạn Nam Trần, một CĐV HAGL là facebooker Tú Ninh đưa ra phân tích: "Kể từ tháng 10 năm 2017, HAGL có thành tích toàn hòa và thua trước Hà Nội FC bất kể sân nhà hay sân khách. Hà Nội thường ghi được nhiều bàn thắng trên sân Pleiku. Sở dĩ, HAGL thua nhiều là vì họ không chú trọng tới mặt trận phòng ngự. Còn giờ đây, HAGL chơi rất thực dụng và biết người biết ta. Vì thế, Hà Nội FC không dễ để có thể chọc thủng lưới HAGL".

Trong khi đó, không ít CĐV HAGL kỳ vọng, Văn Toàn và Công Phượng sẽ tiếp tục "nổ súng".

"Văn Toàn, Công Phượng đang đạt được trạng thái thi đấu thăng hoa. Sẽ không là bất ngờ nếu 2 cầu thủ này tiếp tục tỏa sáng ở trận cầu với Hà Nội FC. Ngoài ra, Công Phượng và Văn Toàn cũng rất có duyên với mảnh lưới của Hà Nội. Em mong Văn Toàn và Công Phượng sẽ có thêm những bàn thắng đẹp ở vòng 10", facebooker Cà phê phố Núi bình luận.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm