HAGL rộng đường đua vô địch

28/04/2021 10:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL sau khi đón nhận kết quả tích cực từ đối thủ bám đuổi Viettel lại có thêm tin vui khi sân Thanh Hóa thi đấu không khán giả. Nhiều CĐV nói vui, thời vận vô địch đã tới và HAGL không muốn nhận cũng khó.

HAGL khiến Viettel chịu nhiều áp lực

HAGL khiến Viettel chịu nhiều áp lực

Việc bị CLB TP.HCM cầm hoà 1-1 tối 27/4 trên sân Thống Nhất không khác nào thất bại với Viettel. Đội bóng áo lính đang chịu nhiều áp lực khi phải liên tục bám đuổi HAGL.

Bắt đầu từ thời điểm HAGL hạ gục nhà ĐKVĐ Viettel ngay tại Hàng Đẫy với tỷ số 3-0, người ta đã thấy vận may ồ ạt tới với đoàn quân của bầu Đức.

Thầy trò HLV Kiatisuk sau đó đánh bại tiếp CLB TP.HCM thi đấu như chấp ngoại binh rồi 3 điểm trước đối thủ nhiều duyên nợ Hải Phòng.

HAGL thắng tiếp SHB Đà Nẵng trong thế trận đội chủ sân Hòa Xuân chỉ chịu thua bởi cú sút cầu may nhiều hơn của Văn Toàn đầu hiệp 2.

Với 3 điểm trước Nam Định, bầu Đức và hàng ngàn CĐV HAGL đã thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng, đội bóng phố Núi vẫn thắng theo cái cách không ai ngờ bằng quả 11m phút bù giờ.

Tin vui liên tiếp tới với HAGL khi sân Thanh Hóa không đón khán giả và Viettel đã bị TPHCM cầm hòa vòng 11. Ảnh:VPF
Tin vui liên tiếp tới với HAGL khi sân Thanh Hóa không đón khán giả và Viettel đã bị TPHCM cầm hòa vòng 11. Ảnh:VPF

Không ngoài dự đoán khi vòng 10, họ lại khiến đoàn quân nhà bầu Hiển vốn thiếu trước hụt sâu thất bại ở Pleiku 0-1.

Khi Viettel phung phí vô số cơ hội trên sân Thống Nhất, để rồi lại đổ lỗi cho các trọng tài khi hòa mà như thua CLB TP.HCM, HAGL lại có thêm động lực để hướng tới chức vô địch.

Nhà ĐKVĐ "tự bắn vào chân mình" ở thời điểm không thể mắc sai sót là kết quả khó chấp nhận. HLV Trương Việt Hoàng sau trận đấu có lý do để ngồi bất động một lúc ở ghế chỉ đạo khi tiếng còi khép lại trận đấu vang lên.

Viettel hòa CLB TP.HCM, không khác nào trực tiếp “dâng” cơ hội về đích cho chính CLB đầu bảng HAGL. Với 23 điểm sau 11 vòng đấu, HAGL có ưu thế nới rộng cách biệt lên tận 5 điểm với Viettel nếu thắng Đông Á Thanh Hóa chiều 28/4. Khi lượt đi chỉ còn 2 vòng đấu, HAGL rất dễ vô địch lượt đi sớm.

Tin vui hơn với HAGL là họ sẽ được đá trên sân Thanh Hóa không khán giả. Một tin tức như “sét đánh ngang tai” cho CĐV xứ Thanh vốn háo hức chờ đón trận so tài tâm điểm của vòng 11.

Thầy trò HLV Petrovic mất đi sự ủng hộ của CĐV xứ Thanh, những người hứa hẹn biến Thanh Hóa thành “chảo lửa” trận tới nên chắc chắn sẽ thua thiệt đối thủ.

HAGL có phong độ cực cao, lại được chơi thoải mái tinh thần trong hoàn cảnh không có sức ép từ khán đài. Đông Á Thanh Hóa bỗng dưng mất đi “cầu thủ thứ 12” và chắc chắn ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ chủ nhà.

HAGL vừa hay, lại vừa có thần may mắn song hành nên thật khó để cản bước đội bóng này soán ngôi Viettel ở V-League 2021.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm