HAGL quyết định cơ hội vô địch của Sài Gòn FC

24/10/2020 07:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thầy trò HLV Văn Đàn nhiều khả năng sẽ có tác động lớn đến cuộc đua vô địch của Sài Gòn FC nếu đánh bại đối thủ này ở lượt trận thứ 4 giai đoạn 2 V-League 2020.

Cuộc đua vô địch V-League 2020: Viettel củng cố ngôi đầu, Sài Gòn tiếp tục hụt hơi

Cuộc đua vô địch V-League 2020: Viettel củng cố ngôi đầu, Sài Gòn tiếp tục hụt hơi

Cuộc đua vô địch V-League 2020: Viettel đã củng cố ngôi đầu bảng của mình sau chiến thắng 1-0 quý giá trước Bình Dương. Trái lại, với trận hòa nhạt nhòa 0-0 trước TPHCM, Sài Gòn tiếp tục bộc lộ những dấu hiệu hụt hơi. 

Sài Gòn FC hiện đang có 28 điểm và vị trí thứ 3, kém CLB đầu bảng Viettel 3 điểm và thua đội thứ 2 Hà Nội FC 1 điểm. Trên lý thuyết khi giải còn 3 lượt trận thì Sài Gòn FC đương nhiên vẫn có cơ hội vươn tay đến chức vô địch.

Tuy nhiên, muốn tiếp tục cuộc đua cho tới tận phút cuối, Sài Gòn FC phải thắng HAGL ở trận đấu diễn ra chiều 25/10 tới. Trong 6 trận gần nhất, Sài Gòn FC hoà 3, thua 2 và chỉ thắng 1. Họ không có phong độ cao ở thời điểm hiện tại và càng về cuối cuộc đua, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành càng có dấu hiệu đuối sức.

Sài Gòn FC không dễ đánh bại HAGL khi 2 CLB này đang chịu nhiều áp lực. Ảnh: VPF
Sài Gòn FC không dễ đánh bại HAGL khi 2 CLB này đang chịu nhiều áp lực. Ảnh: VPF

Chiến lược gia của Sài Gòn FC không từ bỏ cuộc đua, nhưng tuyên bố gần nhất của HLV Vũ Tiến Thành mới đây cho thấy ông có vẻ hờn dỗi HAGL lẫn TP.HCM vì đã “dâng hiến” đến 12 điểm cho Hà Nội FC, giúp đối thủ mạnh mẽ trở lại cuộc đua vô địch và vượt qua chính đội bóng của ông. Nhưng trước khi trách đối thủ, Sài Gòn FC phải nhìn lại mình vì đã để mất quá nhiều điểm số thời gian qua.

Từ chỗ là CLB dẫn đầu bảng sau cả lượt đi, Sài Gòn FC trượt dốc và hiện tại đang chỉ bằng điểm số của CLB xếp thứ 4 Than Quảng Ninh. Áp lực đang rất lớn cho Sài Gòn FC bởi họ đang mang tâm thế bám đuổi. Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành ngoài điều đó còn đối diện với sức ép từ chính đội chủ nhà.

Tuyên bố của ông Tiến Thành đưa ra vào thời điểm trước cuộc đọ sức với HAGL có lẽ sẽ khiến đội chủ sân Pleiku tự ái. Sài Gòn FC hành quân đến phố Núi vào tối 23/10 và có 1 ngày chuẩn bị với thời tiết rất không ủng hộ ở Tây Nguyên mùa này. Hồi lượt đi, phải nhờ may mắn, đội khách mới có thể kiếm nổi 1 điểm rời Pleiku bằng bàn gỡ đầu hiệp 2 của Geovane.

HLV Vũ Tiến Thành rất ngại sức mạnh của HAGL sau trận đấu đó và không tiếc lời khen đối thủ. Hiện tại, dù HAGL đối diện nhiều áp lực sau chuỗi trận toàn thua bết bát đầu lượt về, họ có thể dồn sức để kiếm 3 điểm trước Sài Gòn FC.

Mục tiêu này hoàn toàn khả thi vì như đã đề cập, Sài Gòn FC không có phong độ tốt gần đây. Đội bóng này không có truyền thống đua vô địch, không duy trì thực lực mạnh như Viettel và Hà Nội FC nên không có cớ gì đội bóng của HLV Văn Đàn thua kém đối phương.

Sài Gòn FC nếu không thắng HAGL thì nhiều khả năng, họ sẽ chia tay luôn giấc mơ vô địch V-League 2020. Đội chủ sân Pleiku thực sự sẽ hứng chịu thêm vô số chỉ trích nếu kéo dài thêm số trận thua lên con số 4 tính ở giai đoạn 2 năm nay. HLV Vũ Tiến Thành đã ngầm ý chỉ trích HAGL là “kho điểm” của Hà Nội FC nên đây thực sự là cơ hội không thể tốt hơn cho đội bóng của bầu Đức đáp lễ.

Trận đấu của HAGL và Sài Gòn FC sẽ diễn ra lúc 17h00 chiều Chủ nhật (25/10) và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6, VTV5 TN, VTV5, BĐTV.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm