HAGL – QNK Quảng Nam 1-4: Dấu ấn từ những tân binh

25/06/2016 21:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 3 trong tổng số 5 bàn thắng được ghi trên sân Pleiku chiều 25/6 được ghi do công của các tân binh. Thật không quá khi nói trận đấu giữa HAGL và QNK Quảng Nam tại vòng 13 Toyota V- League 2016 là “trận đấu của những tân binh”.

Cụ thể, phút 30, từ đường đưa bóng bổng của Diao Sadio vào vòng cấm địa, tân binh Dos Reis R.Claudecir bên phía QNK Quảng Nam đã có pha bật cao đánh đầu cận thành, phá vỡ thế cân bằng của trận đấu.

Đến phút 41, nhận đường chuyền của đội trưởng Đinh Thanh Trung bên phía QNK Quảng Nam, tân binh Diao Sadio cũng đã có pha xử lý và dứt điểm ở trong vòng cấm địa, đánh bại thủ thành Tô Vĩnh Lợi, nâng tỉ số lên thành 2-0. Sau đó, Sadio hoàn tất cú đúp của mình vào lưới HAGL sau pha đệm bóng cận thành ở phút 72.

Mặc dù cuộc chạm trán trên sân Pleiku không phải là trận đấu đầu tiên của Claudecir  và Sadio bên phía QNK Quảng Nam ở V-League 2016, nhưng dấu ấn lớn nhất mà 2 cầu thủ này mang lại là sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với các đồng đội, nhờ đó góp công lớn vào chiến thắng đậm đà 4-1 trước HAGL.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc của QNK Quảng Nam cũng không giấu nổi niềm vui: “Dù chơi trên sân khách nhưng chúng tôi đã thi đấu chủ động, đẩy cao đội hình. Cả 2 cầu thủ ngoại của chúng tôi đều chơi rất tốt, họ phối hợp với nhau rất ăn ý, và đóng góp 3 trong số 4 bàn thắng chúng tôi có được trong trận đấu hôm nay”.

Trận đấu chiều 25/6 trên sân Pleiku còn có sự góp mặt của một tân binh khác, đó là Adeval I. P.Junior, người vừa được đội bóng phố núi đưa về với mong muốn sẽ lấp được khoảng trống mà Moreira J.Osmar Francisco để lại do chấn thương.

Mang theo một niềm hi vọng lớn của ban huấn luyện cũng như người hâm mộ đội bóng phố núi, nhưng Junior vẫn chưa thể hiện được nhiều. “Đối với những cầu thủ mới như Junior, thật không dễ dàng để họ hòa nhập cùng với lối chơi của đội bóng. Tuy nhiên, cậu ấy đã cố gắng và tiến bộ, lối chơi cũng như tinh thần thi đấu tốt hơn trận đấu trước”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhận định.

Với thất bại này, HAGL vẫn ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, và mục tiêu của đội bóng phố núi tiếp tục là trụ hạng thành công sau khi mùa bóng 2016 kết thúc. “Với lực lượng hiện nay, khi chúng tôi đã mất quá nhiều cầu thủ chính thức, HAGL xác định mục tiêu là trụ hạng thành công. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu trong nửa mùa giải cuối, và không để 2 đội bóng cuối bảng là Long An và Đồng Tháp vượt qua”, ông Tuấn cho biết.

Dư Toán


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm