HAGL 'ôm hận' vì bị bắt bài

08/07/2019 05:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 7/7, HAGL tiếp đón Quảng Nam trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 14 V-League 2019. Sự trở lại của Xuân Trường và trận thua trước chính đối thủ ở tứ kết Cúp quốc gia cách đây không lâu chính là động lực để các CĐV phố Núi tin rằng đội bóng “con cưng” sẽ có một chiến thắng mỹ mãn. Thế nhưng, trái ngược với niềm hy vọng đó, HAGL đã để đối thủ ngược dòng cay đắng trên chính sân nhà Pleiku.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 8/7. Trực tiếp Hà Nội đấu với Hải Phòng, Bình Dương vs Nam Định

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 8/7. Trực tiếp Hà Nội đấu với Hải Phòng, Bình Dương vs Nam Định

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Lịch thi đấu chung kết Copa America 2019. Lịch thi đấu vòng 14 V League. Lịch thi đấu Gold Cup 2019. Lịch thi đấu vòng 1/8 CAN 2019. Lịch bóng đá ngày 8/7.

Dù chơi trên sân khách, nhưng các học trò của HLV Vũ Hồng Việt đã không nao núng khi nhập cuộc tự tin. Bất chấp việc để thủng lưới trước sau khi Kim Bong Jin bên phía HAGL thực hiện thành công quả đá penalty ở phút 11, song Quảng Nam đã cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch mùa bóng 2017 khi có 2 bàn thắng do công của Nguyễn Như Tuấn ở phút 29 và Hà Minh Tuấn ở phút 69 và kết thúc trận đấu với 3 điểm có được.

“Tôi thực sự rất vui vì chúng tôi đã giành được chiến thắng. Các cầu thủ đã thể hiện tốt những gì đã chuẩn bị và thi đấu theo đúng chiến thuận BHL đề ra. Chúng tôi đã chơi chắc chắn, chặt chẽ khiến cho HAGL gần như không có cơ hội, và tôi rất hài lòng với kết quả này”, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ sau trận đấu.

Bên cạnh đó, HLV đội bóng xứ Quảng cũng cho biết, ông đã nghiên cứu rất kỹ lối đá của HAGL: “Từ trước tới nay, HAGL vẫn xây dựng lối chơi kiểm soát bóng và tấn công trung lộ, khi chúng tôi bịt hết trung lộ thì họ sẽ không đá được. Bên cạnh đó, sở trường của HAGL là kiểm soát, phối hợp bóng ngắn, nhỏ, Quảng Nam đã buộc họ chơi sở đoản là bóng dài và chúng tôi đã khắc chế được”.

Trong khi đó, HLV Lee Tae Hoon bày tỏ sự tiếc nuối khi để thất bại ngay trên sân nhà: “Hôm nay các cầu thủ đã thi đấu không được tốt. Đội bóng vẫn đang trong quá trình xây dựng lối chơi, các cầu thủ tuy có sự tiến bộ nhưng chưa đạt mức độ hoàn chỉnh, những bàn thua đến từ sai sót cá nhân của một số vị trí”.

Chú thích ảnh
HAGL (áo trắng) thất bại ngay trên sân nhà do bị bắt bài. Ảnh: Dư Toán

Ở trận đấu chiều 7/7, ngoài sự trở lại của Xuân Trường, HAGL còn chào đón sự góp mặt của một tân binh người Brazil, Felipe Martins. Cầu thủ sinh năm 1990 là sự bổ sung của HAGL sau khi đội bóng này buộc phải thanh lý hợp đồng với Chevaughn Walsh sau khi cầu thủ này dính chấn thương trong trận tứ kết Cúp quốc gia với chính Quảng Nam trước đó.

Đây là sự thay đổi bất đắc dĩ, khi Chevaughn Walsh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở mùa bóng 2019 và được đánh giá là ngoại binh thích ứng tốt nhất với lứa Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn,…

“Chevy bị chấn thương với thời gian khoảng một tháng, trong khi giai đoạn 2 của mùa giải đã bắt đầu, chúng tôi không có giải pháp nào khác ngoài việc ký hợp đồng cấp tốc với Felipe Martins. Dù đây mới chỉ là trận đầu tiên cậu ấy khoác áo HAGL nhưng cũng thể hiện khá tốt. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn sử dụng những cầu thủ Việt Nam, muốn họ được thi đấu, trau dồi kinh nghiệm, vì đó là mục tiêu của HAGL”, HLV Lee Tae Hoon phân tích.

Trong khi đó, sự trở lại của Xuân Trường cũng là điều được các CĐV phố Núi hào hứng, bởi họ đã không thấy những bước chạy của tiền vệ mang áo số 6 trên sân Pleiku trong nửa đầu mùa giải V-League 2019. Tuy nhiên, lần tái xuất này của Xuân Trường lại không như ý muốn. Được tung vào sân ở phút 72, cầu thủ gốc Tuyên Quang cho thấy anh vẫn chưa có được cảm giác bóng tốt, các pha xử lý còn chậm chạp và những đường chuyền không đạt độ chính xác cao.

“Xuân Trường mới trở lại, có 10 ngày nghỉ trước đó nên tôi chỉ có thời gian cho cậu ấy tập thể lực. Bên cạnh đó, sau thời gian dài không thi đấu cùng với đội nên khả năng thích nghi với các đồng đội không cao, tôi đã để Xuân Trường ngồi dự bị. Tuy nhiên, cậu ấy là một cầu thủ có năng lực tốt, có thể tiến bộ trong thời gian nhanh và tôi tin Trường sẽ cải thiện được những điểm yếu, phát huy điểm mạnh để hòa nhập nhanh với đội bóng trong thời gian tới”, HLV Lee Tae Hoon chia sẻ.

Thất bại 1-2 trước Quảng Nam chiều 7/7 là trận thua thứ 3 liên tiếp của đội bóng phố Núi trước đối thủ, sau khi để thua 0-3 trên sân khách ở lượt đi và thua 4-5 trên chấm penalty ở tứ kết Cúp quốc gia 2019. Với thất bại này, HAGL chỉ cách nhóm “cầm đèn đỏ” đúng 1 điểm.

Và dĩ nhiên, thầy trò HLV Lee Tae Hoon cần sớm có phương án chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua ở V-League, nếu không muốn phải chạy đua trụ hạng ở những vòng đấu cuối.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm