HAGL nhận thẻ đỏ 3 trận liên tiếp, xác lập kỷ lục buồn

02/10/2017 17:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL trở thành đội bóng nhận nhiều thẻ đỏ nhất V-League 2017 sau vòng 20. Chiếc thẻ đỏ của Marcelino Motta Henrique đã xác lập kỷ lục buồn đối với đội bóng phố Núi.

Trung vệ Marcelino Motta nhận thẻ đỏ ở phút 70 trong trận thua 2-4 trước Sanna Khánh Hòa BVN ở vòng 20. Chiếc thẻ đỏ này đã là trận đấu thứ 3 liên tiếp tại V-League 2017 HAGL có cầu thủ bị truất quyền thi đấu.

Từ vòng 18 đến 20, HAGL đều thua và đều có cầu thủ phải nhận thẻ đỏ. Trước khi thua Sanna Khánh Hòa BVN, họ thua Long An (1-2), Đăng Tuấn nhận thẻ đỏ. Vòng 19, HAGL thua TPHCM (0-1) và thủ thành Tô Vĩnh Lợi là cái tên bị đuổi.

Thống kê “buồn” này lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử CLB HAGL kể từ ngày họ đặt chân lên sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Không những thế, nếu lượt đi HAGL chỉ phải nhận một thẻ đỏ thì ở lượt về con số ấy đã gấp 3 lần và gián tiếp khiến đội bóng phố Núi thất bại.

Highlights Sanna Khánh Hòa BVN 4-2 HAGL.

Thua trận phút chót, HAGL lên án trọng tài

Thua trận phút chót, HAGL lên án trọng tài

Lại là ngoại binh và cũng vào phút thi đấu cuối cùng, đội bóng của Công Vinh lại khiến Công Phượng và các đồng đội cúi đầu rời sân. HLV Quốc Tuấn thậm chí còn đổ dầu vào lửa khi đề nghị BTC xem xét trọng tài.

Vòng 12, A Hoàng nhận thẻ đỏ ở phút 60 khiến HAGL từ thế dẫn trước bị FLC Thanh Hóa lội ngược dòng đánh bại với tỷ số 3-2. Vòng 19, Tô Vĩnh Lợi rời sân sau pha phạm lỗi với Da Sylva ngoài vòng cấm. Từ chấm đá phạt, chính Da Sylva là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Vòng 20, Motta nhận thẻ đỏ cùng với những quyết định thay người thiếu chuẩn xác của HLV Nguyễn Quốc Tuấn khiến HAGL rời Khánh Hòa với 2 bàn tay trắng.

Ở một chiều hướng khác, với 4 thẻ đỏ, HAGL cũng trở thành đội bóng nhận nhiều thẻ đỏ nhất ở V-League 2017 tính tới vòng 20, ngang bằng với Sanna Khánh Hòa BVN. Thống kê trong 5 mùa giải trước đó cho thấy, số thẻ đỏ tối đa đội bóng phố núi phải nhận trong cả mùa giải chỉ là 3 lần. Thậm chí, mùa giải 2012, HAGL là một trong hai CLB không phải nhận thẻ đỏ.

Tuy nhiên, tổng số thẻ phạt của HAGL vẫn thuộc top thấp ở giải đấu. Số thẻ vàng của CLB này thấp nhất giải (26 thẻ) ngang bằng với Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng.

Thẻ đỏ của thủ thành Tô Vĩnh Lợi ở phút 89 trận đấu với TPHCM gián tiếp dẫn đến bàn thua của HAGL.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm