HAGL mừng vì V-League 2021 khó hủy

16/07/2021 06:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Kế hoạch đưa V-League 2021 trở lại vào cuối tháng 7 của VPF không thành nhưng Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc khẳng định giải không hề hủy. Điều này tạo điều kiện cho các CLB như HAGL có thể mơ về chức vô địch sau 17 năm và HLV Park Hang Seo cũng được hưởng lợi.

HAGL có được trao chức vô địch sớm?

HAGL có được trao chức vô địch sớm?

Đã có những ý kiến tranh luận khi mùa giải LS V-League 2021 phải tạm hoãn do sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, có nên trao chức vô địch sớm cho HAGL?

V-League không thể trở lại cuối tháng 7 nhưng BTC đã lên phương án sẽ cho thi đấu lại vào giữa tháng 8. BTC theo dõi sát tình hình dịch bệnh ở các địa phương và vẫn mong tổ chức giải để các CLB thi đấu, hoàn thành mùa bóng 2021 một cách trọn vẹn như kế hoạch.

Việc đá tập trung theo hình thức “bong bóng”, điều cả đội tuyển Việt Nam đã làm ở UAE và CLB Viettel tham dự AFC Champions League ở Thái Lan đã không còn xa lạ.

Vấn đề quan trọng nhất hiện tại là BTC cần xây dựng phương án đá tập trung tốt nhất cho các CLB, vừa đảm bảo sinh hoạt, di chuyển, thi đấu, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, V-League, lịch thi đấu vòng 13 V-League, dtvn, vòng loại World Cup, lịch thi đấu vòng 13 V-League
V-League cần trở lại để các tuyển thủ duy trì phong độ cao khi lên tuyển tập trung cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ảnh: Hoàng Linh

Nhưng trước tiên, các CLB cũng cần phải chuẩn bị cho chính mình để hướng tới phần còn lại của mùa bóng với phong độ cao nhất, VPF khó can thiệp đến các CLB ở vấn đề này.

Những địa phương đang trong tâm dịch như TP.HCM với hai đại diện dự V-League 2021 là Sài Gòn FC và CLB TP.HCM không thể tập luyện do điều kiện thực tế cũng khiến BTC đau đầu.

Việc CLB Viettel mới đây dự AFC Champions League trở về Việt Nam và cách ly 14 ngày thay vì 21 ngày như trước đó cũng tạo điều kiện cho V-League có thể sớm trở lại.

Trao đổi với giới truyền thông về khả năng tổ chức V-League trở lại, Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc nói: “Quỹ thời gian tổ chức V-League trong năm nay không còn nhiều do lịch thi đấu của đội tuyển và dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp.

Vì vậy, kế hoạch thi đấu 31/7 không thực hiện được như dự kiến. VPF đang tính toán và theo dõi tình hình dịch bệnh để lên phương án quay trở lại sao cho hợp lý nhất chứ chưa từng nghĩ đến chuyện hủy giải.

Chúng tôi sẽ công bố trong thời gian sớm nhất có thể. Nói chung, chúng tôi vẫn đang tính toán các khả năng trong thời gian tiếp theo”.

VPF có thể đã nghiên cứu tới việc cho V-League 2021 trở lại giữa tháng 8 trong điều kiện dịch bệnh lắng xuống bằng cách hoàn tất thi đấu vòng 13 và 2 lượt trận tiếp theo của Cúp QG.

Nếu điều này được đưa vào thực tế, mùa giải V-League sẽ có thể khép lại trong tháng 9, sau thời điểm đội tuyển Việt Nam hoàn thành trận đầu ở sân nhà Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2022 hôm 7/9 gặp Australia.

Sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có quãng nghỉ 1 tháng trước khi bước vào trận đấu chính thức tiếp theo vào ngày 7/10.

Do đó, chỉ có trong tháng 9 này, VPF mới có thời gian để đưa giải đấu về đích. Chỉ khi điều này diễn ra, các CLB mới tiết kiệm được kinh phí thay vì kéo dài thêm thời gian nuôi quân.

Trong tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu vào ngày 7 và 12/10. Sau đó, HLV Park Hang Seo sẽ có kế hoạch đưa U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á (từ 23 đến 31/10).

Trở về từ vòng loại U23 châu Á, HLV Park Hang Seo lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tiếp tục bước 2 trận đấu của tháng 11 vào ngày 11 và 16.

Khoảng thời gian từ đây đến đầu tháng 12 cũng là một phương án để VPF tính tới việc thi đấu trở lại.

Tuy nhiên như đã đề cập, điều đó sẽ khiến các CLB tốn kém chi phí hoạt động. Do đó, chỉ khi giải đấu nối lại trong tháng 8, quyền lợi các CLB và cả đội tuyển Việt Nam mới có thể được đảm bảo.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm