HAGL mờ nhạt tại Cúp tứ hùng Hải Phòng

08/06/2022 05:59 GMT+7 | V-League

Sau thất bại 0-4 trước Hải Phòng ở lượt trận ra quân Tứ hùng Cup 2022, HAGL tiếp tục phải nhận thêm trận thua 2-4 trước Hà Nội FC.

Lịch thi đấu bóng đá cúp Tứ hùng Hải Phòng - Xem trực tiếp bóng đá Hà Nội vs HAGL

Lịch thi đấu bóng đá cúp Tứ hùng Hải Phòng - Xem trực tiếp bóng đá Hà Nội vs HAGL

Lịch thi đấu bóng đá cúp Tứ hùng Hải Phòng 2022. Xem trực tiếp bóng đá tứ hùng Hải Phòng. Hà Nội vs HAGL, Hải Phòng vs Viettel. On Footaball trực tiếp bóng đá hôm nay.

Đội bóng Thủ đô đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Viettel 4-2 ở lượt trận đầu tiên. Với dàn nội binh chất lượng như Duy Mạnh, Thành Chung, Thái Quý, Văn Quyết, Tuấn Hải, Vũ Minh Tuấn và ngoại binh đang có phong độ cao Siladji, Hà Nội FC được đánh giá cao hơn hẳn so với HAGL.

Ngay phút thứ 3 của trận đấu, Vũ Minh Tuấn đã có bàn thắng mở tỷ số sau sai lầm đáng trách của hàng thủ HAGL. Không lâu sau đó, Hà Nội FC tiếp tục có được bàn thắng thứ 2. Văn Quyết phối hợp đá phạt góc để Minh Tuấn tung ra cú sút hiểm hóc hạ gục thủ thành đội bóng phố Núi.

Trên thực tế, sau khi chia tay Kim Dong Su, hàng thủ HAGL không còn duy trì được sự vững chắc cần thiết. Ngoại binh Mauricio và trung vệ Hữu Tuấn thiếu sự hỗ trợ từ các đồng đội nên họ dễ dàng bị xuyên thủng trước các đợt lên bóng biến hóa của đội chủ sân Hàng Đẫy. Phút 34, từ pha tấn công biên phải của Hà Nội, Hữu Tuấn dễ dàng bị vượt qua và Siladji tung ra cú dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên thành 3-0.

Nhận thấy điểm yếu nơi hàng thủ, HLV Kiatisuk đã có sự thay đổi người khi A Hoàng vào thay Hữu Tuấn. Tuy nhiên cầu thủ này cũng không thể ngăn cản Siladji hoàn tất cú đúp bàn thắng để giúp Hà Nội dẫn tới 4-0 khi hiệp 2 mới chỉ trôi qua được ít phút.

Chú thích ảnh
Hà Nội FC đang có phong độ rất ấn tượng. Ảnh: Thanh Nhã

Và khi đã no nê bàn thắng thì Hà Nội FC có phần chơi thiếu tập trung và lúc này các chân sút của HAGL mới có cơ hội ghi bàn. Bảo Toàn và Văn Toàn ghi liên tiếp 2 bàn thắng để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL.

Với 2 chiến thắng liên tiếp, Hà Nội FC đang nắm giữ nhiều lợi thế để lên ngôi vô địch Tứ hùng Cup 2022. Ở lượt trận cuối, họ sẽ chạm trán đội chủ nhà Hải Phòng.

Trong khi đó, HLV Kiatisuk rõ ràng sẽ có nhiều việc để làm khi V-League sẽ trở lại vào tháng 7 tới. Đội bóng của bầu Đức đang cho thấy nhiều điểm yếu nơi hàng thủ và một hàng công uể oải, thiếu sức sống. Người hâm mộ đội bóng phố Núi đang trông chờ với tài cầm quân của mình, HLV Kiatisuk sẽ giúp HAGL vượt qua được thời điểm khó khăn.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm