HAGL mất trụ cột vì thẻ phạt

26/06/2018 13:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL mất trụ cột vì thẻ phạt, tuyển nữ Việt Nam xếp thứ 37 thế giới là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 26/6.

HAGL mất trụ cột vì thẻ phạt

Trước cuộc chạm trán với Than Quảng Ninh ở vòng 16 V-League, HAGL sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Vũ Văn Thanh vì cầu thủ này bị treo giò do nhận đủ số thẻ vàng.

Văn Thanh phải nhận thẻ vàng ở những phút cuối trận đấu với đối thủ Sài Gòn FC cuối tuần trước, qua đó hậu vệ người Hải Dương đã lĩnh đủ 3 tấm thẻ vàng. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt ở vòng 16 V-League.

Văn Thanh được xem là nhân tố quan trọng trong lối chơi của đội bóng phố Núi. Việc thiếu vắng Văn Thanh sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh của HAGL.

Chú thích ảnh
Văn Thanh (17) được xem là nhân tố quan trọng trong lối chơi HAGL

Ngoài trường hợp vắng mặt của Văn Thanh, CLB HAGL cũng sẽ không thể tung ra sân bộ đôi trung vệ Văn Hạnh – Tăng Tiến do án phạt nguội của VFF.

Tuyển nữ Việt Nam xếp thứ 37 thế giới

Theo bảng xếp hạng quý II/2018 được FIFA công bố, đội tuyển nữ Việt Nam đã tụt hai bậc so với quý I, xếp thứ 37 thế giới sau khi tham dự VCK giải bóng đá nữ châu Á 2018.

Tại đấu trường châu lục, thứ hạng của bóng đá nữ Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vững ở vị trí thứ 7, sau Thái Lan (thứ hạng 28, tiếp tục tăng 2 bậc). Với việc giành ngôi vô địch tại VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 diễn ra tại Jordan tháng 4 vừa qua, đội tuyển nữ Nhật Bản trở lại vị trí số 1 tại khu vực châu Á.

Thứ tự 4 đội đứng dưới đội bóng đất nước mặt trời mọc tại khu vực châu Á lần lượt gồm  Australia (thứ hạng 8, tụt 2 bậc), CHDCND Triều Tiên (hạng 10, không thay đổi), Hàn Quốc (thứ hạng 15, tăng 1 bậc) và Trung Quốc (thứ hạng 17, không thay đổi).

Chú thích ảnh
BXH mới nhất của FIFA

Ở TOP 10 đội đứng đầu trên bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới trong quý II năm 2018, 2 vị trí dẫn đầu vẫn lần lượt thuộc về đội tuyển nữ Mỹ và Đức. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Pháp, Anh, Canada, Nhật Bản, Brazil, Australia, Hà Lan, Triều Tiên.

CLB TP.HCM và Nam Định bị xử phạt vì CĐV đốt pháo sáng

Tại vòng 15 V-League, với việc để các CĐV quá khích đốt pháo sáng trên khán đài, cả CLB TPHCM và TPHCM đều phải nhận án phạt nặng từ ban kỷ luật VFF.

Cụ thể, phạt BTC trận đấu của CLB bóng đá TP.Hồ Chí Minh 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng cổ động viên Nam Định đốt pháo sáng trong sân vận động trận đấu giữa hai CLB bóng đá TP.Hồ Chí Minh và Nam Định tại lượt trận thứ 15, ngày 23/6/2018 trên sân vận động Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh.

Đồng thời, phạt CLB bóng đá Nam Định 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng cổ động viên của CLB đốt pháo sáng trong sân vận động trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá TP.Hồ Chí Minh và Nam Định tại lượt trận thứ 15, ngày 23/6/2018 trên sân vận động Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm