HAGL mất tập trung vì U22 Việt Nam

29/06/2017 10:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một thẻ đỏ cho Hà Nội FC, HAGL thua vì bị tác động bởi đợt tập trung U22 Việt Nam sắp tới là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 29/6.

Thêm một thẻ đỏ cho Hà Nội FC

Hà Nội FC có thêm một cầu thủ nhận thẻ đỏ ở trận đấu thứ hai liên tiếp. Tại vòng 15 tối qua (29/6), Hoàng Vũ Samson nhận thẻ đỏ sau tình huống cao chân với trung vệ Britez của SHB Đà Nẵng. Trọng tài nhận định tình huống ấy có nguy hiểm nên đã quyết định rút thẻ đỏ với Samson.

Trước đó, ngay ở vòng 14, một cầu thủ Hà Nội FC khác là Sầm Ngọc Đức cũng dính thẻ đỏ sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Nguyễn Anh Hùng bên phía Hải Phòng. Ngọc Đức đã nhận án phạt nguội cấm thi đấu 8 trận do hành vi của mình.

Như vậy, Hà Nội FC sẽ gặp khó khăn khi không có Ngọc Đức và Samson ở trận đấu tới gặp Sanna Khánh Hòa BVN tại sân nhà.

HAGL mất tập trung vì U22 Việt Nam

HLV Nguyễn Quốc Tuấn (HAGL) khẳng định các cầu thủ của ông chỉ bị mất tập trung chứ không hề có ý định giữ sức cho U22 Việt Nam trong trận thua 0-3 trước XSKT Cần Thơ hôm qua.

Ông Tuấn thừa nhận: “Tôi không nghĩ rằng các cầu thủ giữ chân để lên tập trung U22 Việt Nam. Tôi nghĩ các em đã vào trận với phong độ không tốt và không thực sự tập trung. Đội bóng có những cơ hội nhưng không thể tận dụng được.

Vị trí trung vệ của đội bóng chơi không tốt trong ngày hôm nay. Họ đã để các tiền đạo to cao của XSKT Cần Thơ khai thác được. Họ để những cầu thủ đối phương tì đè, tranh chấp và dứt điểm ngay trong vòng cấm”.

CLB TP.HCM – FLC Thanh Hóa 0-0: ‘Phù thủy’ Petrovic bó tay với Công Vinh

CLB TP.HCM – FLC Thanh Hóa 0-0: ‘Phù thủy’ Petrovic bó tay với Công Vinh

“Sông Mã dậy sóng giữa lòng Sài thành”, “Hào khí Lam Sơn”, “Cơn lốc vàng” xứ Thanh…, những băng rôn rộn ràng một góc khán đài sân Thống Nhất để tiếp sức cho thầy trò Petrovic đã không trọn vẹn như kỳ vọng.

FLC Thanh Hóa thiết quân luật sau trận hòa TP. Hồ Chí Minh

Bất ngờ bị đối thủ TP. Hồ Chí Minh cầm hòa 0-0 trong trận đấu tại vòng 15 V-League tối qua, HLV Ljubo Petrovic đã tỏ ra rất tức giận. Ngay khi đội bóng về khách sạn, ông Petrovic đã yêu cầu toàn đội “thiết quân luật”.

Các cầu thủ không được đi ra ngoài ăn uống, gặp gỡ bạn bè, tất cả chỉ được phép đi lại trong khuôn viên khách sạn cho tới khi ra sân bay về Thanh Hóa sáng nay (29/6).

Áp lực vô địch của FLC Thanh Hóa mùa này là rất lớn. Đội bóng xứ Thanh vừa bỏ lỡ cơ hội tách tốp với CLB Hà Nội vào tối qua. Hiện FLC Thanh Hóa có 30 điểm còn Hà Nội kém 2 điểm.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm