HAGL loại ĐKVĐ U21 QG từ vòng bảng

24/12/2021 20:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với kết quả hoà 1-1, U21 HAGL đã chính thức biến U21 Viettel trở thành cựu vương giải đấu này.

U21 Hà Nội thắng U21 HAGL nhờ quả penalty tranh cãi

U21 Hà Nội thắng U21 HAGL nhờ quả penalty tranh cãi

U21 Hà Nội phải cần đến quả penalty đầy tranh cãi ở phút 74 của Nguyễn Văn Tùng để giải quyết trận đấu.

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng U21 QG 2021, U21 Viettel bắt buộc phải giành chiến thắng nếu muốn đi tiếp. Trong khi đó, đối thủ bên kia chiến tuyến HAGL chỉ cần 1 trận hoà nếu U21 PVF có chiến thắng trước U21 Đà Nẵng.

Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, U21 Viettel tràn lên tấn công và tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Hoàng Trung Phong. Dù vậy, kết thúc hiệp 1 trận đấu, cả 2 đội vẫn phải rời sân với tỉ số hoà 0-0.

Bước sang hiệp 2, thế trận tấn công vẫn được thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh duy trì. Điều phải đến cũng đã đến, phút 68 của trận đấu, Nhâm Mạnh Dũng bật cao đánh đầu mở tỉ số trận đấu. Có được tâm lý hưng phấn, đội quân áo đỏ tiếp tục tràn sang phần sân đối phương nhằm nhân đôi cách biệt.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc xuất thần, Nguyễn Thành Nhân bên phía U21 HAGL đã có cú nã đại bác từ khoảng cách hơn 30m hạ gục thủ thành Văn Chức bên phía Viettel để san hoà tỉ số. Những phút còn lại, đội bóng áo lính tạo được vô số cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng các tiền đạo đều không tận dụng thành công.

Chung cuộc, U21 Viettel để U21 HAGL cầm chân với tỉ số hoà 1-1. Kết quả này khiến U21 Viettel chính thức bị loại khỏi giải đấu bởi ở trận đấu cùng giờ, U21 PVF Hưng Yên đã vượt qua Đà Nẵng bằng bàn thắng duy nhất của Văn Chung.

Như vậy, 2 cặp đấu tại bán kết đã được xác định, U21 HAGL sẽ tái ngộ U21 Hà Nội. Trong khi đó, chủ nhà PVF Hưng Yên đối đầu U21 Nutifood. Cả 2 trận đấu này sẽ diễn ra chiều 26/12 tới đây.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm