HAGL 'lĩnh đủ' vì bầu Đức tuyên bố đá cho vui

16/07/2020 08:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch CLB HAGL lại vừa đăng đàn khẳng định dù có mua Anh Đức để về bổ sung cho đội nhà thời gian tới nhưng đội bóng phố Núi không có mục tiêu nào khác ngoài “đá cho vui”. Thế nhưng, vui đâu chưa thấy, chỉ thấy HAGL từ thầy đến trò đều khốn khổ ở V-League nhiều năm qua.

Lịch thi đấu V-League 2020 vòng 10: Hà Tĩnh đấu TPHCM. HAGL gặp Quảng Nam

Lịch thi đấu V-League 2020 vòng 10: Hà Tĩnh đấu TPHCM. HAGL gặp Quảng Nam

Lịch thi đấu V-League 2020. Lịch thi đấu V-League vòng 10. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng V-League 2020. BXH bóng đá Việt Nam. BXH V-League 2020 vòng 10.

Điều dễ nhận thấy nhất sau thành công của thế hệ Công Phượng, Xuân Trường là việc HAGL trở thành mục tiêu phải bị đánh bại của phần còn lại ở V-League.

Các đội không muốn làm "quân xanh" cho HAGL vì ngoài mục tiêu lấy 3 điểm để kiếm tiền thưởng, họ còn “gai mắt” vì hình ảnh của mình bị lép vế. Đội bóng phố Núi được CĐV cả nước yêu mến bao nhiêu thì các CLB khác lại có động lực lớn hơn bấy nhiêu để vượt qua HAGL.

Đó chính là lý do khiến những Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường dù rất khiêm tốn nhưng họ thường không được ưu ái trên sân cỏ. Trận đấu nào họ cũng phải nỗ lực hết mình mới mong toả sáng, không như những cầu thủ khác. Ngoài ra, họ cũng không thể tuân lời bầu Đức vì nhiều lý do khác.

Một thành viên CLB dự V-League 2020 cho biết: “Bầu Đức nói đá cho vui chắc là để tiết kiệm tiền thưởng nếu HAGL có chiến thắng còn đã tham gia giải đấu này, mọi thành viên CLB từ HLV đến cầu thủ đều muốn 3 điểm mỗi trận. Hãy đặt mình ở vị trí như chúng tôi để suy nghĩ, hàng ngày dãi nắng dầm mưa tập luyện ròng rã, thi đấu sân nhà, sân khách, áp lực điểm số, chấn thương...

Nếu giành chiến thắng thì ngoài mang lại niềm vui cho CĐV, được yêu mến thì chính mình cũng có thêm tiền thưởng. Nó là nguồn thu nhập nhiều khi lớn hơn tiền lương tháng của mỗi người.

Không phải ai tham gia cuộc chơi này cũng đều là người giàu có, dư dả. Nhiều người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ở quê, chấp nhận xa gia đình nhiều tháng, nhiều năm. Họ sống vì đam mê một phần, nhưng khi trưởng thành hơn rồi thì có gia đình, có con nhỏ, có người thân cần giúp đỡ.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay, HAGL, bầu Đức, V League, lịch thi đấu vòng 10 V League, BXH V League, HAGL vs Quảng Nam
Không biết bầu Đức nghĩ gì về phát biểu “đá cho vui” khi chứng kiến đội trưởng HAGL Tuấn Anh buồn bã thế này sau thất bại trước Hà Nội FC ở mùa này? Ảnh: Hoàng Linh

Đá bóng mà chỉ nghĩ cho bản thân mình vui khi đó thì thực sự không biết nói sao nữa. Chắc chắn với nhiều người, nó còn là trách nhiệm. Đá bóng cũng phải có thắng thua, máu ăn thua rõ ràng nên trên sân có thể thấy nhiều hành động nóng giận bộc phát, khó kiềm chế được của HLV, cầu thủ.

Tôi chưa nghe đồng nghiệp nào phản ánh lại với mình họ đá bóng không cần tiền thưởng cả. Cầu thủ HAGL cũng vậy. “Đá cho vui” mà vứt băng đội trưởng, than thở dành cả sự nghiệp để trụ hạng thì đúng là người ngoài nhìn vào cũng hiểu tại sao cầu thủ HAGL cười ra nước mắt.

Những năm trước nghe nói họ treo thưởng mỗi trận thắng nửa tỷ đồng, nhưng không như nhiều CLB, nếu hoà thì HAGL không được nhận thưởng. Do đó, cầu thủ HAGL xét theo thành tích thì mỗi mùa giải không có bao nhiêu tiền thưởng. Một số cái tên nổi trội thì có thêm hợp đồng quảng cáo nhưng đâu phải ai cũng có thương hiệu, cũng nhận được may mắn đó.

Cầu thủ chuyên nghiệp phải có ý thức cống hiến vì màu cờ sắc áo nhưng chắc chắn, tiền thưởng là động lực rất lớn với mỗi người tham gia cuộc chơi này. Cầu thủ cầm đồng tiền lương, nghe lời ông bầu “đá cho vui” rồi xuống hạng thật, khi đó có lẽ cầu thủ cũng cảm thấy xấu hổ với các đồng nghiệp, ảnh hưởng uy tín, thương hiệu của mình.

Người theo dõi bóng đá Việt Nam nhiều năm qua có lẽ cũng hiểu lý do bầu Đức nói như vậy. Ông ấy có tâm huyết cho bóng đá Việt Nam nhưng nhiều phát biểu cũng bị dư luận đánh giá. Chính ông ấy cũng từng nói đá bóng mà không mong vô địch thì đi uống bia sướng hơn”.

CĐV tên Lộc Anh cho biết: “Đá cho vui thì có lẽ chỉ chơi game Play Station thì mới là đá cho vui còn đá bóng các cầu thủ đổ cả máu, HLV thì chịu áp lực mất việc như chơi nếu thua nhiều mà gọi là “đá cho vui” thì chắc chỉ có HAGL.

Phát biểu của bầu Đức “ngông” và không mới nhưng cũng có thể ông ấy uất ức vì thế lực bầu Hiển nhiều năm qua và HAGL gặp đội nào cũng bị đá quyết liệt. Đá bóng hay thể thao là phải có thắng thua. Đó cũng là mục tiêu, động lực phát triển của một nền bóng đá, một nền thể thao".

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm