HAGL khủng hoảng hàng thủ, Thái Lan phủ nhận việc xin đăng cai World Cup 2034

20/06/2018 16:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL khủng hoảng hàng thủ vì án treo giò, Thái Lan phủ nhận việc muốn đăng cai World Cup 2034 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 20/6.

HAGL khủng hoảng hàng thủ vì án treo giò

Hàng thủ HAGL đối mặt với tình cảnh khủng hoảng nhân sự khi Tăng Tiến và Văn Hạnh vắng mặt vì án treo giò. Ngày 19/6, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành quyết định đình chỉ thi 2 trận đối với cầu thủ Nguyễn Tăng Tiến do có hành vi phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Ewode E.Louis Christian của CLB bóng đá SHB Đà Nẵng tại lượt trận thứ 14, ngày 17/6/2018 trên sân vận động Hòa Xuân, Đà Nẵng.

Trước đó, hậu vệ Văn Hạnh cũng phải nhận án treo giò 3 trận với hành vi đá vào mặt ngoại binh của Quảng Nam ở vòng 13 V-League.

Chú thích ảnh
Trung vệ Tăng Tiến bị treo giò vì phạm lỗi thô bạo

Như vậy, trong cuộc tiếp đón Sài Gòn FC ở vòng 15 V-League 2018, hàng phòng ngự HAGL càng trở nên mong manh khi thiếu vắng Tăng Tiến và Văn Hạnh. Trước vòng 15, HAGL đang tạm xếp vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

HLV Minh Phương lo lắng vì quản quân mùa World Cup

HLV trưởng CLB Đà Nẵng Nguyễn Minh Phương bày tỏ sự lo lắng khi V-League diễn ra trung với thời điểm diễn ra World Cup 2018: "Lịch thi đấu V-League giai đoạn này rất dày. Đặc biệt, đây là thời điểm diễn ra World Cup, mọi người khắp thế giới ai cũng háo hức, các cầu thủ của chúng tôi cũng vậy. Vì thế, chúng tôi phải nâng cao công tác quản lý, giám sát cầu thủ để tránh tình trạng các em thức khuya xem bóng đá, ảnh hưởng sức khỏe."

Trưởng đoàn HAGL viết tâm thư sau chuỗi trận bết bát của Xuân Trường, Công Phượng

Trưởng đoàn HAGL viết tâm thư sau chuỗi trận bết bát của Xuân Trường, Công Phượng

Trưởng đoàn HAGL viết tâm thư sau chuỗi trận bết bát của Công Phượng, Xuân Trường, HLV Đà Nẵng buồn vì cầu thủ HAGL chơi tiểu xảo là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 18/6.

Thái Lan phủ nhận thông tin muốn đăng cai World Cup 2034

Trả lời phỏng vấn SiamSports ông Poompanmoung - Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) cho biết: "Tôi đảm bảo với các bạn rằng, thông tin Thái Lan muốn tổ chức World Cup 2034 là không đúng. Chúng tôi không có khả năng để xây dựng những sân vận động đủ tiêu chuẩn, thêm nhiều khách sạn 5 sao hay cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông.

Việc Thái Lan tổ chức World Cup hay là đồng chủ nhà chỉ là một giấc mơ. Nếu các nước ASEAN đồng tổ chức, tôi nghĩ rằng chỉ có Malaysia hay Indonesia là khả quan nhất."

Tuyển futsal Việt Nam lên đường dự giải futsal quốc tế CFA 2018

Sáng nay (20/6), tuyển  futsal Việt Nam với lực lượng gồm 16 tuyển thủ dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Miguel Rodrigo đã lên đường sang Trung Quốc để tham dự giải futsal quốc tế CFA 2018.

Tuyển futsal Việt Nam tiếp tục có cơ hội được thử lửa với các đối thủ rất có chất lượng. Bên cạnh chủ nhà Trung Quốc, thầy trò HLV Miguel Rodrigo sẽ đối diện với ĐTQG New Zealand và đặc biệt là ĐTQG Nga, đội bóng đã từng 7 lần ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam tại VCK FIFA World Cup 2016 và sau đó trở thành Á quân của giải. Để chuẩn bị cho giải futsal quốc tế CFA 2018, đội tuyển Việt Nam đã tập trung tập luyện tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam Quận 8 từ ngày 17/6.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm