HAGL khiến bầu Đức mừng thầm

30/03/2021 17:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Kiatisuk cho biết bầu Đức sau trận thắng CLB TP.HCM giúp HAGL bảo vệ ngôi nhất bảng bầu Đức chỉ “cười cười”. Nụ cười của bầu Đức sau chuỗi ngày “không thấy mặt trời” của CLB HAGL là có lý do.

Với Kim Dong Su, HAGL sẽ trở thành kẻ thách thức danh hiệu

Với Kim Dong Su, HAGL sẽ trở thành kẻ thách thức danh hiệu

Điều gì đã tạo nên sự khác biệt ở HAGL mùa giải này, khi họ đứng đầu BXH V-League 2 vòng liên tiếp? Tài cầm quân của HLV Kiatisak hay sự bùng nổ của Công Phượng? Đúng, nhưng chưa đủ. Sự xuất sắc của Kim Dong Su ở hàng thủ đã góp phần không nhỏ giúp HAGL vươn lên dẫn đầu V-League.

Bầu Đức nói HAGL phải chờ đến 5-6 nữa mới biết được cơ hội để đua vô địch khi ông vẫn “ngán” Hà Nội FC của bầu Hiển.

Tuy nhiên, khi đội bóng Thủ đô không thắng nổi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tối 29/3, bầu Đức có thể cũng bớt phần căng thẳng.

Ngược lại, ống kính máy quay đã chứng tỏ sự lo lắng không yên của bầu Hiển khi Hà Nội FC vất vả gỡ hòa đội khách tại vòng 6 vừa qua.

HAGL, bầu Đức, Kiatisuk, bóng đá Việt Nam, V-League, lịch thi đấu vòng 7 V-League, BXH V-League, Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, VPF, VFF
HLV Kiatisuk đã mang tới rất nhiều tiếng cười cho bầu Đức năm nay. Ảnh: Thiên Long

Hà Nội FC đang có dấu hiệu không may mắn năm thứ 2 liên tiếp. Mùa 2020, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm khởi động chậm chạp vì hàng thủ mất trụ cột thì năm nay, tình trạng lặp lại đối với hàng tấn công. Bruno Cunha, Quang Hải, Hùng Dũng chấn thương nặng. Văn Hậu cũng nghỉ dài hạn. Geovane gặp vấn đề về hòa nhập và không phải trung phong cắm.

Hà Nội FC tạo cơ hội cho HAGL bứt phá trên bảng xếp hạng và sau khi Viettel chứng tỏ mình có thể soán ngôi đối thủ cùng thành phố thì HAGL cũng đầy cơ sở để tự tin.

Đội bóng của bầu Đức hiện tại đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm, nhiều hơn Hà Nội FC 3 điểm. Đối thủ đua tranh của HAGL theo HLV Phạm Minh Đức nhìn nhận chỉ có thể là Hà Nội FC.

HAGL sẽ có cảm giác thoải mái hơn khi đua tranh. HAGL hiện tại đang sở hữu hàng công ấn tượng bậc nhất giải đấu 10 bàn thắng. Họ cùng với Hà Nội FC và Nam Định là 3 CLB dẫn đầu về số bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, các học trò của HLV Kiatisuk chỉ để thủng lưới 3 bàn thua. HAGL và Than Quảng Ninh là 2 đội đầu bảng sở hữu thống kê ấn tượng nhất về số bàn thua. Điều này cũng chỉ rõ vì sao họ xứng đáng nhận 2 vị trí đầu tiên.

HAGL khi có bàn thắng dẫn trước là họ sẽ không thua. Trừ thất bại 0-1 ở sân Thống Nhất trước Sài Gòn FC, chỉ có SLNA là ghi bàn trước vào lưới đội của “Zico Thái” rồi bị ngược dòng.

Các chiến thắng của HAGL ghi đậm dấu ấn của các trung phong. Brandao đang sở hữu 3 đường kiến tạo.

Văn Toàn ngoài 3 bàn thắng để dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nội (cùng với Văn Đức của SLNA) thì cũng trực tiếp 3 lần kiến tạo. Văn Toàn chính là tiền đạo được đánh giá số 1 V-League hiện tại.

Cuộc so tài với Hải Phòng ở Lạch Tray sắp tới được báo hiệu sẽ thuận lợi cho HAGL khi đội chủ nhà đã toàn thua 2 trận gần nhất. Hải Phòng đang khốn đốn khi chân sút chủ lực Lynch “tố” CLB bạc bẽo và đã không buồn ra sân thi đấu 2 trận thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Than Quảng Ninh.

Chiến thắng gần nhất của Hải Phòng là ở vòng 4 trên sân Bình Dương và người lập công không ai khác là Lynch.

Nếu tiếp diễn mâu thuẫn nội bộ, Hải Phòng sẽ lại biếu không 3 điểm cho HAGL để đội bóng của bầu Đức tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng LS V-League sau 7 vòng đấu.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm