HAGL giờ đã không còn ‘ngây thơ’?

20/03/2020 16:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn trước Viettel trên sân Hàng Đẫy cho thấy HAGL của mùa giải V-League 2020 đã và đang thay đổi trong triết lý mà đội bóng này vận hành, khi đội bóng phố Núi không còn “cố sống, cố chết” với lối đá ban bật nhỏ, bóng ngắn.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL, Hà Nội đang chịu thiệt. Duy Mạnh tập phục hồi ở PVF

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL, Hà Nội đang chịu thiệt. Duy Mạnh tập phục hồi ở PVF

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL, Hà Nội đang chịu thiệt thòi. Duy Mạnh tập phục hồi PVF sau chấn thương.

Có một HAGL xù xì, toan tính

“Những đứa trẻ của bầu Đức” vốn được biết đến với lối đá hoa mĩ, đẹp mắt bằng những đường chuyền dạng ngắn, trung bình cùng triết lý bóng đá tấn công ào ạt. Kể từ năm 2015 khi được đôn lên V-League đến nay, đội bóng này vẫn kiên trì theo đuổi lối chơi đã thành “kim chỉ nam” trong nhiều năm.

Tuy nhiên, trong 2 trận đấu gặp Than Quảng Ninh và Viettel, đội bóng phố Núi lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. HAGL không còn cầm bóng nhiều nữa. Lối chơi áp đặt, tấn công ào ạt dường như biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là sự xù xì, đầy toan tính và thực dụng.

Bàn thắng duy nhất trên sân Pleiku và bàn gỡ hòa 3-3 trong trận đấu gặp Viettel đến từ cùng một kịch bản. Đối phương sai lầm, hàng công HAGL trừng phạt. Với 4 bàn thắng sau 2 trận đấu, các học trò HLV Lee Tae Hoon đang đứng trong nhóm những hàng công hiệu quả nhất V-League 2020.

Bên cạnh đó, HAGL mùa này không còn tấn công bất chấp thời điểm nữa. “Những đứa trẻ của bầu Đức” chỉ tràn sang phần sân đối phương ở giai đoạn đầu trận và khoảng 10 phút cuối mỗi hiệp đấu. Cả 3 bàn thắng khi đối đầu Viettel (Chevaughn Walsh phút 38, Triệu Việt Hưng phút 45 và Nguyễn Văn Anh phút 90) là minh chứng rõ nét nhất cho triết lý này.

Rõ ràng sự thay đổi đang đem lại hiệu quả nhất định với HAGL, HLV Lee Tae Hoon cũng không hề giấu giếm ý định hướng đội bóng đến lối chơi phòng ngự phản công: “Chúng tôi muốn có hệ thống phòng ngự tốt hơn. Khi HAGL đá an toàn hơn, đội sẽ chơi theo phong cách của mình”.

Tuy nhiên, vẫn còn bài toán rất hóc búa cần HLV người Hàn Quốc giải đáp.

Bài toán không có Tuấn Anh

Gần 70 phút có mặt trên sân là một màn trình diễn chói sáng của Nguyễn Tuấn Anh. Tiền vệ người Thái Bình chơi đầu óc, quyết liệt và luôn có mặt tại điểm nóng kịp thời. Điều này giúp cho tuyến giữa HAGL vận hành một cách trơn tru, tạo ra lớp phòng ngự từ xa đủ chắc chắn trước sự xâm nhập của Hoàng Đức, Bruno và Khắc Ngọc.

Ngoài ra, khả năng cầm bóng và chuyển trạng thái ấn tượng của Tuấn Anh khiến hàng phòng ngự Viettel không thể dâng cao để kết hợp cùng hàng công. Điều này giúp hàng phòng ngự giảm đi áp lực về quân số bên phần sân nhà.

Nhưng khi “tiểu Mozart” rời sân, hàng tiền vệ đội bóng phố Núi dường như không còn kiểm soát được tình hình. Những đường chuyền trung bình và ngắn liên tiếp bị bẻ gãy. Các học trò HLV Trương Việt Hoàng thoải mái tung ra các đường chuyền xẻ nách cho tiền vệ và tiền đạo băng xuống thực hiện đường trả bóng ngược lại để tiền đạo ghi bàn.

Sự chìm nghỉm của hàng tiền vệ HAGL giai đoạn hậu Tuấn Anh giúp hàng công Viettel thoải mái tung hoành. Hệ quả là 3 bàn thắng của Bruno và Việt Phong đến chóng vánh chỉ trong vòng 9 phút cuối trận.

Rõ ràng sự vắng mặt và thể lực của Tuấn Anh là bài toán mà HLV Lee Tae Hoon sẽ rất đau đầu: “Tuấn Anh từ lúc chấn thương đến giờ chưa hồi phục hoàn toàn. Không phải do chấn thương nên bị thay, mà cậu ấy chưa đủ thể lực đá hết. Đây là tính toán của BHL HAGL khi thay Tuấn Anh ra sớm. Hàng thủ chúng tôi tổ chức chưa tốt, lùi về nên không chống đỡ được. Tôi rút Tuấn Anh ra vì tương lai của cậu ấy”.

Việc quá lệ thuộc, xây dựng lối chơi xoay quanh một tiền vệ có tiền sử chấn thương như Tuấn Anh không phải là một lựa chọn tốt. Ông thầy người Hàn Quốc cần có nhiều phương án tổ chức hàng tiền vệ hơn để giảm áp lực cho “tiểu Mozart”. Bên cạnh đó, trong một cuộc đua đường dài thì điều này lại càng phải được tính toán một cách kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, đây là bài toán không hề dễ để giải quyết khi V-League đã chốt danh sách ngoại binh cũng như cầu thủ tham dự giải đấu. Nếu có thêm những phương án 2 hay 3 thì HAGL chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn ở mùa giải V-League 2020.

Hoài Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm