HAGL đấu Hà Nội FC: Quân bầu Hiển dễ trắng tay

15/04/2021 06:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Việc bầu Hiển dự kiến đến Pleiku dự khán trận cầu của Hà Nội FC với HAGL cho thấy ông kỳ vọng thế nào vào đội bóng con cưng Hà Nội FC. Chỉ có thắng HAGL, Hà Nội FC mới mong bám đuổi đối thủ trên bảng xếp hạng.

Cộng đồng mạng chia rẽ sau màn 'cà khịa' của bầu Đức

Cộng đồng mạng chia rẽ sau màn 'cà khịa' của bầu Đức

Sau khoảnh khắc "cà khịa" bầu Hùng của bầu Đức trên sân Pleiku, cư dân mạng lại thêm một lần “đại chiến” với nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Bầu Hiển từ lâu không xem HAGL là đối trọng đáng kể trước mùa giải này. Tuy nhiên, hình ảnh ở ĐTQG của Hà Nội FC ảnh hưởng lớn với sự có mặt của đoàn quân nhà bầu Đức.

Hà Nội FC có thể dẫn đầu quân số ĐTQG trong nhiều năm qua nhưng HAGL cũng không hề kém cạnh về số người được HLV Park Hang Seo triệu tập.

bầu Đức, HAGL, Hà Nội FC, HAGL vs Hà Nội, bóng đá hôm nay, bóng đá Việt Nam, tin bóng đá, tin tuc bong da, bảng xếp hạng V-League 2021, vòng 10 V-League 2021, bầu Hiển, bầu Đức
Bầu Hiển sẽ tới sân Pleiku để động viên tinh thần đội bóng con cưng tuần này. Ảnh: BD

Bầu Đức vốn từng nhiều lần chỉ trích bầu Hiển về việc sở hữu nhiều CLB làm khuynh đảo V-League và khi HAGL đóng góp nhiều nguồn lực cho ĐTQG, ông có cơ sở để hả hê và công kích ông bầu nhiều quyền lực của bóng đá nước nhà.

Bầu Đức không phục bầu Hiển khi sở hữu nhiều chức vô địch V-League bậc nhất lịch sử và chỉ có năm nay, HAGL có thể ví như “mới thấy được mặt trời” sau 7 năm “những đứa trẻ” con cưng của ông không thể nói chuyện sòng phẳng tranh vô địch với đại biểu Thủ đô.

HAGL thấy rõ đây là cơ hội tốt để hạ bệ quyền lực bầu Hiển thống trị tại V-League nhiều năm. Bài học mà ĐKVĐ Viettel làm được năm ngoái là cơ sở để HAGL thực hiện mùa này.

Đội bóng phố Núi đang băng băng trên đỉnh bảng xếp hạng và gần nhất, họ có thể vô địch lượt đi nếu thắng chính Hà Nội FC.

bầu Đức, HAGL, Hà Nội FC, HAGL vs Hà Nội, bóng đá hôm nay, bóng đá Việt Nam, tin bóng đá, tin tuc bong da, bảng xếp hạng V-League 2021, vòng 10 V-League 2021, bầu Hiển, bầu Đức
Văn Toàn đang có phong độ cực cao và sẽ là ngòi nổ đáng sợ với đội bóng Thủ đô trận tới. Ảnh: VPF

Thầy trò “Zico Thái” được phép xả trại để HLV Kiatisuk đón Tết cổ truyền của dân tộc Thái, vừa để các cầu thủ được thưởng chi mình những ngày nghỉ quý giá sau giai đoạn đầy mệt mỏi 7 trận đã qua.

HAGL hứa hẹn sẽ có tinh thần thoải mái nhất để tiếp Hà Nội FC và đương nhiên, họ đặt mục tiêu 3 điểm để vừa bứt phá ở ngôi đầu, vừa đẩy Hà Nội FC vào chân tường.

Những thống kê đang ủng hộ HAGL khi họ sở hữu hàng công “khủng” nhất giải với 18 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 6 bàn.

Văn Toàn hiệu suất cao đến nỗi vượt qua nhiều ngoại binh để dẫn đầu danh sách “Vua dội bom” với 6 bàn thắng, Công Phượng cũng đã có tới 5 bàn.

Những vệ tinh như Minh Vương (3 bàn), Văn Thanh, Brandao (2 bàn) và cầu thủ nào vừa kể cũng biết cách kiến tạo cho đồng đội lập công cho thấy hàng thủ Hà Nội FC phải luôn dè chừng đối phương.

Ở Pleiku, HAGL toàn thắng từ đầu mùa và đó thực sự là điều báo động cho CLB đã thua 2 trận sân khách năm nay. HAGL đang sở hữu 22 điểm, hơn Hà Nội FC tới 9 điểm. Đồng nghĩa với việc đội bóng của bầu Hiển phải thắng 3 trận và HAGL toàn thua sắp tới họ mới san bằng cách biệt.

HAGL đang có nhiều hơn 3 điểm so với đội dẫn đầu vòng 9 V-League 2020 và sau đó vô địch lượt đi là Sài Gòn FC.

Năm ngoái, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành khép lại 13 trận giai đoạn 1 với 24 điểm và chỉ hơn Viettel 2 điểm. Từ vòng 9, Viettel chỉ có 15 điểm, xếp thứ 3 sau cả TP.HCM (17 điểm, xếp thứ 2) nhưng họ âm thầm vươn lên và những gì thầy trò HLV Việt Hoàng tạo ra đã là lịch sử.

Viettel chứ không phải Hà Nội FC mới là đội có thể gây áp lực mạnh đến cuộc đua vô địch cho HAGL. Đội bóng áo lính đang chỉ kém HAGL 3 điểm.

Bất lợi lớn nhất của Viettel là thua HAGL đến 3 bàn không gỡ giai đoạn 1. HAGL biết mình lợi thế và họ phải thắng Hà Nội FC tuần này mới chứng minh mình có thể tự quyết chức vô địch.

HAGL trên lý thuyết có quyền sẩy chân 1 vòng đấu phía trước mà vẫn vô địch lượt đi như Sài Gòn FC thua Viettel vòng 13 năm ngoái. Tuy nhiên, họ không thể thua Hà Nội FC khi bầu Hiển ý thức được đội bóng của ông chỉ còn thử thách HAGL là nặng ký nhất so với 3 đối thủ còn lại.

Nếu thắng HAGL, Hà Nội FC hoàn toàn có thể đạt vị trí khả quan trong TOP 6 sau lượt đi để thực hiện cuộc lật đổ trong lượt về như năm ngoái đã từng làm.

Sau khi gặp HAGL, Hà Nội FC sẽ có lợi thế về lại sân nhà Hàng Đẫy tiếp hai đối thủ dưới cơ T.Bình Định và Sài Gòn FC trước khi di chuyển đến Vinh gặp SLNA. Năm ngoái, sau 9 vòng đấu, Hà Nội FC cũng chịu xếp sau HAGL khi đứng thứ 8 và có 12 điểm (HAGL đứng thứ 6 với 13 điểm).

Nhưng đẳng cấp của họ đã thể hiện từ vòng 10 khi kiếm thêm 8 điểm nữa và chỉ chịu xếp sau nhà vô địch lượt đi Sài Gòn FC 4 điểm.

Điều đó tạo cơ hội cho Hà Nội FC đua vô địch với Viettel ở giai đoạn 2 tới trận cuối cùng (Viettel vô địch sau 20 lượt trận và chỉ hơn Hà Nội FC 2 điểm).

Nếu thi đấu theo thể thức cũ với mỗi tuần một trận, giới chuyên môn nhận định Hà Nội FC hoàn toàn có thể bảo vệ chức vô địch V-League.

Đẳng cấp mà Hà Nội FC có được như hiện tại là không cần bàn cãi nhưng hiện tại là thời của HAGL. Nếu đánh bại đoàn quân của bầu Hiển chủ nhật tuần này ở Pleiku, thầy trò Kiatisuk sẽ lại đưa Hà Nội FC vào bế tắc.

 

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm