HAGL đáng xem ở V League 2020

03/02/2020 09:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 30/5 (tức mùng 6 Tết), đoàn quân của HLV Lee Tae Hoon đã hội quân ở Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng để chuẩn bị cho mùa giải mới 2020. Ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của Lương Xuân Trường, HAGL gần như có đầy đủ sự trở lại của các cầu thủ, bao gồm cả 5 bản hợp đồng mới là Damir Memovic, Chevy Walsh, Kelly Kester cũng như cầu thủ người Mỹ gốc Việt Steven Đặng và Trần Bửu Ngọc. Đây là những sự bổ sung chất lượng, hứa hẹn mang về một HAGL đáng xem ở mùa giải mới.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL bác tin cho mượn Tuấn Anh. Hoãn trận Siêu Cup quốc gia vì virus corona

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL bác tin cho mượn Tuấn Anh. Hoãn trận Siêu Cup quốc gia vì virus corona

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hoãn trận Siêu cúp QG vì dịch virus corona. HAGL bác tin cho Muangthong United mượn Tuấn Anh.

Ở vị trí thủ môn, HAGL đã chia tay Wieger Sietsma, còn Lê Văn Trường chưa mang lại cảm giác yên tâm cho các CĐV phố núi, nhất là trong điều kiện sân trơn, bóng ướt. Mùa giải 2019, thủ môn này đã từng để thủng lưới trong các trận đấu với điều kiện như vậy, dù đó là những tình huống không quá nguy hiểm.

Trần Bửu Ngọc trước khi về với HAGL, anh đang thi đấu cho Phố Hiến FC ở giải hạng Nhất. Thế nhưng, với quá khứ từng có bản hợp đồng chuyển nhượng hơn 6 tỷ đồng từ Đồng Tháp về XSKT Cần Thơ, và chinh chiến qua 5 đội bóng khác nhau, Bửu Ngọc chắc chắn sẽ mang về niềm tin cho các CĐV phố núi.

Trong khi đó, Damir Memovic thi đấu khá nổi bật ở hàng phòng ngự của SLNA tại mùa bóng trước. Thi đấu hơn 2.200 phút trọn vẹn ở 25 trận đấu, cầu thủ người Serbia chính là chốt chặn quan trọng nhất trước khung thành của đội bóng xứ Nghệ, giúp đội bóng này bị thủng lưới ít nhất ở mùa giải trước với chỉ 26 bàn thua trong 26 trận đấu. Đồng thời, với chiều cao 1,91m, Damir Memovic sẽ mang đến sự an tâm cho HLV Lee Tae Hoon trước các tiền đạo cao to của đối phương.

Tiền vệ phòng ngự Kelly Kester, cựu tuyển thủ U23 Nigeria, cũng là một bản hợp đồng “chất” của HAGL. Kelley từng thi đấu ở giải các CLB vô địch châu Phi, tương tự như UEFA Champion League của châu Âu hay AFC Champion League ở châu Á.

Chú thích ảnh
Không khí vui vẻ của HAGL trong buổi tập đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020. Ảnh: HAGL

Với chiều cao lên tới 1,92 m, cùng nền tảng thể lực bền bỉ và sức mạnh cơ bắp, Kelly sẽ đủ khả năng tham gia các tình huống phòng ngự, thu hồi bóng trong các pha tấn công của đối phương. Điều này sẽ mang đến sự thảnh thơi cho các tiền vệ của HAGL như Tuấn Anh hay Triệu Việt Hưng. Và khi thảnh thơi, sự sáng tạo trong các đường chuyền cũng như khả năng dứt điểm từ xa của các tiền vệ nội bên phía HAGL sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.

Chevy Walsh lại là một bản hợp đồng không quá xa lạ với đội bóng phố núi, bởi anh đã từng thi đấu cho HAGL ở nửa đầu mùa giải 2019. Với 7 pha lập công ở lượt đi, anh đứng đầu danh sách ghi bàn và tràn trề cơ hội tiếp tục thăng hoa ở nửa mùa giải sau. Đáng tiếc, cầu thủ người Jamaica lại dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, khiến HAGL buộc phải chiêu mộ một bản hợp đồng khác không để lại nhiều ấn tượng là Felipe Martins. Thế nhưng, dù không còn thi đấu, Chevy vẫn ngồi trên khán đài sân Pleiku mỗi khi HAGL thi đấu, và đó là lý do để những người yêu mến HAGL tin tưởng vào một Chevy bùng nổ ở mùa bóng 2020.

Steven Đặng có lẽ là cầu thủ ít có thông tin nhất đối các khán giả. Trung vệ người Mỹ gốc Việt sinh năm 1996, từng có 4 năm chơi bóng cho CLB bóng đá của trường Đại học Mary Hardin-Baylor. Với chiều cao 1,83m, không phải quá vượt trội so với người chơi ở cùng vị trí Damir Memovic, song trong những buổi tập, Steven Đặng luôn cho thấy sự cần mẫn, chăm chỉ, nhiệt tình và khá khiêm tốn với các đồng đội.

Bên cạnh 5 cầu thủ mới, HAGL cũng có 2 trợ lý HLV người Hàn Quốc mới là cựu tuyển thủ Hàn Quốc Kim Tae Min (thế chỗ cho đồng nghiệp Trịnh Duy Quang chuyển sang đào tạo trẻ) và HLV thể lực Lee Jin Nam.

Theo quy định của V-League, mỗi đội bóng tham dự giải chỉ được sử dụng 3 cầu thủ ngoại và 1 cầu thủ nhập tịch. Điều này sẽ khiến HLV Lee Tae Hoon và các cộng sự cảm thấy khó khăn trong việc chọn ngoại binh cho mùa giải mới. Tuy nhiên, dù có là ai, thì HAGL chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều với các bản hợp đồng mới, và người hâm mộ sẽ chờ đợi HAGL lột xác như thế nào ở V-League 2020.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm