HAGL đại thắng trong ngày 'Ronaldinho' Tuấn Anh không đăng ký

22/12/2018 05:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đặt mục tiêu trở lại sau thời gian dài lận đận ở V-League, HAGL khát khao chứng tỏ mình bắt đầu bằng BTV Number 1 Cup 2018 đang diễn ra ở Bình Dương. Dù không có những trụ cột như Tuấn Anh nhưng họ vẫn đại thắng SHB Đà Nẵng chiều 21/12.

Bố Văn Lâm tiết lo lý do con trai không ‘hợp duyên’ HAGL

Bố Văn Lâm tiết lo lý do con trai không ‘hợp duyên’ HAGL

Chia sẻ trên tờ Sputnik (Nga), ông Đặng Văn Sơn, bố của thủ môn Đặng Văn Lâm tiết lộ và quãng thời gian khó khăn của cậu con trai.

HAGL vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của các CĐV trên sân Bình Dương dù giải lần này họ sử dụng nhiều cầu thủ trẻ. Các học trò của HLV Dương Minh Ninh vẫn duy trì lối chơi ngắn, nhỏ sở trường.

Tuy nhiên việc Tuấn Anh không trở lại như trước đó khiến nhiều người khá chưng hửng, bởi giải năm nay, HAGL thiếu vắng những cái tên đình đám nhất như Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương, Xuân Trường… do bận tập trung đội tuyển. Tuấn Anh là cái tên đáng chú ý sau thời gian dài dưỡng thương cũng không có tên trong danh sách đăng ký.

Tuy nhiên đội bóng phố Núi đã có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 9 do công của Châu Ngọc Quang từ pha đánh đầu. Cầu thủ được cho Viettel mượn mùa trước là một trong số những nhân tố được kỳ vọng sẽ đá chính thường xuyên cho “Gỗ” mùa tới.

SHB Đà Nẵng (cam) thua đậm HAGL ở ngày ra quân BTV Cup 2018. Ảnh: VPF
SHB Đà Nẵng (cam) thua đậm HAGL ở ngày ra quân BTV Cup 2018. Ảnh: VPF

Nhưng chỉ 2 phút sau, cầu thủ nhỏ con Thanh Hải đã có bàn gỡ 1-1 cho SHB Đà Nẵng. Thế trận cởi mở được hai đội tiếp tục duy trì và đến phút 30, Bảo Toàn có bàn thắng thứ 2 cho HAGL.

Sang hiệp 2, đến lượt Minh Bình và Việt Hưng là hai cầu thủ có thêm bàn thắng cho “Gỗ” để khép lại trận đấu với chiến thắng 4-1. Đây là một tín hiệu vui với các CĐV của HAGL trong ngày họ đón chào Tuấn Anh trở lại.

Mùa giải 2018, HAGL chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 và CLB đã chia tay luôn GĐKT Chung Hae Soung trước khi V-League 2019 khởi tranh. Nhưng sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ và nếu có sự trở lại của Tuấn Anh ở trung tâm hàng tiền vệ, HAGL có lý do để đặt mục tiêu cao hơn là trụ hạng năm tới.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm