HAGL chưa giải quyết được 'sự cố' ngoại binh

13/03/2018 10:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL đã ký hợp đồng với Gordon Rimario nhưng chưa thể sử dụng chân sút này để chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn với Công Phượng tại V-League 2018.

“Chúng tôi chưa biết khi nào có thể sử dụng Gordon Rimario. HAGL đã đăng ký cầu thủ này với Ban tổ chức V-League. Tuy nhiên, do thiếu ITC, tức giấy chứng nhận chuyển nhượng cầu thủ nên cậu ấy chưa được phép ra sân”, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ.

Chú thích ảnh
Gordon Rimario chưa thể ra sân thi đấu cho HAGL vì thiếu ITC.Ảnh: HAGL

Rimario sinh năm 1994, mang quốc tịch Jamaica. Chân sút này được kỳ vọng giúp Công Phượng, Văn Toàn giảm bớt áp lực trong khâu ghi bàn. Ở trận ra quân V-League 2018, Rimario không được thi đấu và đội bóng của anh đã không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của B.Bình Dương dù được chơi trên sân nhà, có sự tiếp sức của hàng vạn khán giả.

“Chúng tôi đang rất sốt ruột. Tuy nhiên, cũng chưa biết Rimario có thể có được ITC kịp để đá ở vòng hai V-League 2018 hay không”, ông Tấn Anh nói thêm.

'HAGL đừng mong vô địch, TOP 5 còn khó'

'HAGL đừng mong vô địch, TOP 5 còn khó'

Với trung bình 1,2 vạn CĐV đến sân xem 5 trận đầu ngày khai màn V-League 2018, giải đấu được đánh giá đạt thành công lớn bước đầu. HLV Trần Bình Sự đã có những nhận định thẳng thắn như thế sau lượt đầu tiên.

Rimario cũng sốt ruột bởi cần được chơi bóng để chứng tỏ mình. Nguyên nhân là bởi thời hạn để thay đổi ngoại binh vẫn còn, HAGL hoàn toàn có thể chiêu mộ người khác thay thế. Chân sút người Jamaica thường xuyên dậy tập luyện chăm chỉ từ 7h00 hàng ngày để chờ ngày ra mắt.

Ở vòng 2 V-League, HAGL sẽ phải tới “chảo lửa” Lạch Tray để làm khách của Hải Phòng, đội đang rất khát điểm sau trận ra quân thất bại 0-1 trên sân của Hà Nội. Đội bóng phố Núi dự định sẽ có mặt tại đất Cảng vào ngày 15/3, hai ngày trước khi trận đấu diễn ra.

Song Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm