Hà Nội.T&T: Càng đá hay, càng ít người xem?

14/01/2015 06:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Càng đá hay, càng ít người xem. Đó là thực trạng ở V-League, sân chơi đỉnh cao của bóng đá Việt Nam hiện nay. Sân Hàng Đẫy của Hà Nội.T&T, đội vô địch V-League 2013, là minh chứng điển hình nhất.

Trong suốt hơn nửa thập kỷ qua, Hà Nội.T&T đã xây dựng được cho mình vị thế là đội bóng hàng đầu ở Việt Nam. Họ đã có 2 chức vô địch V-League trong thời gian ngắn, nhiều năm liên tiếp có chân trong Top 3, sở hữu trong đội hình hàng loạt tuyển thủ quốc gia. Nhưng vị thế trên khán đài của họ luôn đi ngược với sức mạnh trên sân cỏ.



Các cầu thủ Hà Nội.T&T thường xuyên phải thi đấu dưới những khán đài trống vắng.Ảnh: Thanh Hà

Ở Hàng Đẫy, 5.000 CĐV là con số đáng mơ ước. Cảnh không người trên các khán đài C và D là rất quen thuộc. CĐV thường chỉ ngồi tập trung ở khán đài A. Bộ phận kiên trung nhất thuộc Hội CĐV Hà Nội.T&T (khoảng 200 người) tập trung thành nhóm nhỏ ở trung tâm khán đài B.

Trong những trận cầu “đinh”, sân Hàng Đẫy đón khoảng 4.000 người. Riêng với các trận đấu ở AFC Cup, Văn Quyết và đồng đội sẽ cảm thấy họ như đang đá trên sân trung lập với chỉ khoảng 2.000 khán giả.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên sân Gò Đậu của nhà ĐKVĐ B.Bình Dương. Hồi đầu mùa, BTC Mekong Toyota Cup thậm chí phải mở cửa tự do nhưng vẫn không thể kéo nổi người xem tới sân. Hãy nhớ Bình Dương đang là ĐKVĐ V-League và sở hữu trong đội hình những cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam.

Ngược về Hải Phòng, tình hình cũng diễn ra tương tự. Sân bóng của nhà ĐKVĐ Cúp quốc gia đã không còn là “chảo lửa” lần đầu tiên sau nhiều năm. Ấn tượng về một Lạch Tray sống động, không còn một chỗ trống đã thuộc về quá khứ.

Ngược lại với 3 đội bóng ở trên, sân Cẩm Phả, sân Pleiku, sân Thanh Hóa đang là những điểm đến nóng nhất V-League. Thật thú vị, chẳng đội bóng nào sở hữu những sân ấy được coi là ứng viên vô địch.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm