Hà Nội tự tin với ngoại binh giá 400.000 USD

27/12/2016 18:24 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Chu Đình Nghiêm của CLB bóng đá Hà Nội tỏ ra rất tự tin khi sở hữu trong đội hình tân binh Moses Oloya, cầu thủ từng thi đấu tại giải ngoại hạng Nga và có giá chuyển nhượng 400.000 USD.

Không phải số 10 Văn Quyết, chẳng phải “sát thủ” Hoàng Vũ Samson, cũng không phải đội trưởng Gonzalo, “quái vật” Moses Oloya mới là cái tên nổi bật và được kỳ vọng nhiều nhất trong đội hình CLB Hà Nội trước thềm mùa giải 2017.

Nói về Moses Oloya, chỉ có thể dùng một từ “đẳng cấp”. Mới 23 tuổi nhưng Moses đã sở hữu bảng thành tích ấn tượng hiếm có tại V-League. Cầu thủ này đã có hơn 5 mùa giải trong màu áo Xuân Thành Sài Gòn và B. Bình Dương. Đội bóng đất Thủ giành 2 danh hiệu vô địch V-League chính trong thời gian Moses có mặt tại đó.

Khi mới 19 tuổi, Moses đã khoác áo đội tuyển Uganda và là trụ cột không thể thay thế. Phong độ của anh ấn tượng tới nỗi Kuban Krasnodar đang chơi ở giải đấu đỉnh cao Ngoại hạng Nga cũng phải tìm tới anh. Bản hợp đồng chuyển nhượng có giá 400.000 USD hồi giữa năm 2016 giúp Moses sánh ngang hàng với các cầu thủ châu Âu.
Sang Nga, Moses vẫn nhớ về Bình Dương

Sang Nga, Moses vẫn nhớ về Bình Dương

Mới đây trên trang facebook cá nhân, Oloya Moses, tiền vệ được đánh giá hay nhất V-League 2 mùa giải 2014 và 2015 trước khi chuyển đến Nga thi đấu, đã gửi lời tri ân ông chủ cũ Cao Văn Chóng.


Nên nhớ, với mức giá 400.000 USD, bạn có thể mua được các tài năng trẻ có hạng từ những lò đào tạo hàng đầu thế giới như Barcelona, Ajax hay Manchester United. Để tiện so sánh, Lương Xuân Trường của Việt Nam đang chơi cho Gangwon còn chưa được chuyên trang chuyển nhượng uy tín transfermart định giá trong khi Moses đã được xác nhận giá chuyển nhượng tới hai lần.

Đánh giá về cậu học trò mới, HLV Chu Đình Nghiêm không tiếc lời khen: “Cậu ấy đã chơi nhiều năm và thể hiện rất tốt ở V-League. Khi về đội bóng mới, cậu ấy đã hòa nhập rất tốt. Trong 2 mùa liên tục mà B.Bình Dương vô địch, Moses đã khẳng định được rất nhiều. Không nghi ngờ gì nữa, Moses chắc chắn là tiền vệ phòng ngự tốt nhất V-League hiện giờ”.

Tuyển thủ từng dự World Cup Nastja Ceh cũng chỉ tới V-League khi đã ở bước cuối sự nghiệp. 12 trận sau nửa mùa giải cho Kuban là bằng chứng rõ ràng cho thấy Moses đủ đẳng cấp chơi ở châu Âu. Và “tân binh” Hà Nội rõ ràng đã có món hời từ cầu thủ mới của mình.

Ông Nghiêm nhấn mạnh: “Moses là một cầu thủ rất chuyên nghiệp. Với một cầu thủ chuyên nghiệp thì mọi việc hành xử của cậu ấy đều rất tuyệt vời. Cậu ấy mới tập trung đội bóng được 3 tuần. Sau này, khi có thời gian, tôi tin các cầu thủ khác sẽ học hỏi được rất nhiều từ Moses”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm