Hà Nội thua Than Quảng Ninh để giữ sức cho bán kết Cup quốc gia

24/10/2019 08:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu sau trận đấu, trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn thừa nhận Hà Nội không thể dùng đội hình mạnh nhất đấu Than Quảng Ninh vì tới ngày 27/10, đội bóng Thủ đô sẽ đá trận bán kết Cúp QG – Bamboo Airways 2019 với TP.HCM.

Hà Nội FC kém vui trong ngày nâng Cúp vô địch

Hà Nội FC kém vui trong ngày nâng Cúp vô địch

Các cầu thủ Hà Nội FC đã không được hưởng trọn vẹn niềm vui trong ngày chính thức nâng Cúp vô địch V-League 2019 khi đội bóng Thủ đô nhận thất bại trên sân của Than Quảng Ninh.

Trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn của Hà Nội FC chia sẻ sau trận thua 2-4 trước Than Quảng Ninh ở vòng cuối Wake-up 247 V-League 2019: “Do đã vô địch sớm nên Hà Nội FC không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Chúng tôi luôn bước vào mọi trận đấu với quyết tâm giành chiến thắng.

Nhưng thực tế không phải lúc nào Hà Nội FC cũng đạt được như những gì kỳ vọng. Than Quảng Ninh đã chơi tốt trên sân nhà, họ quyết tâm chiến thắng để giành HCĐ nên chúng tôi đã gặp không ít khó khăn. Tất nhiên nếu đạt kết quả hòa hay thắng trong ngày nâng Cúp vô địch thì chúng tôi vui hơn. Nhưng bóng đá là thế, có thắng, có thua và chúng tôi phải chấp nhận".

Bên cạnh đó, trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn thừa nhận Hà Nội FC muốn giữ sức để chuẩn bị cho trận bán kết Cúp QG gặp TP.HCM: "Năm nay, chúng tôi phải thi đấu trên nhiều mặt trận và các cầu thủ đều đã nỗ lực để hoàn thành mục tiêu.

Sau trận đấu với Than Quảng Ninh, Hà Nội chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho trận bán kết Cúp QG với TP.HCM và đương nhiên BHL phải có sự tính toán. Chúng tôi hy vọng cầu thủ đạt thể trạng tốt nhất trong trận đấu với TP.HCM để hướng tới mục tiêu chinh phục danh hiệu vô địch Cúp QG 2019.

Không chỉ mùa giải này mà từ trước đến nay, Hà Nội FC luôn luôn coi trọng đấu trường Cúp QG. Chúng tôi luôn khát khao đoạt chức vô địch giải đấu này".

Nói về việc thủ môn Tiến Dũng để thủng lưới 4 bàn trong ngày được trao cơ hội bắt chính, trợ lý Nguyễn Công Tuấn cho biết: “Mùa giải năm nay, Văn Công chơi rất ổn định nên Bùi Tiến Dũng và Phí Minh Long ít có cơ hội vào sân. Tất nhiên các em luôn nỗ lực mỗi khi được trao cơ hội nhưng thủ môn là vị trí đặc biệt, cần thi đấu thường xuyên mới đạt sự tự tin, phong độ cao được. Tôi hy vọng trong tương lai, Bùi Tiến Dũng cũng như Minh Long tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân và nắm bắt được cơ hội của mình”.

Dù nâng Cúp vô địch trên sân Cửa Ông của Than Quảng Ninh nhưng các cầu thủ Hà Nội FC vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ bóng đá đất mỏ. Sau lễ đăng quang, rất nhiều CĐV đã tràn xuống sân để xin chụp hình lưu niệm với các thần tượng như Quang Hải, Đức Huy…

Được biết, đội bóng Thủ đô sẽ có một lễ vinh danh và mừng công hoành tráng và giàu ý nghĩa tại sân Hàng Đẫy vào ngày 1/11.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm