Hà Nội tạo ra cách biệt 7 điểm nhưng chưa nghĩ về chức vô địch

15/09/2019 21:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Ngay cả khi dẫn trước TP.HCM tới 7 điểm trên bảng xếp hạng, Hà Nội FC vẫn chưa nghĩ về chức vô địch V-League 2019. Trong khi đó, HLV Hải Biên của Viettel buồn bã khi Quế Ngọc Hải và Trọng Đại dính chấn thương nhưng không được các bác sĩ của ĐTQG Việt Nam quan tâm.

VIDEO Hà Nội 4-2 Viettel: Quang Hải lại lập siêu phẩm, ghi bàn bằng sút phạt

VIDEO Hà Nội 4-2 Viettel: Quang Hải lại lập siêu phẩm, ghi bàn bằng sút phạt

Quang Hải lại lập một siêu phẩm cực kỳ đẹp mắt bằng cú sút phạt hàng rào trong trận đấu giữa Hà Nội với Viettel. Hải "con" đã vẽ nên một đường cong ngược chiều với cách đá phạt kiểu cầu vồng tuyết như mọi khi khiến thủ thành đối phương gần như không có phản xạ khi bóng đi vào lưới.

Tại vòng 23 V-League 2019, Hà Nội FC đã lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 5-2 trước Viettel, trong trận “derby Thủ Đô” diễn ra trên sân Hàng Đẫy mà không có khán giả. Kết quả này giúp Hà Nội FC nới rộng cách biệt với TP.HCM lên 7 điểm trong khi V-League 2019 chỉ còn 3 vòng đấu.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, trợ lý Công Tuấn của Hà Nội FC phát biểu: “Việc không có CĐV đến sân đã ảnh hưởng đến cầu thủ. Trong hiệp 1 Hà Nội FC không có được sự hưng phấn thường thấy để thi đấu thăng hoa. Tôi cảm thấy rất buồn.

Đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội bị dẫn trước tới 2 bàn. Mùa giải 2018 Hà Nội phải vực dậy khi bị Nam Định dẫn trước 3 bàn, đây là chuyện bình thường trong bóng đá. Giờ nghỉ giữa hiệp, BHL vực dây, khích lệ tinh thần cầu thủ giúp có được sự tập trung.

Chúng tôi nói rằng: hiệp 1 các bạn không thể hiện được sự hưng phấn có thể bị ảnh hưởng từ việc khán đài trống. Nhưng phải nghe tiếng cổ vũ của người hâm mộ bên ngoài sân vân động thì các bạn hãy nghe đi và phải chiến đấu, kết quả như nào không quan trọng nhưng phải thi đấu hết sức.

Án phạt treo sân đã qua rồi thì chúng ta phải chấp nhận, không nên nhắc lại và tập trung vào chuyên môn để tiếp tục chiến đấu.

Trong bóng đá không thể có chuyện 1+1=2 hay đưa ra tỷ lệ chính xác để vô địch. Còn 3 vòng đấu, cách biệt là 7 điểm nhưng Hà Nội FC sẽ tập trung hết sức vì gia đoạn cuối mùa giải rất quan trọng. Hà Nội FC sẽ tập trung hết sức, trước mắt là trận đấu ở sân Vinh với SLNA.

Thời điểm này Hà Nội FC chưa chắc được vô địch nhưng nếu như chúng tôi may mắn vô địch thì các CĐV có thể được chứng kiến trến sân, truyền hình… Tôi cho rằng với những gì chúng tôi thể hiện thì có thể nhận cúp trước sự chứng kiến của các CĐV”.

Trong khi đó HLV Hải Biên chia sẻ rằng: “Rõ ràng tôi phải chúc mừng Hà Nội FC với chiến thắng xứng đáng. Đầu tiên chúng tôi nhập cuộc rất tốt, tuân thủ đấu pháp và chơi phòng ngự phản công.

Hiệp 2 chúng tôi đã để lộ điểm yếu về kinh nghiệm thi đấu. Sau tình huống sút phạt thành bàn của Quang Hải thì tinh thần của Viettel bị chùng xuống. Rõ ràng bước ngoặt là từ bàn thua sớm, tình huống Trọng Hoàng bị thẻ vàng thứ 2 và Quang Hải thực hiện tốt pha sút phạt. Lúc ấy chúng tôi giữ được tỷ số 2-1 và có thể có điểm. Đấy là bài học cho chúng tôi.

Trước trận đấu này, chúng tôi đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng, đó là vị trí nguy hiểm. Mùa giải chỉ còn lại 3 trận đấu. Chúng tôi quyết tâm giành điểm ở từng trận để trụ hạng.

Viettel rất buồn với 2 chấn thương của Quế Ngọc Hải và Trọng Đại. Sau khi họ trở về thì không có sự hỗ trợ của bác sĩ đội tuyển. Không có bác sĩ nào cho kiểm tra cho họ mà tự chúng tôi làm điều đó. Khi họ lên ĐTQG, chúng tôi vẫn đang đứng 11 trên bảng xếp hạng. Chúng tôi vẫn phục vụ ĐTQG nhưng khi họ trở về thì chấn thương.

Cá nhân tôi cảm thấy rất buồn. Quế Ngọc Hải và Trọng Đại dính chấn thương nhưng không được ai quan tâm, đây là mất mát lớn. Chúng tôi còn 3 trận nữa mà còn mất Trọng Hoàng vì dính 2 thẻ vàng. Đó là khó khăn của Viettel trong 2 trận đấu tới nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm. Chúng tôi có lợi thế sân nhà.

Quế Ngọc Hải vẫn chưa tập luyện được còn Trọng Đại vẫn đang bị băng chặt và được nghỉ ngơi. Ngọc Hải thì khoảng tuần tới có thể thi đấu được. Tỷ lệ ra sân của cậu ấy khoảng 80-90% còn Trọng Đại chưa xác định được bao lâu có thể trở lại”.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm