Hà Nội là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch V-League 2020

11/10/2020 20:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Theo nhận định của chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, cuộc đua vô địch V-League 2020 đang diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính khi khoảng cách điểm số giữa Hà Nội, Sài Gòn và Viettel, Than Quảng Ninh không đáng kể.

Kết quả bóng đá hôm nay: SLNA 4-1 Quảng Nam

Kết quả bóng đá hôm nay: SLNA 4-1 Quảng Nam

Với lợi thế sân nhà và khả năng tận dụng thời cơ tốt hơn, SLNA đã đánh bại đội cuối bảng Quảng Nam với tỷ số 4-1

Ở lượt trận đầu tiên của giai đoạn 2 V-League 2020, Hà Nội FC đã đánh bại TPHCM với tỷ số 2-0. Trong khi đó, đội đầu bảng Sài Gòn FC giành chiến thắng 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Còn Viettel đánh bại HAGL với tỷ số 4-1 và Than Quảng Ninh hạ gục Bình Dương tới 3 bàn không gỡ.

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh nhận định, cuộc đua vô địch đang diễn ra rất gay cấn và chỉ cần sơ sẩy 1 trận đấu, thứ hạng bảng xếp hạng sẽ có sự thay đổi.

"Ngay ở lượt trận mở màn giai đoạn 2, cả 4 đội đang đứng đầu bảng xếp hạng đều giành trọn 3 điểm trước các đối thủ. Với thể thức thi đấu mới ở giai đoạn 2, mỗi trận đấu đều xem như một trận chung kết nên những chiến thắng giúp Sài Gòn, Viettel, Than Quảng Ninh và Hà Nội nới rộng khoảng cách điểm số với 4 đội bám đuổi phía sau.

Rõ ràng, cuộc cạnh tranh ngôi vô địch đang diễn ra rất hấp dẫn và gay cấn. Đội đầu bảng Sài Gòn chỉ hơn đội xếp thứ 2 Viettel có 2 điểm.

2 điểm cũng là cách biệt giữa Viettel và đội xếp thứ 4 Hà Nội. Chỉ 1 trận thắng, thua ở vòng kế tiếp, có thể vị trí TOP 4 sẽ có sự xáo trộn mạnh", cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh cho biết.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V League, BXH V League, lịch thi đấu V League, bầu Hiển, Quang Hải, Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm
Quang Hải ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Hà Nội trước TPHCM. ảnh Hoàng Linh

Hà Nội FC chỉ đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng nhưng chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đánh giá rất cao cơ hội vô địch của đội bóng Thủ đô.

"Ở giai đoạn 1 Hà Nội thi đấu không quá áp đảo so với các đối thủ vì lực lượng của họ thiếu hụt do chấn thương. Bước vào giai đoạn, khi các cầu thủ đã hồi phục chấn thương giúp Hà Nội FC dần lấy lại sức mạnh. Sự bổ sung những lão tướng như thủ thành Tấn Trường hay tiền vệ Tấn Tài giúp Hà Nội khỏa lấp được điểm yếu ở giai đoạn 1.

Ngoài ra, Hà Nội sở hữu lớp cầu thủ trẻ kế cận có chuyên môn tốt. Trung vệ Việt Anh, Văn Tới hay hậu vệ Văn Xuân còn rất trẻ nhưng khi được HLV tin tưởng tung ra sân thì các em cũng đã chơi khá tốt.

So với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp thì lực lượng của Hà Nội FC có phần dày dạn hơn. Trong một cuộc đua đường dài tới 6, 7 vòng đấu thì đội nào có nhiều nhân sự chất lượng thì đương nhiên nắm những lợi thế nhất định. Chính vì vậy, tôi đánh giá cao cơ hội vô địch của Hà Nội FC", HLV Nguyễn Thành Vinh nói.

Bên cạnh đó, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng, Sài Gòn và Viettel hay Than Quảng Ninh đã và đang thể hiện những màn trình diễn ấn tượng. Tuy nhiên, vấn đề là các đội bóng kể trên có thể duy trì được phong độ trong một thời gian dài hay không.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V League, BXH V League, lịch thi đấu V League, bầu Hiển, Quang Hải, Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm
2 tiền đạo ngoại thể hiện phong độ xuất sắc trong màu áo Sài Gòn FC

"Sài Gòn FC không có nhiều cầu thủ ngôi sao nhưng họ cho thấy sự đoàn kết và biết người biết ta qua từng trận đấu. Đặc biệt sự tỏa sáng của cặp tiền đạo ngoại giúp đội bóng chơi thăng hoa trong thời gian qua. Thế nhưng ở giai đoạn 2, khi phải đá theo kiểu mỗi trận đấu là một trận chung kết thì Sài Gòn FC sẽ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng của họ chỉ thích hợp đá phòng ngự phản công hơn là phải áp đặt để giành chiến thắng.

Than Quảng Ninh đã cho Hải Phòng mượn tới 3 trụ cột ở giai đoạn 2 thì khó lòng họ có thể đua vô địch được. Trong khi đó Viettel sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia nhưng lối chơi của họ cũng mới chỉ được hình thành dưới thời HLV Trương Việt Hoàng.

Họ có thể chơi rất hay ở trận này nhưng bỗng dưng lại có thể thua đối thủ không quá mạnh. Đó là vấn đề của Viettel và họ cần thêm thời gian để các cầu thủ hiểu nhau hơn", HLV Nguyễn Thành Vinh chốt lại.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm