Hà Nội không cấm Quang Hải xem World Cup, HLV Miura tố trọng tài xử ép

13/06/2018 10:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội FC không cấm Quang Hải xem World Cup, HLV Miura tố trọng tài xử ép CLB TP.HCM là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 13/6.

 Hà Nội FC không cấm Quang Hải xem World Cup

BHL CLB Hà Nội FC cho biết, dù thời gian diễn ra V-League trùng với thời điểm World Cup nhưng không vì thế mà đội bóng Thủ đô cấm các cầu thủ theo dõi các trận đấu. Trợ lý HLV Văn Sỹ Sơn khẳng định, đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì bản thân các cầu thủ sẽ biết làm những điều tốt nhất cho sức khỏe và đội bóng.

“Hà Nội FC không ngăn cấm các cầu thủ xem World Cup. Tôi nghĩ việc được theo dõi những đội bóng và cầu thủ có đẳng cấp thế giới thi đấu sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ. Vấn đề ở đây là các em cần biết lựa chọn những trận cầu với thời gian hợp lý để theo dõi.

Tôi ví dụ như những trận cầu không quá muộn thì các cầu thủ hoàn toàn có thể theo dõi trực tiếp, còn với các trận đấu diễn ra vào đêm khuya thì họ nên theo dõi lại vào khung giờ hợp lý của ngày hôm sau để không ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như kế hoạch tập luyện, thi đấu”.

Chú thích ảnh
BHL Hà Nội FC không cấm các cầu thủ xem World Cup

HLV Miura tố trọng tài xử ép CLB TP.HCM

HLV trưởng CLB TP.HCM Toshiya Miura rất không hài lòng với công tác trọng tài ở trận đấu giữa chủ nhà TP.HCM và B.Bình Dương tại vòng 13 V.League 2018 diễn ra chiều 12/6. Sau trận đấu, HLV người Nhật Bản cho rằng trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà đã có nhiều quyết định không chính xác: "Vài lần đội của tôi bị chơi xấu, tuy nhiên trọng tài lại không thổi”.

Trận đấu giữa TP.HCM và Bình Dương kết thúc với tỷ số hòa 1-1. B.Bình Dương có bàn dẫn trước do công Romario ngay phút thứ 1. Sau đó bước sang hiệp 2, Phi Sơn thực hiện pha solo và dứt điểm đẹp mắt mang về trận hòa cho CLB TP.HCM.

Chú thích ảnh
HLV Miura

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Nhật Bản phàn nàn công tác trọng tài từ đầu giải quá kém và việc mặt sân của các đội bóng tại V.League quá thiếu chất lượng. Điều này đã ảnh hưởng đến chuyên môn trên sân.

HAGL bị cảnh cáo vì xe cứu thương ‘bỏ rơi’ cầu thủ SLNA, Quang Hải dính chấn thương

HAGL bị cảnh cáo vì xe cứu thương ‘bỏ rơi’ cầu thủ SLNA, Quang Hải dính chấn thương

BTC sân HAGL bị cảnh cáo vì xe cứu thương ‘bỏ rơi’ cầu thủ SLNA, Quang Hải dính chấn thương là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 29/5.

Thủ môn U23 Malaysia bị cấm thi đấu vì sử dụng doping

LĐBĐ châu Á AFC vừa công bố án phạt thủ môn U23 Malaysia vì bị phát hiện sử dụng chất cấm tại VCK U23 châu Á 2018. Theo báo giới Malaysia, thủ môn số 1 tại U23 Malaysia Ahmad Syihan Hazmi Mohamed đã bị cấm thi đấu 20 tháng sau khi bị phát hiện sử dụng doping ở VCK U23 châu Á hồi tháng 1 vừa qua. Trước đó, AFC đã gửi thông báo tới LĐBĐ Malaysia về việc thủ môn Ahmad đã dương tính với Metabolite Methandienone, chất được liệt kê trong danh sách cấm bởi Cơ quan Chống doping thế giới (WADA).

Ngay lập tức, cầu thủ này đã bị đình chỉ tạm thời trong 60 ngày liên quan tới các hoạt động bóng đá, bao gồm các trận đấu chính thức, trong nước và giao hữu.

Tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Malaysia đã xuất sắc vượt qua vòng bảng ở bảng đấu có các 'ông lớn' Tây Á là Iraq, Jordan và Saudi Arabia.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm