Hà Nội FC, Viettel có kịp bừng tỉnh?

02/03/2021 06:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - LS V-League 2021 trong quãng nghỉ vì dịch Covid-19 đã mang lại những tác động khác nhau trên nhiều phương diện, từ công tác tổ chức, phòng chống dịch cũng như phong độ của cầu thủ. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, với những đội bóng không có được sự khởi đầu trơn tru thì đó có thể được coi như khoảng lặng cần thiết để họ tự nhìn ngó, kiểm tra lại mình khi bóng lăn trở lại.

Văn Kiên gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC đến năm 2023

Văn Kiên gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC đến năm 2023

CLB Hà Nội thông báo gia hạn hợp đồng thành công với hậu vệ Trần Văn Kiên đến mùa giải 2023.

ĐKVĐ Viettel hay á quân Hà Nội FC là ví dụ điển hình, khi cả 2 đối mặt với những bất ổn về lực lượng cũng như tâm lý ngay vạch xuất phát mùa giải 2021. Sẽ có nhiều nguyên nhân để lý giải cho sự thể hiện không tốt của cả Viettel lẫn Hà Nội FC ở bước chạy đà, như chấn thương từ các trụ cột, điểm rơi phong độ hay cả cách tiếp cận cuộc chơi năm nay nữa.

Vậy nên, 6 tuần đã qua như vốn quý để họ xốc lại hành trang chuyên môn cũng như tinh thần của mình để bước tiếp chặng đường còn lại, vốn dĩ dự báo muôn phần khốc liệt.

Hà Nội FC, ngày mới của vị vua cũ

Cho dù mới chỉ 2 trận đã đấu nhưng nhìn vị trí của Hà Nội FC trên BXH không hề dễ chịu chút nào. Với những ai yêu mến đội bóng Thủ đô thì điều mà họ lo nhất ở thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không phải là câu chuyện chuyên môn mà nằm ở khía cạnh tâm lý.

Nói cách khác, có thể áp lực thành tích sẽ khiến các cầu thủ nặng đầu khó đá. Vậy nên, ngoài khắc phục vấn đề chuyên môn, Hà Nội FC cần quên đi những danh vị mà mình đã từng thu về trong nhiều mùa giải qua cũng như tạo ra động lực mới cho một chu kỳ khác chứ không hẳn chỉ dựa vào bảng vàng đã có.

Áp lực tâm lý là thế còn chuyên môn, cũng như mùa giải 2020, rõ ràng Hà Nội FC đối mặt với khó khăn khi những nhân tố chủ lực lần lượt dính chấn thương. Khi Duy Mạnh, Đình Trọng vừa kịp trở lại (chưa thể đảm bảo phong độ tốt nhất) thì lại thiếu vắng Hùng Dũng hay Moses Oloya. Trong khi đó, 2 ngoại binh là Bruno và Geovane chưa thể hoà nhập hoàn toàn.

Nói thế, để thấy rằng, quãng nghỉ vì dịch như thế này là vô cùng cần thiết để HLV Chu Đình Nghiêm “nắn” lại cả phong độ cùng tinh thần cho học trò. Rõ ràng, năng lực hay phẩm chất của cầu thủ Hà Nội FC đã được khẳng định, chỉ cần thời gian và sự căn chỉnh để họ trở lại đúng với phong độ cũng như đẳng cấp của mình mà thôi.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Hà Nội FC, Viettel, V-League, BXH V-League, lịch thi đấu vòng 3 V-League, Hải Phòng vs Hà Nội, Than QN vs TPHCM
Hà Nội FC và Viettel được kỳ vọng sẽ sớm lấy lại phong độ đỉnh cao của mình tại V-League. Ảnh: Hoàng Linh

Tin vui đến đội bóng Thủ đô vào lúc này sự trở lại của những trụ cột quan trọng sau chấn thương, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của cặp trung vệ Đình Trọng và Duy Mạnh cùng cặp tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và Moses Oloya.

Còn nhớ, mùa giải 2020, Hà Nội FC cũng đã từng rơi vào giai đoạn lao đao ở lượt đi khi để cả Sài Gòn FC vượt mặt, mà ở thời điểm đó, phong độ của CLB Sài Gòn đang rất cao với nhiều hứng khởi. Tuy nhiên, lúc đó, V-League cũng phải dừng lại ở lần thứ 2 như một “khúc cua” cho Hà Nội FC và cho cả đội đầu bảng Sài Gòn FC.

Cho dù không thể lên ngôi vào cuối mùa nhưng khi giải đấu trở lại với chuỗi 7 trận không thua của giai đoạn thứ 2, Hà Nội FC cũng kịp níu áo Viettel trong cuộc đua vô địch đến giây cuối cùng.

Hơn 10 ngày nữa, bóng lăn mà đâu chỉ có Hà Nội FC đang tính toán cho riêng mình, bởi đội bóng nào cũng quá hiểu những gì đang đón đợi với mật độ thi đấu dồn dập phía trước. HLV Chu Đình Nghiêm và học trò hiểu rằng muốn trở lại đường đua sẽ ngay vào lúc này chứ không còn cơ hội thong thả để sửa sai nữa.

Bước ngoặt dồn vào chuyến xuôi xuống đất Cảng trong cuộc đụng độ cùng chủ nhà Hải Phòng vào trận đấu bù vòng 3. Nếu mùa này, Hà Nội FC có danh hiệu thì họ cần cảm ơn quãng nghỉ hay “khoảng lặng” cần thiết trước, trong và sau Tết năm nay như thế.

Viettel cần phải làm mới mình

Gánh nặng sẽ dồn lên vai ĐKVĐ Viettel khi các giải đấu trở lại vào giữa tháng 3 đến. Đá dồn dập các vòng đấu của LS V-League rồi đến nửa sau tháng 4, họ sẽ lên đường đi dự vòng bảng AFC Champions League.

Thời gian qua là lúc Viettel đang âm thầm chuẩn bị cho ngày trở lại. Quãng nghỉ hiện tại giúp những trụ cột Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải kịp hồi phục và tìm lại phong độ vốn có. Đồng thời, những ngoại binh mới đến có thêm thời gian hòa nhập cùng đội bóng.

Viettel khởi đầu không tốt ở V-League 2021 với chỉ có 1 điểm sau 2 vòng đầu. Kết quả đó đủ để chỉ ra nhiều nguyên do, từ thiếu vắng nhân tố chủ lực hàng thủ cho đến phong độ mờ nhạt của hàng công. Vậy nên, cũng dễ hiểu khi Viettel đã bổ sung một chân sút ngoại để tăng cường sức mạnh cho hàng công.

Tiền đạo người Brazil Bruno Oliveira De Matos sẽ thay thế cho hậu vệ Walter Luiz de Araujo. Cùng với đó, CLB đã chiêu mộ thành công tiền vệ người Uzbekistan là Abdumuminov. Cầu thủ sinh năm 1993 này có sở trường ở vị trí tiền vệ phòng ngự, từng chơi cho CLB Persija Jakarta ở giải VĐQG Indonesia. Anh được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều nét tươi mới cùng với những đột biến trong lối chơi vốn dĩ quá ít sắc màu của nhà ĐKVĐ V-League.

Một trong hạn chế đã được chỉ ra của Viettel là lối chơi đã bị đối phương điều nghiên, bắt bài nên không thể phát huy thêm tác dụng. Cùng với đó, họ thiếu đi mảng miếng đa dạng trong lối chơi, nhất là mặt trận tấn công. Vì thế, Viettel đang kỳ vọng rất nhiều vào 2 ngoại binh mới được bổ sung cùng với việc hòa nhập tốt của tiền đạo Pedro Paulo khi V-League tái khởi động.

V-League năm ngoái đã gian nan, năm nay càng khốc liệt hơn, hơn ai hết, Hà Nội FC hay cả Viettel đều hiểu tường tận điều này. Giải đấu đá với phương thức mới, đội lên ngôi vô địch chỉ còn 18 trận chứ không phải 20 như năm rồi hay 26 vòng như trước đây.

Vì thế, đã thua 2 trận rồi có nghĩa không được phép thất bại nữa nếu Hà Nội FC muốn lấy lại vị thế đúng nghĩa của mình. Còn với Viettel, nếu muốn bảo vệ danh hiệu vô địch, họ bắt buộc phải nhanh chóng làm mới bản thân.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm