Hà Nội FC tự tin khóa chặt Văn Đức trên sân Hàng Đẫy

16/06/2020 07:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cả HLV Chu Đình Nghiêm và hậu vệ Văn Dũng của Hà Nội FC đều tỏ ra tự tin sẽ khóa được ngòi nổ Phan Văn Đức bên phía SLNA ở trận đấu vào ngày 18/6 sắp tới trên sân Hàng Đẫy.

Công Phượng hay Tiến Linh khó sánh bằng Văn Đức

Công Phượng hay Tiến Linh khó sánh bằng Văn Đức

Khi tiền đạo SLNA hồi phục chấn thương và đều đặn toả sáng ở V-League 2020, chắc chắn những chân sút từng được HLV Park Hang Seo trọng dụng sẽ phải lo mất suất với Phan Văn Đức.

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và SLNA ở vòng 5 LS V-League 2020 được coi là tâm điểm của vòng đấu này. Đội bóng ĐKVĐ với mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch mùa giải 2019 sẽ phải vượt qua mọi đối thủ. Tuy nhiên, đối đầu với SLNA chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Trong thời điểm hiện tại, đội bóng xứ Nghệ lại đang có chuỗi trận ấn tượng khi chưa để lọt lưới bất kỳ bàn thắng nào thì việc giành chiến thắng lại càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, hàng công của SLNA mới chỉ 2 lần lên tiếng và cả 2 pha lập công đều được thực hiện do công của Phan Văn Đức. Vì vậy, các đối thủ sẽ tìm phương án để phong tỏa chân sút sinh năm 1996 này.

“Không phải đến bây giờ giá trị của Phan Văn Đức mới được thể hiện. Trước khi lên U23 Việt Nam và thi đấu ở các giải trẻ, tố chất của cậu ấy cũng đã được bộc lộ. Cậu ấy là một cầu thủ gây được đột biến, dứt điểm tốt, dù thấp nhưng lại chơi đầu rất tốt.

Xâm nhập vòng cấm rất linh hoạt, với sức trẻ và sự nhạy bén của Phan Văn Đức thì chúng tôi phải lên phương án phong tỏa, khóa chặt cậu ấy, khóa các đường chuyền tới chân cậu ấy” - HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

bóng đá Việt Nam, bong da, tin tức bóng đá, tin bong da, Văn Đức, SLNA, Hà Nội FC, Hà Nội vs SLNA, lịch thi đấu vòng 5 V League, truc tiep bong da, BDTV, VFF, VPF
HLV Chu Đình Nghiêm rất lo lắng về tình hình nhân sự của Hà Nội FC. Ảnh: Khôi Nguyên

Cùng chung suy nghĩ với người thầy của mình, hậu vệ Văn Dũng cho biết: “Toàn đội đã chuẩn bị tốt nhất có thể cho cuộc tiếp đón SLNA ở vòng đấu tới. Về Phan Văn Đức thì tôi đã đối đầu Đức ở các giải trẻ và V-League rồi nên bản thân tôi cũng có cho mình phương án để có thể phong tỏa được Đức.

Cậu ấy là một cầu thủ tốt và đã thi đấu ở màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhưng việc mới trở lại sau chấn thương nên phong độ chưa đạt được 100%. Vì vậy tôi sẽ tận dụng cơ hội này”.

Dù đã có phương án về mặt phòng ngự, nhưng bên phía CLB Hà Nội sẽ gặp rất nhiều khó khăn để xuyên thủng hàng thủ vững chãi và không ngại va chạm của SLNA, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng Thủ đô không thể có được Moses và Quang Hải ở trận đấu tới.

“Trận đấu gặp SLNA chúng tôi sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn khi không có Quang Hải và Moses. Moses bị chấn thương cơ liên sườn và cần ít nhất 2 tuần để cầu thủ này phục hồi hoàn toàn. Hiện tại thì Moses chỉ có thể chạy nhẹ, nếu quay lại sớm được thì có lẽ là ở trận gặp B.Bình Dương.

Còn về Quang Hải thì dính chấn thương từ trận gặp HAGL, nhưng Hải cố ra sân ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nên bị căng cơ. Sáng nay Hải có đi chụp phim cùng bác sĩ Luân thì bị dập cơ đùi sau nên phải tập riêng bên ngoài và chờ xem phục hồi ra sao trong thời gian tới” - ông Nghiêm chia sẻ thêm.

Việc mất đi Quang Hải và Moses sẽ khiến nhân sự trong tay HLV Chu Đình Nghiêm mùa giải này càng trở nên mỏng hơn. Ông Nghiêm thường xuyên phải kéo Đức Huy về đá luân phiên cho Văn Kiên ở cánh phải. Thậm chí nhiều trận đấu ông Nghiêm buộc phải tung 2 cầu thủ trẻ là Văn Xuân và Bùi Hoàng Việt Anh vào sân do hết phương án dự bị.

Vì vậy, trận đấu sắp tới với SLNA trên sân Hàng Đẫy sẽ là thử thách rất khó khăn đối với đội bóng Thủ đô.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm