Hà Nội FC hòa Viettel 1-1, chờ tái đấu sau 3 ngày

19/02/2020 19:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đương kim vô địch V League Hà Nội FC đã hòa Viettel 1-1 trong trận đấu tập chiều 19/2. Đây là trận đấu mà hai đội đều đặt mục tiêu thử nghiệm lên hàng đầu để hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho mùa giải 2020.

Quang Hải không thích bị ‘soi’ chuyện riêng tư, chỉ muốn tập trung chơi bóng

Quang Hải không thích bị ‘soi’ chuyện riêng tư, chỉ muốn tập trung chơi bóng

Không thi đấu trận giao hữu chiều 19/2 với Viettel vì chấn thương nhưng tiền vệ Quang Hải khẳng định mình đã sẵn sàng cho mùa giải mới cùng CLB Hà Nội cũng như đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Malaysia.

Viettel là đội vươn lên dẫn trước trong hiệp 1 sau pha dứt điểm bằng đầu của Bruno. Đáng ra Hà Nội đã có thể san bằng tỷ số ngay ở trong hiệp đấu này nhưng cú đánh đầu của Ngân Văn Đại từ đường chuyền của đội trưởng Văn Quyết đã dội trúng xà ngang khung thành Viettel.

Tuy nhiên, sang hiệp 2 Hà Nội FC cũng kịp có bàn san bằng tỷ số 1-1 do công của Thái Qúy. Đây là trận đấu giao hữu lượt đi giữa hai đội và vào chiều 22/2, hai đội gặp lại nhau ở Trung tâm TDTT Viettel.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, tiền vệ đội trưởng Văn Quyết cho biết: “Như mọi người đều biết đây là trận giao hữu đầu mùa giải, việc thử nghiệm có ý nghĩa quan trọng hơn là kết quả chung cuộc.

Tại mùa giải 2020, không chỉ Viettel mà còn nhiều đội bóng mạnh và có sự chuẩn bị tốt. Cá nhân Quyết hy vọng mùa giải sẽ sớm được khởi tranh để các đội bóng có một mùa giải cống hiến.

Ở Hà Nội FC hiện tại có một số cầu thủ mới và cầu thủ trẻ được đôn lên. Trải qua một thời gian dài tập luyện, có cả những chuyến du đấu hay tân binh Rimario đã hòa nhập tốt với cả đội. Những trận đấu giao hữu như thế này sẽ giúp cho việc hòa nhập của đội bóng tốt hơn khi bước vào giải chính thức.

Với Hà Nội FC, đấu trường khu vực như giải Cup các CLB Đông Nam Á là một giải đấu quan trọng nhưng V League cũng không vì thế mà bị xem nhẹ. Việc được thi đấu ở Cup các CLB còn ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là những cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia.

Quyết nghĩ Cup các CLB Đông Nam Á là cơ hội tốt để những cầu thủ ở đội tuyển quốc gia khẳng định khả năng và vị thế của mình.

Là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp lại đang thi đấu cho một CLB hàng đầu của bóng đá Việt Nam Quyết chắc chắn sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để giúp CLB Hà Nội đạt được mục tiêu cao nhất ở đấu trường Đông Nam Á cũng như V League. Còn việc được lên đội tuyển Việt Nam hay không phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của HLV trưởng Park Hang Seo”.

Trong khi đó, Chủ tịch CLB Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang khẳng định: “CLB TPHCM có sự chuẩn bị rất chu đáo ở mùa giải mới. CLB Hà Nội cũng có sự tự trang bị những thứ cần thiết để hướng tới mục tiêu đề ra. CLB xác định các cầu thủ phải theo mô hình chuyên nghiệp, tự rèn luyện, làm hình ảnh để có thành tích tốt hơn.

Thời gian qua CLB Hà Nội duy trì tập luyện bình thường. Vì giải hoãn do Covid-19 nên ảnh hưởng kế hoạch thi đấu”.

Về trận Siêu Cup tới đây, ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ: “CLB Hà Nội sẵn sàng quan tâm đến những kế hoạch thi đấu do sở, ban, ngành đề ra để cùng phối hợp đảm bảo an toàn cho người hâm mộ, cầu thủ. Hy vọng hai CLB sẽ cùng cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn, cạnh tranh, đẹp mắt sau quãng thời gian khán giả “đói" bóng đá nước nhà”.

Ở mùa giải 2020, dù không hội đủ điều kiện để tham dự AFC Cup như quy định của AFC nhưng ngoài V League và Cup quốc gia, CLB Hà Nội vẫn còn tham dự giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là giải đấu mà lãnh đạo CLB, Ban huấn luyện và từng cầu thủ cũng đặt quyết tâm cao không kém để xây dựng hình ảnh đẹp đẽ cho đội bóng.

Minh Tiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm