'Hà Nội đánh bại Nam Định để làm quà tặng Duy Mạnh'

07/03/2020 22:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trợ lý HLV CLB Hà Nội Nguyễn Công Tuấn cho rằng chiến thắng 4-2 trước Nam Định là món quà mà toàn đội muốn dành tặng Duy Mạnh để cầu thủ này sớm vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Video bàn thắng và Highlights Hà Nội 4-2 Nam Định, V League 2020 vòng 1

Video bàn thắng và Highlights Hà Nội 4-2 Nam Định, V League 2020 vòng 1

Hà Nội FC đã khởi đầu cuộc bảo vệ ngôi vô địch của mình với chiến thắng trước Nam Định, trong một cơn mưa bàn thắng tại sân Hàng Đẫy.

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và Nam Định đã kết thúc với phần thắng nghiêng về đội chủ nhà. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, trợ lý Nguyễn Công Tuấn cho biết: “Trước trận cả đội đã chụp ảnh tri ân Duy Mạnh. Cả đội đã chiến đấu thay phần của Duy Mạnh. Chiến thắng này chúng tôi muốn dành cho Duy Mạnh để động viên cậu ấy có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này”.

Bên cạnh đó, trợ lý Công Tuấn cũng tiết lộ việc Duy Mạnh và Đình Trọng sẽ sang Singapore để tiến hành phẫu thuật, kết hợp thăm khám chấn thương vào ngày 8/3: “Ngày mai thì Duy Mạnh và Đình Trọng sẽ đi chuyển sang Singapore.

Duy Mạnh sẽ được kiểm tra để có thể tiến hành phẫu thuật dứt điểm chấn thương. Còn Đình Trọng sang cùng kết hợp thăm khám, kiểm tra mức độ tiến triển của đợt mổ dây chằng chéo trước đó”.

Mất đi 2 cầu thủ chủ lực nên nên việc Hà Nội nhận 2 bàn thua trong hiệp 2 trận đấu là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, vị trợ lý HLV này vẫn dành lời khen ngợi cho Bùi Hoàng Việt Anh và Thành Chung.

Ông Tuấn cho rằng cầu thủ trẻ sinh năm 1999 đã chơi khá tốt khi được ra sân trong đội hình chính thức ở trận đấu đầu tiên của mùa giải V-League 2020: “2 trung vệ trong trận đấu này đều đã chơi khá tốt. Đây là trận đấu đầu tiên đá ở V-League của cậu ấy. Thậm chí Việt Anh cũng đã có được cho mình 1 bàn thắng”.

“Việc thi đấu ở V-League không hề dễ dàng gì với cầu thủ trẻ như Việt Anh. Trong 2 bàn thua thì không thể đổi lỗi cho hàng thủ được. Rất khó để có thể tranh chấp với Merlo ở các tình huống không chiến. Cặp trung vệ Việt Anh-Thành Chung sẽ rất đáng xem trong thời gian tới đây”.

Về phía Thành Chung, trợ lý Công Tuấn chia sẻ: “Thành Chung có sự tiến bộ trong từng giai đoạn. Dù không thi đấu chính thức ở CLB cũng như U23 Việt Nam và đội tuyển, nhưng dần khi cơ hội đến Thành Chung đều đã thể hiện tốt. Giờ Thành Chung đã tự tin hơn rất nhiều. Chung có nhiều yếu tố để trở thành trung vệ tốt. Thể hình, thể lực, kỹ thuật tốt, Thành Chung vẫn còn trẻ, vẫn cần giữ được trạng thái cân bằng để phát triển tốt”.

Với chiến thắng 4-2 trước Nam Định, Hà Nội đã tạm vươn lên dẫn đầu BXH V-League 2020. Ở trận đấu tiếp theo, đội bóng Thủ đô sẽ hành quân tới sân Cẩm Phả để làm khách trước Than Quảng Ninh, đội bóng vừa để thua HAGL với tỷ số 0-1 ở trận khai màn.

Hoài Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm