Hà Nội chỉ cần hòa Bình Dương ở Gò Đậu (Fox Sports trực tiếp AFC Cup 2019)

31/07/2019 18:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Chu Đình Nghiêm cho biết với tính chất của trận chung kết lượt đi và 3 trận liên tiếp sẽ đối đầu với B.Bình Dương nên Hà Nội sẽ có tính toán hợp lý để có điểm ở sân Gò Đậu.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Singapore. Lịch bóng đá ngày 31/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Singapore. Lịch bóng đá ngày 31/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp chung kết AFC Cup. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp vòng 21 Thai League. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay:

* 17h00 ngày 31/7: Bình Dương vs Hà Nội (Fox Sports)

https://www.youtube.com/watch?v=I55a9w-0Bdo

https://www.facebook.com/100177754668349/videos/519965311878177/

Trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á giữa B.Bình Dương và Hà Nội sẽ diễn ra vào 17h00 chiều 31/7. Trước đó, vào chiều 30/7, đại diện 2 đội đã tiến hành họp báo trước trận đấu.

HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đã trải qua lịch trình thi đấu rất khó khăn, quyết liệt như các bạn đã biết tuần qua ở TP.HCM. Các cầu thủ Hà Nội mất sức rất nhiều. Đội mới di chuyển đến Bình Dương nhưng thời tiết trước trận đấu lại mưa, chúng tôi không tập được nên nó ảnh hưởng rất nhiều đến sự chuẩn bị cho trận đấu sắp tới”.

Về đối thủ B.Bình Dương, HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá: “B.Bình Dương là đối thủ mà chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần ở các giải VĐQG nên tôi cũng hiểu họ. CLB Hà Nội đặt mục tiêu có điểm trên sân Bình Dương.

Mấy năm gần đây chúng tôi đều hoà ở Bình Dương và với tính chất trận chung kết lượt đi sắp tới thì mục tiêu của Hà Nội là có điểm cũng hài lòng”.

“Thi đấu với B.Bình Dương dù họ không giữ được phong độ ở V-League nhưng họ đá AFC Cup tốt. Họ đang có hàng công tốt, nếu sơ sẩy thì bất cứ CLB nào cũng phải trả giá khi đối đầu với họ. Tiến Linh vừa rồi trở lại cũng có 2 bàn thắng và cậu ta cũng là trở ngại với đội Hà Nội.

B.Bình Dương có lợi thế sân nhà, chắc chắn họ mạnh ở tình huống cố định, bóng bổng. Họ chắc chắn sẽ tận dụng tối đa lợi thế đó. Trong khi Hà Nội đang khó khăn khi cầu thủ ngoại thiếu vắng, chấn thương nên ảnh hưởng lớn đến đội.

Chúng tôi thi đấu mặt trận nào cũng đặt mục tiêu rất cao, còn 8 vòng đấu ở V-League nên tôi nghĩ sẽ còn nhiều bất ngờ xảy ra. Hà Nội sẽ tập trung tối đa cho trận gặp B.Bình Dương xem kết quả thế nào thì mới tính tiếp.

Hà Nội luôn xây dựng lối chơi đẹp, 1 tuần đá 3 trận với B.Bình Dương và sắp tới là trận đá cúp nên chúng tôi sẽ có tính toán nhất định”, HLV họ Chu nói thêm.

Chia sẻ về việc đánh rơi điểm liên tục trong những phút bù giờ ở 3 trong 4 trận gần đây tại sân chơi V-League, HLV Chu Đình Nghiêm nói: “Bất cứ CLB nào rơi điểm phút cuối thì đều cũng phải thất vọng, tiếc nuối thôi. Nhưng tôi đã họp đội và các cầu thủ phải chấp nhận trong bóng đá thì cái đó là bất ngờ, phải chịu.

Trong bóng đá chỉ cần mất 1-2 vị trí quan trọng ở hệ thống phòng ngự thì sẽ rất khó khăn. Hà Nội cần nhiều thời gian cấu trúc lại, Tiến Thành cần thời gian để phối hợp trôi chảy với đồng đội. Thời gian qua đội còn mất Đình Trọng cũng là một phần dẫn đến sự thiếu tập trung những phút cuối.

Bất cứ trận đấu nào nếu đông CĐV thì cầu thủ sẽ thi đấu hưng phấn, nỗ lực hơn, cống hiến cho khán giả những đường bóng đẹp. Tôi nghĩ thi đấu ở sân Bình Dương khán giả sẽ ít hơn nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến tinh thần các cầu thủ trận tới”, vẫn lời HLV Chu Đình Nghiêm.

Trong khi đó, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng phát biểu: “Chúng tôi lo ngại nhất ở B.Bình Dương là họ mạnh về chơi bóng bổng. Cầu thủ Lê Tấn Tài cũng rất nguy hiểm giữa sân. Thời tiết nếu mưa trận tới thì sẽ ảnh hưởng đến lối chơi của Hà Nội”.

Đề cập đến sự trở lại của Tiến Linh với 2 bàn thắng vào lưới Hải Phòng ở vòng 18 V-League vừa qua, Hùng Dũng nói: “Tiến Linh nổi bật ở khả năng dứt điểm trong vòng cấm. Cậu ấy có khả năng đánh đầu, chọn vị trí rất sắc. Có thể cả trận Tiến Linh chơi mờ nhạt nhưng chỉ cần 1-2 tình huống cơ hội là cậu ấy tận dụng để ghi bàn ngay.

Tôi nghĩ trận tới Hà Nội sẽ tận dụng tối đa khả năng kiểm soát bóng vốn là điểm mạnh của chúng tôi. Càng kiểm soát bóng nhiều thì sẽ giảm bớt phần trăm nguy hiểm cho cầu môn đội nhà”.

Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm