Hà Nội áp đảo HAGL ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019

19/01/2020 10:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2019 đã chính thức rút gọn những cái tên lọt vào đề cử chung cuộc ở các hạng mục. Đáng chú ý ở hạng mục danh giá nhất Quả bóng vàng nam 2019, các cầu thủ Hà Nội đã áp đảo danh sách so với những đồng nghiệp ở HAGL cũng được đề cử nhiều không kém trước đó.

Quang Hải xếp sau sao Thái Lan trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng châu Á 2019

Quang Hải xếp sau sao Thái Lan trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng châu Á 2019

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải của Việt Nam đứng thứ 17 trong cuộc bầu chọn QBV châu Á 2019. Trong khi đó, ngôi sao của Tottenham, Son Heung-min đã giành giải thưởng trên khi dẫn đầu cuộc bình chọn.

Ngày 15/1/2020, BTC đã tiến hành kiểm phiếu tại Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng (TP.HCM) sau khi phát 200 phiếu bầu vào ngày 31/10/2019 đến các đại biểu, bao gồm: các chuyên gia bóng đá; HLV các đội tuyển; HLV, đội trưởng các CLB V-League, đội nữ, đội futsal; quý đồng nghiệp đại diện cho các cơ quan báo, đài trên cả nước.

Kết quả, ở hạng mục giải thưởng Quả bóng vàng nam, có 5 cái tên lọt đến danh sách cuối cùng gồm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel).

Trọng Hoàng là cái tên hiếm hoi có thể lọt đến danh sách cuối cùng với các cầu thủ Hà Nội. Ảnh: Hoàng Linh
Trọng Hoàng là cái tên hiếm hoi có thể lọt đến danh sách cuối cùng với các cầu thủ Hà Nội. Ảnh: Hoàng Linh

Đây là điều có chút ít bất ngờ nhưng cũng rất hợp lý. Hà Nội là đội bóng áp đảo trong danh sách đề cử trước cuộc bầu chọn năm nay và 2019 cũng là năm của đại diện Thủ đô khi họ thống trị sân chơi quốc nội (vô địch V-League, Cúp QG, đoạt Siêu Cúp QG 2018, vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019).

Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có Quang Hải là người được bình chọn xuất sắc nhất mùa giải 2019. Bên cạnh đó, Đoàn Văn Hậu trước khi chơi bóng ở CLB của Hà Lan đã cống hiến phần lớn thời gian mùa giải cho Hà Nội. Văn Hậu cũng góp công cực lớn cho U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30.

Trong số 5 đề cử lọt đến chung kết vừa được công bố, chỉ có Trọng Hoàng là người ngoài CLB Hà Nội hiếm hoi. Đây cũng là điều đáng ghi nhận cho cầu thủ 31 tuổi khi Trọng Hoàng có đóng góp lớn cho các ĐTQG lẫn U22 Việt Nam.

Ở 5 cái tên đi đến vòng chung kết, việc cầu thủ HAGL không góp mặt cái tên nào dù cho trước đó, họ là CLB nhận được đề cử nhiều thứ 2 sau Hà Nội cũng không khó hiểu. Bởi HAGL ở V-League 2019 chỉ thoát hiểm trụ hạng vào giờ chót.

Trên bình diện ĐTQG năm 2019, ngoài Công Phượng được ra sân khá thường xuyên ở ASIAN  Cup, tiền đạo này đến Bỉ và mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Thời gian tập trung ĐTQG lúc này, Công Phượng cũng chỉ là quân bài dự phòng của HLV Park Hang Seo.

Huỳnh Như nặng ký ở giải thưởng Quả bóng vàng 2019. Ảnh: Hoàng Linh
Huỳnh Như nặng ký ở giải thưởng Quả bóng vàng 2019. Ảnh: Hoàng Linh

Ngoài Quả bóng vàng nam, BTC cũng công bố 5 cá nhân lọt đến danh sách cuối cùng Quả bóng vàng nữ gồm Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam), Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM) và Phạm Hải Yến (Hà Nội).

Trong số này, các cầu thủ TP.HCM sau mùa giải VĐQG lần thứ 4 trong 5 năm và đóng góp lớn cho ĐTQG vô địch AFF Cup lẫn SEA Games 30 hứa hẹn sẽ là những ứng viên nặng ký cho các danh hiệu cao nhất.

Quả bóng vàng Futsal lần đầu tiên cho thấy sự áp đảo của các cầu thủ Thái Sơn Nam khi cả 5 đề cử đều thuộc về CLB này. Những cái tên có thể sẽ được vinh danh gồm Phạm Đức Hòa, Trần Thái Huy, Trần Văn Vũ, Hồ Văn Ý và Nguyễn Minh Trí.

HLV Park Hang Seo sẽ được tặng giải thưởng Cống hiến. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Park Hang Seo sẽ được tặng giải thưởng Cống hiến. Ảnh: Hoàng Linh

Cầu thủ trẻ nam xuất sắc sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) và Trần Danh Trung (Viettel). Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc gồm Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Cù Thị Huỳnh Như (TP.HCM) và Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội). Cầu thủ ngoại xuất sắc gồm Bruno Cantanhede (Viettel), Memovic Damir (SLNA) và Pape Omar Faye (Hà Nội)

Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2019 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 19h00 ngày 13/2/2020 và được truyền hình trực tiếp trên VTV6 và một số kênh khác.

Đặc biệt, Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2019 cũng chính thức công bố Giải Cống hiến dành trao tặng HLV Park Hang Seo và HLV Mai Đức Chung. Giải Cống hiến nhằm tri ân và tôn vinh những đóng góp không mệt mỏi của hai vị chiến lược gia tài năng trong chuỗi thành công và thăng tiến vững chắc của bóng đá Việt Nam trong năm 2019.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm