Hà Nội 1 thắng lớn

23/05/2016 20:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tân binh Sơn La đã gây bất ngờ trong hiệp 1 khi chỉ để thua 1 bàn nhưng sang hiệp 2, họ đã hoàn toàn gục ngã khi liên tiếp để thủng lưới và nhận thất bại 0-6 trước đội đầu bảng Hà Nội 1.

Rất nhiều pha lên bóng được Hà Nội 1 tạo ra với các tình huống xuống biên và lật vào hợp lý. Tuy nhiên, trong hiệp đấu đầu tiên, hàng phòng ngự của Sơn La đã chơi rất tốt và cản phá thành công những tình huống tấn công của đối thủ.

Phải đến phút 45+1, họ mới mắc một sai lầm nghiêm trọng và dĩ nhiên Hà Nội 1 đã cho thấy khả năng tận dụng cơ hội cực tốt để ghi bàn mở tỷ số do công của trung vệ Thanh Huyền.


Nguyễn Thị Muôn cùng Hà Nội 1 không mấy khó khăn giành chiến thắng đậm nhất từ đầu giải trước đối thủ yếu Sơn La

Sang hiệp 2, kịch bản đã diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác. Sơn La đã không giữ được sự bình tĩnh và chắc chắn như hiệp 1. Sự xuất hiện của Minh Nguyệt đã làm tăng sức mạnh cho hàng công của Hà Nội 1 và tuyển thủ này đã nhanh chóng lập công sau 2 cơ hội bị bỏ lỡ khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 58’.

Kể từ thời điểm này, Sơn La bị rối loạn đội hình và vỡ lối chơi trước sức tấn công mạnh mẽ của Hà Nội 1. Chỉ trong 4 phút từ 65 đến phút 70, Hà Nội 1 ghi liền 4 bàn, Nguyễn Thị Muôn và Minh Nguyệt cùng lập cú đúp. 6-0 cho Hà Nội 1 là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, Hà Nội 2 bị đánh giá thấp hơn nhưng lại gây bất ngờ khi đã có bàn mở tỷ số ngay ở phút đầu tiên của trận đấu. Một pha tấn công nhanh, hậu vệ của TNG Thái Nguyên bất cẩn phạm lỗi trong vòng cấm và Hoàng Thị Hiền đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm 11m đưa đội bóng Thủ đô vượt lên dẫn trước.

Giải bóng đá nữ VĐQG Thái Sơn Bắc 2016: Hà Nội 1, TP.HCM 1 thắng dễ

Giải bóng đá nữ VĐQG Thái Sơn Bắc 2016: Hà Nội 1, TP.HCM 1 thắng dễ

Trước các đối thủ yếu TP.HCM 2 và Hà Nội 2, hai ứng cử viên vô địch Hà Nội 1 và TP.HCM 1 không mấy khó khăn giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi chủ nhà Phong Phú Hà Nam.


Có được bàn thắng sớm, Hà Nội 2 càng chơi càng hay và tổ chức lối chơi rất hợp lý, phối hợp ăn ý và đá rất có nét. Tuy nhiên, TNG Thái Nguyên với đội hình có kinh nghiệm hơn dần lấy lại thế trận và liên tục có các pha tấn công nhanh bằng những đường chuyền dài và bổng thẳng vào vòng cấm của Hà Nội 2 cho các tiền đạo có tốc độ băng lên tận dụng. Phút cuối hiệp 1 họ mới tìm được bàn gỡ với pha ập vào và dứt điểm tốt của số 10 Nguyễn Thị Đăng.

Sang hiệp 2, TNG Thái Nguyên lại tiếp tục tấn công mạnh mẽ và họ cũng mất không quá lâu để có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Từ pha đá phạt hàng rào, Trần Thị Thúy Nga đã có pha đá phạt tốt, thủ môn Thu Phương của Hà Nội 2 cũng đã mắc lỗi ở tình huống này khi không thể bắt dính bóng. Hà Nội 2 nhanh chóng gỡ hòa và đáng nói là bàn thắng lại do cầu thủ Hương Giang của TNG Thái Nguyên đá phản lưới nhà.

Ở những phút còn lại của trận đấu, cả hai đội đều đã chơi rất cố gắng và TNG Thái Nguyên đã tận dụng thành công cơ hội để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 ở những phút cuối trận do công của Thùy Linh.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm