Hà Đức Chinh rời Đà Nẵng về Bình Định, CLB Hà Nội đàm phán với Lý Công Hoàng Anh

17/11/2021 21:40 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều đồn đoán, tiền đạo Hà Đức Chinh đã chính thức chia tay CLB SHB Đà Nẵng để đầu quân cho CLB Bình Định. Trong khi đó, Lý Công Hoàng Anh đang đàm phán với đội bóng Thủ đô.

Hà Đức Chinh chưa chốt bến đỗ, Văn Thuận gia nhập Bình Định

Hà Đức Chinh chưa chốt bến đỗ, Văn Thuận gia nhập Bình Định

Tiền đạo Hà Đức Chinh vẫn chưa chốt bến đỗ trong mùa giải 2022. Trong khi đó, CLB Bình Định đã có thêm chữ ký của tiền vệ Đỗ Văn Thuận.

Sau khi CLB SHB Đà Nẵng dừng đàm phán hợp đồng với tiền đạo Hà Đức Chinh do không thống nhất được các điều khoản, chân sút người Phú Thọ ngay lập tức đã được nhiều đội bóng liên hệ. Nổi bật nhất trong số này là CLB Sài Gòn, Thanh Hoá và “đại gia mới nổi” Bình Định.

Mới đây nhất, hôm nay (17/11), Hà Đức Chinh đã chính thức nói lời chia tay với CLB chủ quản SHB Đà Nẵng. Trên trang cá nhân, cầu thủ sinh năm 1997 viết: “Quãng thời gian được đồng hành cùng CLB SHB Đà Nẵng sẽ luôn là những kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp bóng đá của Chinh.

Xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến CLB SHB Đà Nẵng, ban huấn luyện và các anh em cầu thủ đã luôn giúp đỡ hết lòng trong quãng thời gian Chinh tập luyện và thi đấu cùng CLB. Xin tạm biệt và chúc CLB SHB Đà nẵng sẽ luôn thành công và phát triển trong tương lai”.

Chú thích ảnh
Đức Chinh chia sẻ trên trang cá nhân về quyết định chia tay SHB Đà Nẵng

Được biết, bến đỗ tiếp theo của cầu thủ 24 tuổi chính là CLB Bình Định. Với ngân sách lên tới 150 tỷ/1 năm, đội bóng đất Võ đang “hô mưa, gọi gió” trên thị trường chuyển nhượng đầu mùa giải 2022. Trước đó, những cầu thủ khác của Đà Nẵng được đồn đoán sẽ về đầu quân cho đội bóng này còn có Thanh Thịnh, Huỳnh Công Đến và Lê Văn Đô.

Theo thông tin có được, Hà Đức Chinh sẽ nhận được khoản tiền lót tay rơi vào khoảng 1,4 tỷ đồng/năm và mức lương 40 triệu/tháng. Con số thực tế trên bản hợp đồng còn có thể lớn hơn. Bên cạnh đó, các điều khoản thưởng thắng trận, TOP 3 và vô địch cũng giúp anh gia tăng mức thu nhập khá nhiều.

Trong khi đó, cũng liên quan đến CLB Bình Định, mục tiêu của đội bóng này từng theo đuổi là Lý Công Hoàng Anh đang có động thái đàm phán cùng CLB Hà Nội. Đội chủ sân Hàng Đẫy mong muốn chiêu mộ lại tiền vệ này từ Hà Tĩnh sau khi đại diện miền Trung bật đèn xanh cho anh ra đi.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh có thể sẽ đầu quân cho CLB Hà Nội

Việc tiền vệ người Hoà Bình chuyển hướng sang đàm phán với Hà Nội có thể đến từ mức phí hợp đồng mà Bình Định trả cho anh không thực sự được như kỳ vọng. Số tiền này rơi vào khoảng 800 triệu đồng/năm và mức lương 30 triệu/ tháng. Ngoài ra, việc đội bóng đất Võ cũng đang chiêu mộ ồ ạt có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của Hoàng Anh.

Nếu về đầu quân cho CLB Hà Nội, tiền vệ sinh năm 1999 sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tai đây, anh còn có thể tái hợp với 2 đồng đội cũ là Văn Vĩ và Phạm Tuấn Hải. Đội bóng áo tím cũng đang trong quá trình chuyển giao nên cơ hội cho Hoàng Anh không phải là không có nếu anh biết tận dụng nó.

Trong thời gian tới, phía CLB Hà Nội cùng Lý Công Hoàng Anh sẽ tiếp tục quá trình đàm phán hợp đồng để thống nhất được các điều khoản và mức phí chuyển nhượng. Cầu thủ trẻ 22 tuổi nhiều khả năng là 1 trong 30 cái tên được HLV Park Hang Seo “chọn mặt, gửi vàng” tại AFF Cup 2020 sắp tới.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm