Hà Đức Chinh khiến SHB Đà Nẵng 'phá sản'

18/03/2020 08:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Người trong cuộc tiết lộ việc tiền đạo Đức Chinh phải ngồi ngoài dài hạn khiến công sức chuẩn bị cho SHB Đà Nẵng mùa này bị phá sản.

Video bàn thắng Highlights SHB Đà Nẵng 1-4 Sài Gòn: Chiến thắng tưng bừng

Video bàn thắng Highlights SHB Đà Nẵng 1-4 Sài Gòn: Chiến thắng tưng bừng

Dù phải làm khách trên sân Hòa Xuân nhưng CLB Sài Gòn đã chứng tỏ sức mạnh của mình trước SHB Đà Nẵng với 4 bàn thắng được ghi do công của Pedro Paulo, Tấn Tài, Vũ Tín.

“Đức Chinh đang bị siêu vi B. Theo khuyến cáo của bác sĩ, anh ta không thể chơi bóng được. Nếu đá thì rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới tính mạng”, HLV Lê Huỳnh Đức đã tuyên bố trong phòng họp báo sân Hoà Xuân sau trận thua Sài Gòn 1-4 chiều tối 15/3.

Một trợ lý của HLV Huỳnh Đức cho rằng trận thua 1-4 vừa qua của SHB Đà Nẵng một phần bởi Sài Gòn bất ngờ chơi rất hay, khác biệt hoàn toàn so với trận hoà 0-0 của họ với SLNA ở sân Thống Nhất chỉ một tuần trước đó. Bàn thắng từ giây thứ 12, một trong những pha lập công đi vào lịch sử V-League của Pedro Paulo bên phía Sài Gòn hôm đó cũng trực tiếp khiến đội chủ nhà thua đậm.

Tuy nhiên, người trong cuộc tiết lộ thêm sở dĩ SHB Đà Nẵng thất bại nặng nề ở cả 2 trận đầu mùa bóng một phần bởi họ quá đen đủi. Nếu như trận thua ở Gò Đậu vòng 1, SHB Đà Nẵng không được hưởng quả 11m cuối trận sau khi quả bóng chạm tay Thiện Đức của B.Bình Dương thì tại vòng 2, họ tiếp tục thiếu vắng Đức Chinh.

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho mùa giải 2020 rất sớm và kỹ lưỡng. Trong các trận đấu tập và giải giao hữu, HLV Huỳnh Đức xây dựng đội bóng xoay quanh Đức Chinh và cầu thủ này cũng có phong độ rất cao.

Đức Chinh sau khi trở về từ đội tuyển U22 Việt Nam đã đá rất hay và toàn đội rất kỳ vọng vào mùa giải 2020. Nào ngờ cậu ấy đi khám thì phát hiện men gan cao và không thể thi đấu. Tình thế thay đổi quá bất ngờ, HLV Huỳnh Đức cũng không còn phương án thay đổi cho Đức Chinh đang hiệu quả”, người trong cuộc tiết lộ.

Chú thích ảnh
SHB Đà Nẵng đang rất nhớ Hà Đức Chinh. Ảnh: VPF

SHB Đà Nẵng có lý do để sử dụng đội hình 4-3-3 với Đức Chinh đang có phong độ cao trong giai đoạn chuẩn bị. Nhưng khi vắng tiền đạo này, HLV Huỳnh Đức đang cố gắng xây dựng đội hình 4-5-1 với chỉ một trung phong chơi cao nhất là Akinade. Những phương án có thể chơi trên hàng công khác của SHB Đà Nẵng năm nay như Nsiah, Anh Tuấn, Võ Lý đều không cho cựu tuyển thủ quốc gia sự hài lòng.

SHB Đà Nẵng sau 2 trận thua với 5 lần thủng lưới đã tụt xuống tận đáy V-League 2020. Đây là một trong những kết quả tệ nhất trong lịch sử CLB này. So với 2 thất bại năm 2015, SHB Đà Nẵng cũng có được vị trí áp chót thay vì bét bảng như hiện tại.

Trưa qua (17/3), sau hơn 10 ngày điều trị viêm gan siêu vi B và men gan tăng cao, Đức Chinh đã xuất viện. Theo Đức Chinh, các bác sỹ cho biết sức khỏe của tiền đạo này hiện đã ổn và anh có thể trở lại tập nhẹ cùng đồng đội, nhưng chưa rõ lúc nào thì Đức Chinh được phép thi đấu như bình thường.

Việc V-League tạm hoãn thời điểm hiện tại có thể giúp HLV Huỳnh Đức có thêm thời gian để thay đổi. Tuy nhiên, nếu tiền đạo Đức Chinh vẫn chưa thể xỏ giày vào sân thì đó thực sự là vấn đề lâu dài của đội bóng miền Trung.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm