Hạ đội bóng của Công Vinh, lên ngôi đỉnh bảng nhưng HLV Hà Nội FC vẫn rầu

05/11/2017 22:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Chu Đình Nghiêm vẫn rất trăn trở với cuộc đua vô địch V-League 2017 khi Hà Nội FC không nắm giữ nhiều lợi thế dù vừa giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước CLB TPHCM và lên ngôi nhất bảng.

“Nếu chúng tôi không có 3 điểm trước CLB TPHCM, cuộc đua vô địch coi như đã chấm dứt. Tuy nhiên, cuối cùng chúng tôi đã giành chiến thắng”, HLV Chu Đình Nghiêm mở lời trong cuộc họp báo sau trận.

Ông lý giải việc dù giành chiến thắng nhưng vẫn chưa cảm thấy thoải mái: “Chúng tôi đang đứng thứ nhất nhưng sự thật Quảng Nam FC mới là đội nắm giữ lợi thế. Họ còn chưa đá với Than Quảng Ninh. Nếu giành chiến thắng họ sẽ hơn TOP sau 3 điểm”.

“Chúng tôi còn một trận đấu với Quảng Nam FC ở vòng 25. Cơ hội chiến thắng là 50-50. Nếu chúng tôi thất bại thì gần như không còn cơ hội bảo vệ chức vô địch vì khi đó chúng tôi đã thua họ về hiệu số đối đầu. Bên cạnh đó, lịch thi đấu của Quảng Nam ở vòng cuối cùng thuận lợi hơn khi chỉ phải gặp TPHCM, trong khi chúng tôi phải đối đầu Than Quảng Ninh”.

Chú thích ảnh
Hà Nội FC đánh bại đội bóng của Công Vinh với tỷ số 4-0. Ảnh: Hiếu Lương.
Văn Toàn solo, kiến tạo cho Công Phượng nhấn chìm Hà Nội FC tại Pleiku

Văn Toàn solo, kiến tạo cho Công Phượng nhấn chìm Hà Nội FC tại Pleiku

Nguyễn Văn Toàn solo ấn tượng trước khi kiến tạo cho Công Phượng ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước Hà Nội FC.

Hà Nội FC đánh bại CLB TPHCM với 4 bàn thắng nhờ công của Văn Quyết, Oseni, Hùng Dũng và Hoàng Vũ Samson. HLV của CLB TPHCM, ông Alain Fiard đánh giá thẳng thắn: “Tôi không thấy tiếc nuối vì Hà Nội FC chơi rất tốt. Họ là một đội bóng mạnh, có lối chơi đẹp và một dàn cầu thủ khác biệt với chúng tôi. Tôi xin chúc mừng chiến thắng của Hà Nội FC”.

Nói về danh sách tập trung đội tuyển quốc gia, HLV Chu Đình Nghiêm không có ý kiến về nhân sự. Tuy nhiên, nếu được tiến cử thêm cầu thủ cho HLV Park Hang Seo, ông sẽ giới thiệu tiền vệ Đỗ Hùng Dũng.

Highlights Hà Nội FC 4-0 CLB TPHCM.

HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: “Tôi đề cử Đỗ Hùng Dũng vì cậu ấy hai năm qua thi đấu gần như mọi trận đấu của Hà Nội FC. Một tiền vệ thi đấu ổn định, ghi nhiều bàn thắng lại rất ít chấn thương hay nhận thẻ phạt. Một cầu thủ ổn định như vậy thì nên được trao cơ hội”.

Trong danh sách 23 cái tên tập trung cho trận đấu với Afghanistan, Hà Nội FC đóng góp 4 cầu thủ là Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Văn Quyết. HLV Chu Đình Nghiêm cũng cho rằng ông cảm thấy tiếc hai trường hợp là Trần Phi Sơn và Quế Ngọc Hải của SLNA. Hai cầu thủ có phong độ tốt trong giai đoạn vừa qua.

Chú thích ảnh
Kết quả vòng 24 V-League 2017.
Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng sau vòng 24 V-League 2017.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm